Announcement
Collapse
No announcement yet.
Bạch Quả
Collapse
X
-
-
Originally posted by suongthu View Post
Thanks bác! Đây là một trong những loại cây rất đẹp vào mùa Thu, và nó có thể cũng làm dược phẫm
tên khoa học là: Gingo Biloba. (hình lượm trên net, kế bên lá màu đỏ là Liquidampa styraciflua, hình như mình gọi là Cây Phong.)
Người Nhật ... Tàu làm thuốc ... đồ ăn ... trà ...
Người Mỹ trồng làm cảnh ... có cây trống có cây mái ... nhiều người Mỹ trồng cây mái phải chặt bỏ vì không chịu được mùi của nó ... nhưng cây trống không có hột ...
Tôi không biết Liquidampa styraciflua có bà con gì với cây phong hay không ...
Cây phong là cây Maple ...
- Top
- 6 likes
Comment
-
Originally posted by Ba Khía View Post
Đúng rồi đó ... Ginkgo Biloba ... Bạch quả, là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo, họ Ginkgoaceae. Wikipedia
Người Nhật ... Tàu làm thuốc ... đồ ăn ... trà ...
Người Mỹ trồng làm cảnh ... có cây trống có cây mái ... nhiều người Mỹ trồng cây mái phải chặt bỏ vì không chịu được mùi của nó ... nhưng cây trống không có hột ...
Tôi không biết Liquidampa styraciflua có bà con gì với cây phong hay không ...
Cây phong là cây Maple ...
Acer palmatum ''atropurpurea'' hoặc ''blootgood''
Hay Acer rubrum ''Red Sunset'' tiếng Anh là Maples (?)
Hoặc: Liquidampa styraciflua ''Worplesdon'' mùa thu lá cũng đỏ, Mấy chuyện này tôi cũng không rành lắm đâu bác.
- Top
- 5 likes
Comment
-
Originally posted by PhuDu View Post
Cây này có mấy loại trái, bác Ba Khía!
Home Depot có bán cây trồng ...
"Bạch quả, là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo, họ Ginkgoaceae."
"Ginkgos are dioecious, with separate sexes, some trees being female and others being male.
Male plants produce small pollen cones with sporophylls, each bearing two microsporangia spirally arranged around a central axis.
Female plants do not produce cones. Two ovules are formed at the end of a stalk, and after pollination, one or both develop into seeds.
Google dịch:
Bạch quả là loài lưỡng tính, có giới tính riêng biệt, một số cây là cây cái và những cây khác là cây đực. Cây đực tạo ra các nón phấn nhỏ với các lá mầm, mỗi túi mang hai túi vi sắp xếp xoắn ốc quanh trục trung tâm.
Cây cái không sinh nón. Hai noãn được hình thành ở cuối cuống và sau khi thụ phấn, một hoặc cả hai phát triển thành hạt." (như thấy trong hình trên).
- Top
- 5 likes
Comment
-
Originally posted by Ba Khía View PostGoogle dịch:
Bạch quả là loài lưỡng tính, có giới tính riêng biệt, một số cây là cây cái và những cây khác là cây đực. Cây đực tạo ra các nón phấn nhỏ với các lá mầm, mỗi túi mang hai túi vi sắp xếp xoắn ốc quanh trục trung tâm.
Cây cái không sinh nón. Hai noãn được hình thành ở cuối cuống và sau khi thụ phấn, một hoặc cả hai phát triển thành hạt." (như thấy trong hình trên).
Mai mốt có cần gì là tôi sẽ hú bác đó.
- Top
- 4 likes
Comment
-
-
-
Originally posted by betiti View Post
Hihih Tí chỉ biết nếm thôi anh, hổng ấy anh ba khía chỉ cách nấu chè đó đi, Tí làm đãi anh ăn.
