Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vài phát minh hưu ích trong tương lai: Bộ sạc điện đa hướng dùng cho nhiều thiết bị cùng lúc + Tái chế nước thải thành 'kho báu'

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Vài phát minh hưu ích trong tương lai: Bộ sạc điện đa hướng dùng cho nhiều thiết bị cùng lúc + Tái chế nước thải thành 'kho báu'

    Phần Lan: Các chuyên gia phát triển bộ sạc không dây có thể phát ra trường điện từ vòng tròn, sạc đồng thời mọi thiết bị đặt trong phạm vi này.

    Click image for larger version

Name:	ZZ6568~1.JPG
Views:	218
Size:	20.2 KB
ID:	101818

    Mô phỏng bộ sạc không dây đa hướng. Ảnh: Đại học Aalto
    Thông thường, các bộ sạc không dây phát ra trường điện từ chỉ theo một hướng nên số lượng thiết bị chúng có thể sạc cùng lúc bị hạn chế. Nhóm chuyên gia tại Đại học Aalto (Phần Lan), do nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Nam Ha-Van dẫn dắt, phát triển bộ sạc mới tạo ra trường điện từ vòng tròn, cho phép sạc đồng thời nhiều thiết bị khác nhau, New Atlas hôm 4/3 đưa tin.
    Trước đó, các nhóm nghiên cứu khác cũng từng tìm cách chế tạo bộ sạc không dây đa hướng. Một trong số đó là kết hợp nhiều cuộn dây truyền phát, mỗi cuộn kết nối với một nguồn điện riêng. Tuy nhiên, cách này khá phức tạp nên khó sử dụng rộng rãi. Một phương pháp khác là thay đổi hướng của trường sạc điện khi phát hiện thiết bị. Cách này cũng tương đối phức tạp và tốn kém nên không thực sự phù hợp để thương mại hóa.
    Nhóm nghiên cứu của Nam Ha-Van phát triển một giải pháp được cho là đơn giản hơn, ít tốn kém nhưng vẫn rất hiệu quả. Trung tâm của hệ thống là một cuộn dây điện hình trụ, các dây trên đỉnh và dưới đáy được quấn ngược chiều và một cây cầu hình chữ Z kết nối hai đầu này.



    "Dòng điện chạy qua các cuộn dây theo hướng ngược nhau nên tạo ra từ trường bổ sung. Một trường phát ra từ giữa cuộn dây hình trụ, vòng quanh cuộn dây trên cùng và trở lại qua đỉnh. Trường còn lại phát ra từ giữa, vòng quanh cuộn dây dưới cùng và trở lại qua đáy", nhóm chuyên gia giải thích.
    Kết quả là một trường điện từ hình tròn xuất hiện quanh phần giữa của bộ sạc hình trụ. Mọi thiết bị điện tử đặt ở bất cứ đâu trong vòng tròn này đều được sạc hiệu quả, dù chúng có hướng hay vị trí như thế nào. Cường độ của trường điện từ cũng nằm trong phạm vi an toàn cho con người.
    Kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí IEEE Transactions on Industrial Electronics. Nhóm nhà nghiên cứu đang nỗ lực tăng cường hiệu quả của bộ sạc mới, đồng thời đảm bảo nó vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

    Thu Thảo (Theo New Atlas)



    ===
    Tái chế nước thải thành 'kho báu'



    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đang phát triển một quy trình xử lý nước thải kỵ khí để tạo ra nước sạch và tài nguyên giá trị.
    Trong một thế giới mà cứ bốn người thì có một người không được tiếp cận với nước sạch, phần lớn trong đó sống ở vùng nghèo đói, các nhà khoa học đang không ngừng tìm kiếm giải pháp mới để có thể bổ sung nguồn cung cấp nước cho nhân loại.
    Một cơ chế được gọi là lọc kỵ khí nhận được nhiều sự quan tâm vì nó sử dụng rất ít năng lượng để chuyển nước thải thành dạng có thể tiêu thụ được, nhưng có một vấn đề: trong khi làm sạch nước, quá trình lọc kỵ khí có xu hướng tạo ra các sản phẩm phụ nguy hiểm liên quan đến sulfide (một ion vô cơ của lưu huỳnh). Đây là những chất cực kỳ có hại cho sức khỏe của con người và cho môi trường.
    Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hít phải hydrogen sulfide có thể dẫn đến các triệu chứng như khó thở, run, kích ứng mắt và da, mất ý thức và thậm chí gây tử vong ở nồng độ cao. Điều đó có nghĩa là công nhân tại các nhà máy xử lý nước thải phải đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe.





    Xử lý nước thải kỵ khí cần ít năng lượng nhưng thường tạo ra sản phẩm phụ nguy hiểm. Ảnh: CNET
    Để giải quyết tình thế cấp bách này, trong một bài báo được xuất bản hôm 2/3 trên tạp chí ES&T Engineering, các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford của Mỹ đã tiết lộ một quy trình xử lý kỵ khí mới, không chỉ biến sulfide độc hại trong nước thải thành hợp chất an toàn mà còn tạo ra các nguồn tài nguyên có giá trị cao cho sản xuất công nghệ và nông nghiệp.
    Thông thường, các nhà khoa học cố gắng giải quyết vấn đề sulfide bằng cách sử dụng một số hóa chất nhất định để tách các dẫn xuất lưu huỳnh thành những thành phần không độc hại. Tuy nhiên, điều đó thường ăn mòn các đường ống của hệ thống lọc, làm giảm hiệu quả tổng thể của việc tạo nước sạch.
    Trong phương pháp mới, nhóm nghiên cứu xử lý sulfide bằng cách sử dụng một kỹ thuật được gọi là oxy hóa lưu huỳnh điện hóa. "Quy trình mà chúng tôi đang thực hiện là chuyển đổi các sulfide trong nước thải thành những thứ có giá trị hơn, ví dụ như axit sulfuric, có thể sử dụng trong nhiều quy trình sản xuất hoặc làm phân bón", tác giả chính Xiaohan Shao, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành kỹ thuật dân dụng và môi trường tại Đại học Stanford, mô tả.
    Về cơ bản, hệ thống điện hóa này cung cấp cho các nhà nghiên cứu tùy chọn để biến đổi sulfide thành các dẫn xuất lưu huỳnh khác, do đó loại bỏ hoàn toàn hóa chất nguy hiểm khỏi quá trình lọc kỵ khí. Theo nhóm nghiên cứu, quy trình này đòi hỏi rất ít năng lượng và có thể được vận hành hoàn toàn bằng các nguồn tái tạo, cho phép áp dụng cho toàn bộ thành phố.
    "Chúng tôi có thể tích hợp quy trình của mình vào các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến khác để thu hẹp khoảng cách giữa nước thải và nước uống", Shao nói thêm. "Hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ giúp đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi các nguồn tài nguyên quý giá và tạo ra nước uống cùng một lúc".

    Đoàn Dương (Theo CNET)
Working...
X