Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Giải nhiếp ảnh du lịch quốc tế gọi tên hai tác giả Việt.

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Giải nhiếp ảnh du lịch quốc tế gọi tên hai tác giả Việt.

    Đầu tháng Hai 2022, làng nhiếp ảnh Việt Nam vừa đón nhận tin vui đầu xuân khi nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn và Nguyễn Tấn Tuấn đã giành được giải thưởng tại cuộc thi Travel Photographer of the Year (TPOTY) hay Nhiếp ảnh gia du lịch của năm 2021

    TPOTY là một giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế lớn nhận được nhiều sự chú ý của các tâm hồn xê dịch và cộng đồng nhiếp ảnh gia ngoài trời nói riêng; 2021 là năm thứ 19 giải thưởng được tổ chức.

    Bất chấp những hạn chế di chuyển do ảnh hưởng của đại dịch trong năm vừa qua, TPOTY vẫn thu hút được trên 20.000 tác phẩm dự thi đến từ 151 quốc gia, lưu giữ lại vẻ đẹp đa dạng của văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới.

    “Vượt lên những khó khăn trong hai năm vừa qua, những tác phẩm này là minh chứng của sự bền bỉ, sức sáng tạo và đột phá của các nhiếp ảnh gia du lịch toàn cầu,” ông Chris Coe, nhà sáng lập giải thưởng, chia sẻ.

    Click image for larger version

Name:	zzzz59-.jpg
Views:	838
Size:	56.6 KB
ID:	121771






    Hai tác phẩm trong bộ ảnh đoạt giải của tác giả Trần Việt Văn.

    Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn, hiện công tác tại báo Lao Động, được xướng tên ở hai hạng mục cho cùng một bộ tác phẩm: giải nhất ở hạng mục Smartshot/iTravelled và giải nhì ở hạng mục Con người và Câu chuyện. Bộ ảnh mang về cho anh vinh dự này ghi lại hình ảnh một nghệ nhân 90 tuổi ở Sài Gòn chuyên làm giày da thủ công.








    Được biết, nghệ nhân Trịnh Ngọc từng học ở Paris, Pháp và có nhiều năm thiết kế và chế tác thủ công giày cho gia đình hoàng gia Campuchia và một số danh ca của Việt Nam. Nhận xét của giám khảo về bộ ảnh này như sau: “Một bố cục đẹp của cả màu sắc và đường nét đã bắt được vẻ đẹp nghề làm giày thủ công của nghệ nhân 90 tuổi.”

    Nhiếp ảnh gia Việt Văn bắt đầu sự nghiệp báo chí từ năm 1996 và thực hành nhiếp ảnh từ năm 1998. Anh đã có 10 triển lãm ảnh của riêng mình, tham gia trên 35 triển lãm nhóm quốc tế được tổ chức ở khắp châu Á, châu Âu và Mỹ. Trong đó, phải kể đến giải thưởng thường niên danh giá Fifth Exposure ở bảo tàng Louvre, Pháp (triển lãm số).

    Ở hạng mục Ảnh đơn trong bộ ảnh (Best Single Image in a Portfolio), nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn đã giành giải khuyến khích với bức ảnh chụp từ trên cao, ghi lại khoảnh khắc một đàn trâu nước di chuyển trên hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) vào mùa nước cạn.




    Bức ảnh đàn trâu nước di chuyển theo đàn tại hồ Dầu Tiếng của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn.

    Tác giả Nguyễn Tấn Tuấn cũng là một tên tuổi được biết đến rộng rãi. Theo Người Đô Thị, anh đang sinh đang sống và làm việc tại TP.HCM. Nhiếp ảnh gia sinh 1983 từng có nhiều tác phẩm đoạt giải trong các cuộc thi ảnh quốc tế như Drone Siena Photo Awards 2019, 2020, SkyPixel Awards, v.v. Cũng tại giải TPOTY năm ngoái, bức ảnh chụp Vịnh Lan Hạ của nhiếp ảnh gia Tấn Tuấn cũng được vinh danh.

    138 tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại triển lãm ngoài trời diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 sắp tới. Theo TPOTY, địa điểm được lựa chọn là quảng trường Granary, London, Anh. Cùng Saigoneer chiêm ngưỡng một số tác phẩm ấn tượng khác được vinh danh tại TPOTY 2021:




    Một hình ảnh trong bộ tác phẩm ghi lại phong cảnh ở vườn quốc gia Denali, Alaska, Mỹ. Bộ ảnh đã mang về cho nhiếp ảnh gia Fortunato Gallo, Ý giải thưởng cao nhất.




    Tác phẩm giành giải nhất ở hạng mục Ảnh đơn trong bộ ảnh của tác giả Alain Schroeder người Bỉ. Bức ảnh trắng đen ghi lại khung cảnh hỗn loạn trong một trận đấu thể thao Alaman-Ulak, tại quốc gia Trung Á Kyrgyzstan. 170 người và ngựa đã tham gia trận đấu được tổ chức bởi một người đàn ông địa phương giàu có nhân dịp sinh nhật 13 tuổi của con trai.








    Bộ ảnh trắng đen của tác giả người Ý Beniamino Pisati đạt giải cao nhất của hạng mục Con người và Câu Chuyện. Anh hiện đang sống và làm việc tại Sondrio, một thành phố và tỉnh lỵ của Ý ở trung tâm của Valtellina. Trong suốt 10 năm qua, ống kính của Pisati thường hướng đến mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở vùng thung lũng núi Valtellina.

    Nguồn ảnh: Website chính thức của Travel Photographer of the Year.
Working...
X