Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bổ sung vitamin d có liên quan đến giảm bệnh tự miễn dịch

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Bổ sung vitamin d có liên quan đến giảm bệnh tự miễn dịch

    Click image for larger version

Name:	image.jpg?width=180&coordinates=53%2C0%2C53%2C0&height=135.jpg
Views:	319
Size:	3.5 KB
ID:	107205
    (Minh họa)
    Theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 26 tháng Giêng trên The BMJ, việc bổ sung vitamin D, có kèm hoặc không kèm axit béo omega-3, có liên quan đến việc giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh tự miễn dịch (autoimmune).

    Tiến sĩ khoa học Jill Hahn từ Harvard T.H. Chan School of Public Health ở Boston. MA, và các đồng nghiệp đã chỉ định ngẫu nhiên 12.786 nam từ 50 tuổi trở lên và 13.085 nữ từ 55 tuổi trở lên vào nhóm vitamin D (2.000 IU/ngày) hoặc nhóm "giả dược bắt cặp và axit béo omega-3" (1.000 mg/ngày) hoặc "giả dược bắt cặp". Những bệnh tự miển này đã được xác nhận bằng cách xem xét hồ sơ y tế rộng rãi. Các mô hình Cox có tỷ lệ nguy cơ được sử dụng để kiểm tra tác động của vitamin D và axit béo omega 3 đối với tỷ lệ mắc bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, đau đa cơ, thấp khớp, bệnh tuyến giáp tự miễn, bệnh vẩy nến và tất cả những bệnh khác.

    25 871 người tham gia đã được ghi danh và theo dõi trong thời gian trung bình là 5,3 năm.18 046 người tự nhận mình là người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha, 5106 là người da đen, và 2152 là các nhóm chủng tộc và dân tộc khác.Tuổi trung bình là 67,1 tuổi.
    • Đối với nhóm vitamin D, 123 người tham gia trong nhóm điều trị và 155 người trong nhóm dùng giả dược đã được xác nhận mắc bệnh tự miễn dịch (tỷ lệ nguy cơ 0,78, khoảng tin cậy 95% 0,61 đến 0,99, P = 0,05).
    • Trong nhóm axit béo omega 3,130 người tham gia nhóm điều trị và 148 người trong nhóm dùng giả dược đã được xác nhận mắc bệnh tự miễn dịch (0,85, 0,67 đến 1,08, P = 0,19).
    • So với nhóm tham chiếu (giả dược vitamin D và giả dược axit béo omega 3), 88 người mắc bệnh tự miễn đã được xác nhận, 63 người tham gia nhận được vitamin D và axit béo omega 3 (0,69, 0,49 đến 0,96), 60 người chỉ nhận vitamin D (0,68, 0,48 đến 0,94), và 67 người chỉ dùng axit béo omega 3 (0,74, 0,54 đến 1,03) đã xác nhận bệnh tự miễn.
    Bổ sung vitamin D trong 5 năm, có hoặc không có axit béo omega 3, giúp giảm 22% bệnh tự miễn, trong khi bổ sung axit béo omega 3 có hoặc không có vitamin D làm giảm 15% tỷ lệ bệnh tự miễn (không có ý nghĩa thống kê).Cả hai nhóm người điều trị đều cho thấy hiệu quả lớn hơn so với nhóm tham chiếu giả dược vitamin D và giả dược axit béo omega 3.

    "Các bệnh tự miễn dịch thường gặp ở người cao tuổi và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ", Hahn cho biết trong một bài phát biểu. “Cho đến nay chúng ta chưa có cách nào để chứng minh trong việc ngăn chặn các bệnh này, và đây là lần đầu tiên chúng tôi đã thực hiện được”.

    Tham khảo ở đây:
    - https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-066452
Working...
X