Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hôm nay, thứ Năm 23/6 đã công bố lệnh cấm trên toàn quốc đối với việc bán và tiếp thị các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá hơi của Juul Labs Inc. Cơ quan liên bang đã trích dẫn dữ liệu "không đầy đủ và nhiều mâu thuẫn" trong hồ sơ của Juul để có thể tiếp tục bán các sản phẩm không có hương vị trái cây. Công ty này phải ngừng bán thiết bị hút thuốc điện tử (vapes) của Juul và bốn loại e-liquid pod: vỏ có hương vị thuốc lá Virginia với nồng độ nicotine là 5% và 3% và vỏ có hương vị bạc hà ở nồng độ nicotine là 5.0% và 3.0%.
Sản phẩm thuốc lá điện tử của JUUL
Cơ quan này cho biết các công ty bán lẻ nên liên hệ với công ty Juul nếu có thắc mắc về các sản phẩm mà họ hiện có trên kệ hoặc trong kho của họ. Lệnh cấm bán hàng và tiếp thị không hạn chế người tiêu dùng có sở hữu hoặc sử dụng các thiết bị thuốc lá diện tử này và cũng không bắt buộc người tiêu dùng có hoặc sử dụng loại vaping hoặc các sản phẩm thuốc lá khác. FDA đã xem xét các đơn đăng ký tiếp thị từ Juul và hàng trăm công ty khác trong bối cảnh các nhóm chống thuốc lá kêu gọi chận đứng các loại sản phẩm này đã dẫn đến sự gia tăng hút thuốc lá điện tử (vaping) trong giới trẻ trong thập kỷ vừa qua. Nhưng những người ủng hộ các thiết bị cung cấp nicotine này nói rằng chúng có thể giúp những người trưởng thành bỏ thói quen hút thuốc lá hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác. Juul đã không bình luận ngay lập tức về quyết định này.
Cơ quan này cho biết đơn xin tiếp tục bán các sản phẩm vaping của Juul thiếu bằng chứng cho thấy "các chỉ dấu độc tính của các sản phẩm sẽ phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng". Cơ quan cho biết các cuộc nghiên cứu của công ty này bao gồm các thông tin dữ liệu không đầy đủ và mâu thuẫn về "độc tính di truyền và các hóa chất có thể gây hại" từ vỏ bao bì chứa chất lỏng thuốc lá điện tử của công ty. Vào năm 2020, FDA yêu cầu tất cả các công ty sản xuất thuốc lá điện tử phải nộp đơn xin đăng ký lại để tiếp tục tiếp thị và bán ra sản phẩm. Cơ quan này cũng cấm vỏ bao bì chứa nước trái cây có hương vị bạc hà và trái cây được sử dụng trong thuốc lá điện tử và các sản phẩm vaping, lệnh cấm không áp dụng đối với tinh dầu bạc hà và các sản phẩm có hương vị thuốc lá.
Vào tháng 9/20, FDA đã cấm bán hàng trăm ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử và vaping nhưng không đưa ra phán quyết đối với công ty Juul, và điều này đã bị chỉ trích vì lời kêu gọi hạn chế sử dụng đối với giới trẻ.
Bà Erika Sward, phó chủ tịch cuộc Vận động Quốc gia của Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, cho biết, việc FDA ra quyết định loại bỏ các sản phẩm của công ty Juul, từ chối đơn đăng ký bán các sản phẩm có hương vị thuốc lá và tinh dầu bạc hà của công ty là "đã quá hạn từ lâu". Bà Sward nói: "Juul phải chịu trách nhiệm phần lớn cho đại dịch vaping của giới trẻ. Không công ty nào và không một sản phẩm nào coi thường sức khỏe của trẻ em và sức khỏe cộng đồng của chúng ta một cách trắng trợn như vậy lại được phép lưu hành trên thị trường".
Phỏng dịch theo USA Today
Cơ quan này cho biết các công ty bán lẻ nên liên hệ với công ty Juul nếu có thắc mắc về các sản phẩm mà họ hiện có trên kệ hoặc trong kho của họ. Lệnh cấm bán hàng và tiếp thị không hạn chế người tiêu dùng có sở hữu hoặc sử dụng các thiết bị thuốc lá diện tử này và cũng không bắt buộc người tiêu dùng có hoặc sử dụng loại vaping hoặc các sản phẩm thuốc lá khác. FDA đã xem xét các đơn đăng ký tiếp thị từ Juul và hàng trăm công ty khác trong bối cảnh các nhóm chống thuốc lá kêu gọi chận đứng các loại sản phẩm này đã dẫn đến sự gia tăng hút thuốc lá điện tử (vaping) trong giới trẻ trong thập kỷ vừa qua. Nhưng những người ủng hộ các thiết bị cung cấp nicotine này nói rằng chúng có thể giúp những người trưởng thành bỏ thói quen hút thuốc lá hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác. Juul đã không bình luận ngay lập tức về quyết định này.
Cơ quan này cho biết đơn xin tiếp tục bán các sản phẩm vaping của Juul thiếu bằng chứng cho thấy "các chỉ dấu độc tính của các sản phẩm sẽ phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng". Cơ quan cho biết các cuộc nghiên cứu của công ty này bao gồm các thông tin dữ liệu không đầy đủ và mâu thuẫn về "độc tính di truyền và các hóa chất có thể gây hại" từ vỏ bao bì chứa chất lỏng thuốc lá điện tử của công ty. Vào năm 2020, FDA yêu cầu tất cả các công ty sản xuất thuốc lá điện tử phải nộp đơn xin đăng ký lại để tiếp tục tiếp thị và bán ra sản phẩm. Cơ quan này cũng cấm vỏ bao bì chứa nước trái cây có hương vị bạc hà và trái cây được sử dụng trong thuốc lá điện tử và các sản phẩm vaping, lệnh cấm không áp dụng đối với tinh dầu bạc hà và các sản phẩm có hương vị thuốc lá.
Vào tháng 9/20, FDA đã cấm bán hàng trăm ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử và vaping nhưng không đưa ra phán quyết đối với công ty Juul, và điều này đã bị chỉ trích vì lời kêu gọi hạn chế sử dụng đối với giới trẻ.
Bà Erika Sward, phó chủ tịch cuộc Vận động Quốc gia của Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, cho biết, việc FDA ra quyết định loại bỏ các sản phẩm của công ty Juul, từ chối đơn đăng ký bán các sản phẩm có hương vị thuốc lá và tinh dầu bạc hà của công ty là "đã quá hạn từ lâu". Bà Sward nói: "Juul phải chịu trách nhiệm phần lớn cho đại dịch vaping của giới trẻ. Không công ty nào và không một sản phẩm nào coi thường sức khỏe của trẻ em và sức khỏe cộng đồng của chúng ta một cách trắng trợn như vậy lại được phép lưu hành trên thị trường".
Phỏng dịch theo USA Today
Comment