Announcement

Collapse
No announcement yet.

QUYỀN RA ĐI (Euthanasie)

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    QUYỀN RA ĐI (Euthanasie)





    Mỗi ngày ở xứ bỉ có tám người đã chọn lưạ ra đi (đi chầu diêm vương) với sự hiện diện của bác sỉ

    Sau hai chục năm 09/2002 xứ Bỉ, một trong những xứ hiếm ở thế giới , đã bước thêm một bước quan trọng về mặt democratie, ra luật cho phép người bịnh chọn lựa đễ ra đi


    Giữa năm 2001 et 2002, những tranh cãi trong giới y khoa và may mắn thay theo bầu cử có ba luật được đưa ra :


    - Bác sỉ bắt buộc phài thông báo (informer) và tôn trọng ao ước của bịnh nhân phục hồi sức khoẻ

    - nhà nước phãi cung cấp tài chánh đễ săn sóc người bịnh nặng lúc gần cuối đời (soins palliatifs)

    - người bịnh có quyền quyết định ra đi với ba điều kiện bằng cách viết vài hàng :

    - người bịnh đầu óc còn sáng suốt và còn ý thức

    - sự đau đớn mặt tinh thần (không có áp dụng cho những người bịnh tinh thần) hay thể xác mà thuốc không còn hiệu qủa vô phương cuứ chửa

    - từ lúc người bịnh ao ước ra đi, sau bảy ngày bác sỉ phãi làm euthanasie

    nếu bác sỉ từ chối làm euthanasie, có tính chất đơn phương (individuel) nhưng nhà thương (hay nhà dưởng gìa) không có quyền từ chối …..thì bịnh nhân có quyền nhờ bác sỉ khác (hoạc association spécialisée dans le droit à l’euthanasie)


    Năm 2021 số người muốn rút ngắn cuộc sống tăng lên 10%, những bịnh nhân 67,8% hơn 70 tuổi và 40,2% hơn 80 tuổi , khoảng 40 người Tây qua Bỉ làm euthanasie

    , 54,3% trường hộp làm ở nhà

    Những xứ chấp nhận euthanasie Colombie, les Pays-Bas (hòa lan), la Belgique, Luxembourg, Suisse, xứ mỹ (Oregon, Washington, Montana, Vermont et Californie) và từ tháng sáu 2021 l’Espagne tây ban nha, .
Working...
X