Cách nấu chè bạch quả
Chuẩn bị: 30 phút
Chế biến: 20 phút
Nguyên liệu nấu chè bạch quả cho 4 người
Bạch quả 300 gram
Táo đỏ 50 gram
Nhãn nhục 100 gram
Nấm tuyết: 50 gram
Đường phèn 200 gram
Lá dứa 100 gram (1 bó nhỏ)
Cách chế biến
1 Sơ chế nguyên liệu
Bạch quả bạn mua về, dùng thìa inox đập vỏ, tách lấy nhân sau đó cho vào nồi luộc nhanh trong vòng 3 phút tính từ lúc nước sôi.
Bạn vớt bạch quả ra, ngâm ngay vào âu nước lạnh, dùng dao nhọn khẽ tách bạch quả ra để bỏ tim.
Các nguyên liệu còn lại gồm táo đỏ, nấm tuyết, nhãn nhục và lá dứa bạn đem rửa lần lượt với nước sạch, để ráo. Lá dứa thì cột lại thành bó cho gọn.
không khuyến khích dùng thìa inox đập vỏ ha ...
2 Nấu chè
Nấu sôi 1,5 lít nước rồi cho bạch quả đã bỏ tim cùng bó lá dứa vào nồi đun thêm 20 phút.
Tiếp theo bạn cho táo đỏ, nấm tuyết, đường phèn vào nồi khuấy đều, khi nước sôi lại bạn cho nhãn nhục vào nồi khuấy đều.
Tiếp tục đun sôi, nhỏ lửa đến khi các nguyên liệu mềm vừa ăn thì tắt bếp.
3 Thành phẩm
Chúc Tí thành công!
Nguồn:
- Top
- 2 likes
Comment
-
Originally posted by Ba Khía View Post
Vậy ngéo tay đi ... chuẩn bị vô bếp hen ... dễ lắm ... nhưng làm "dám đốc" dễ hơn ...
Cách nấu chè bạch quả
Chuẩn bị: 30 phút
Chế biến: 20 phút
Nguyên liệu nấu chè bạch quả cho 4 người
Bạch quả 300 gram
Táo đỏ 50 gram
Nhãn nhục 100 gram
Nấm tuyết: 50 gram
Đường phèn 200 gram
Lá dứa 100 gram (1 bó nhỏ)
Cách chế biến
1 Sơ chế nguyên liệu
Bạch quả bạn mua về, dùng thìa inox đập vỏ, tách lấy nhân sau đó cho vào nồi luộc nhanh trong vòng 3 phút tính từ lúc nước sôi.
Bạn vớt bạch quả ra, ngâm ngay vào âu nước lạnh, dùng dao nhọn khẽ tách bạch quả ra để bỏ tim.
Các nguyên liệu còn lại gồm táo đỏ, nấm tuyết, nhãn nhục và lá dứa bạn đem rửa lần lượt với nước sạch, để ráo. Lá dứa thì cột lại thành bó cho gọn.
không khuyến khích dùng thìa inox đập vỏ ha ...
2 Nấu chè
Nấu sôi 1,5 lít nước rồi cho bạch quả đã bỏ tim cùng bó lá dứa vào nồi đun thêm 20 phút.
Tiếp theo bạn cho táo đỏ, nấm tuyết, đường phèn vào nồi khuấy đều, khi nước sôi lại bạn cho nhãn nhục vào nồi khuấy đều.
Tiếp tục đun sôi, nhỏ lửa đến khi các nguyên liệu mềm vừa ăn thì tắt bếp.
3 Thành phẩm
Chúc Tí thành công!
Nguồn:
- Top
- 2 likes
Comment
-
Originally posted by betiti View Post
anh 3 khía dễ thương, anh có thể copy bài này qua bên chổ dạy nấu đồ ăn luôn ko anh. Vì Tuần tới Tí nghĩ Tí sẽ nấu có gì hú anh hen. Plus anh biết nhiều món ngon vậy thì chia sẻ với cả nhà hen. Ai mà làm hàng xóm anh chắc là có lộc ăn tối ngày. 😉
https://www.vietnamngaymai.com/forum...A%A3#post18934
Trồng cho con nó hưởng ...
Nó không hưởng thì ... nó quét ...
- Top
- 2 likes
Comment
Comment