WASHINGTON, DC
Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ lên gần 1 triệu, tính cho đến thứ Sáu, 6 tháng Năm, trong đó phần lớn là người cao niên, và nam chết nhiều hơn nữ, theo AP.
Đại dịch này cướp đi sinh mạng của hơn 700,000 người 65 tuổi trở lên, tương đương cứ bốn người chết thì ba người nằm trong nhóm tuổi này, theo AP phân tích, dựa trên con số dữ liệu ở Mỹ.
Nhân viên ý tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 40 tuổi, chưa chích ngừa, tại the Hartford Hospital ở Hartford, Connecticut, ngày 18 /1/22. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)
Khoảng 255,000 người 85 tuổi trở lên bị tử vong vì COVID-19; 257,000 người từ 75 đến 84 tuổi; và khoảng 229,000 người từ 65 đến 74 tuổi.
Về giới tính, gần như ở mọi nhóm tuổi 10 năm, đàn ông chết nhiều hơn phụ nữ vì COVID-19.
Nam giới có tuổi thọ trung bình thấp hơn phụ nữ, cho nên không có gì ngạc nhiên khi nhóm tuổi duy nhất mà nữ chết nhiều hơn nam là nhóm tuổi cao nhất: 85 tuổi trở lên.
Trong gia đình mà người đàn ông chết vì COVID-19 là người kiếm tiền chính, ngoài nỗi đau mất người thân, họ còn gặp khó khăn về kinh tế, theo bà Rima Samman, người điều phối dự án tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Dự án này ban đầu là để tưởng nhớ em trai bà Samman qua đời vì căn bệnh này hồi tháng Năm, 2020, lúc mới 40 tuổi.
"Chồng mất, người vợ góa bụa mất luôn nhà, hoặc mất luôn chiếc xe dùng chở con đi học", bà Samman nói. "Từ tầng lớp trung lưu, dần dần, họ bị kéo xuống tầng lớp thấp nhất xã hội".
Về chủng tộc và sắc tộc, người da trắng chiếm 65% tổng số người chết vì COVID-19 tính đến nay, bỏ xa bất cứ chủng tộc nào khác. Tỷ lệ này không quá bất ngờ vì người da trắng đông hơn bất cứ chủng tộc nào khác ở Mỹ.
Nhưng nếu tính trên mỗi 100,000 người chết vì COVID-19, người Mỹ bản địa, Pacific Islander và người da đen có tỷ lệ tử vong cao hơn.
Cụ thể, cứ mỗi 100,000 người chết vì COVID-19, có 453.65 người Mỹ bản địa, 357.77 người Pacific Islander, và 364.04 người da đen. Trong khi đó, số người da trắng là 325.81, số người Hispanic/Latino là 265.11, và số người Á Châu là 164.62.
Cũng tính trên mỗi 100,000 người chết vì COVID-19, Mississippi là tiểu bang có tỷ lệ người chết nhiều nhất: 442.32.
"Chúng tôi mất quá nhiều người vì COVID-19", bà Joyee Washington, chuyên gia y tế cộng đồng ở Hattiesburg, Mississippi, nói. "Cái khó ở Mississippi là phải chịu đau buồn mà không có thời gian để nguôi ngoai. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. …Theo tôi biết, cuộc sống bình thường đã không còn nữa".
Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ lên gần 1 triệu, tính cho đến thứ Sáu, 6 tháng Năm, trong đó phần lớn là người cao niên, và nam chết nhiều hơn nữ, theo AP.
Đại dịch này cướp đi sinh mạng của hơn 700,000 người 65 tuổi trở lên, tương đương cứ bốn người chết thì ba người nằm trong nhóm tuổi này, theo AP phân tích, dựa trên con số dữ liệu ở Mỹ.
Nhân viên ý tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 40 tuổi, chưa chích ngừa, tại the Hartford Hospital ở Hartford, Connecticut, ngày 18 /1/22. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)
Khoảng 255,000 người 85 tuổi trở lên bị tử vong vì COVID-19; 257,000 người từ 75 đến 84 tuổi; và khoảng 229,000 người từ 65 đến 74 tuổi.
Về giới tính, gần như ở mọi nhóm tuổi 10 năm, đàn ông chết nhiều hơn phụ nữ vì COVID-19.
Nam giới có tuổi thọ trung bình thấp hơn phụ nữ, cho nên không có gì ngạc nhiên khi nhóm tuổi duy nhất mà nữ chết nhiều hơn nam là nhóm tuổi cao nhất: 85 tuổi trở lên.
Trong gia đình mà người đàn ông chết vì COVID-19 là người kiếm tiền chính, ngoài nỗi đau mất người thân, họ còn gặp khó khăn về kinh tế, theo bà Rima Samman, người điều phối dự án tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Dự án này ban đầu là để tưởng nhớ em trai bà Samman qua đời vì căn bệnh này hồi tháng Năm, 2020, lúc mới 40 tuổi.
"Chồng mất, người vợ góa bụa mất luôn nhà, hoặc mất luôn chiếc xe dùng chở con đi học", bà Samman nói. "Từ tầng lớp trung lưu, dần dần, họ bị kéo xuống tầng lớp thấp nhất xã hội".
Về chủng tộc và sắc tộc, người da trắng chiếm 65% tổng số người chết vì COVID-19 tính đến nay, bỏ xa bất cứ chủng tộc nào khác. Tỷ lệ này không quá bất ngờ vì người da trắng đông hơn bất cứ chủng tộc nào khác ở Mỹ.
Nhưng nếu tính trên mỗi 100,000 người chết vì COVID-19, người Mỹ bản địa, Pacific Islander và người da đen có tỷ lệ tử vong cao hơn.
Cụ thể, cứ mỗi 100,000 người chết vì COVID-19, có 453.65 người Mỹ bản địa, 357.77 người Pacific Islander, và 364.04 người da đen. Trong khi đó, số người da trắng là 325.81, số người Hispanic/Latino là 265.11, và số người Á Châu là 164.62.
Cũng tính trên mỗi 100,000 người chết vì COVID-19, Mississippi là tiểu bang có tỷ lệ người chết nhiều nhất: 442.32.
"Chúng tôi mất quá nhiều người vì COVID-19", bà Joyee Washington, chuyên gia y tế cộng đồng ở Hattiesburg, Mississippi, nói. "Cái khó ở Mississippi là phải chịu đau buồn mà không có thời gian để nguôi ngoai. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. …Theo tôi biết, cuộc sống bình thường đã không còn nữa".
Comment