Announcement

Collapse
No announcement yet.

Các tài sản của Trump đã nhận được gần 2 triệu đô la từ Sở Mật vụ

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Các tài sản của Trump đã nhận được gần 2 triệu đô la từ Sở Mật vụ


    Photo Credit' Manuel Balce Ceneta / Ảnh AP

    Cơ quan Mật vụ đã chi ít nhất 1,75 triệu đô la ở các tài sản của Trump trong thời gian bảo vệ cựu tổng thống và gia đình của ông, theo hồ sơ chính phủ mới có.

    Cơ quan Mật vụ đã chi ít nhất 850.000 đô la tại các tài sản chơi golf của cựu Tổng thống Donald Trump, 400.000 đô la tại khách sạn Trump và 300.000 đô la tại Mar-a-Lago, theo nhóm giám sát phi đảng phái Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington có được các tài liệu thông qua yêu cầu hồ sơ công khai .

    Trong thời gian Trump nắm quyền, ông và gia đình đã đến Mar-a-Lago ít nhất 146 lần , theo CREW. Trump thường gọi Mar-a-Lago là “Tòa Bạch Ốc Mùa đông.”

    Mar-a-Lago tính phí Sở Mật vụ 396,15 USD mỗi đêm để thuê phòng, tờ Washington Post đưa tin trước đó . Các nhân viên cũng cần không gian cho các cuộc họp và trang thiết bị.

    Một số chi tiêu của Cơ quan Mật vụ CREW được báo cáo bắt đầu vào năm 2016, ngay sau khi Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. CREW cho biết nó vẫn tiếp tục trong cuộc đời hậu tổng thống của Trump nhưng không bao gồm chi tiêu năm 2022.

    Trump “đang sử dụng các chuyến đi để lấy tiền của người đóng thuế vào túi của mình thông qua sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ”, CREW cho biết trong một bài đăng trực tuyến .

    Các nhóm đạo đức bên ngoài chính phủ từ lâu đã đưa ra lo ngại về những cách Trump có thể sử dụng nhiệm kỳ tổng thống của mình để mang lại lợi ích cho Trump Organization và làm giàu cho bản thân. Trump tiếp tục sở hữu các doanh nghiệp của mình trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình nhưng yêu cầu các con trai của ông điều hành chúng.

    CREW ước tính tổng số tiền dành cho Trump Organization là gần 2 triệu đô la. Jenna Grande, phát ngôn nhân của CREW, cho biết tổ chức sẽ đăng các tài liệu này trong những ngày tới.

    Không có gì lạ khi Cơ quan Mật vụ chi hàng triệu đô la để bảo vệ các tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống. Các cựu tổng thống nhận được sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ cho đến khi họ chết – trừ khi họ từ chối dịch vụ. Sự khác biệt với Trump: chi tiêu của Cơ quan Mật vụ liên quan đến cá nhân, và đáng kể, làm giàu cho Trump và gia đình ông.

    Trước khi trở thành tổng thống, Biden đã tính phí Sở mật vụ 2.200 đô la mỗi tháng để ở trong một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên tài sản của mình. Tổng cộng, Biden đã nhận được 171.600 USD từ năm 2011 đến 2017, khi ông còn là phó tổng thống, Washington Post đưa tin .
    TH

  • Font Size
    #2
    Originally posted by Thanhbinh View Post
    Sự khác biệt với Trump: chi tiêu của Cơ quan Mật vụ liên quan đến cá nhân, và đáng kể, làm giàu cho Trump và gia đình ông.

    Comment

    Working...
    X