Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jeep thu hồi 46,500 xe Gladiator, Wrangler lái số tay, do nguy cơ phát hỏa

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Jeep thu hồi 46,500 xe Gladiator, Wrangler lái số tay, do nguy cơ phát hỏa

    DETROIT, Michigan (NV) – Công ty Jeep hiện đang thu hồi khoảng 46,500 chiếc xe Gladiator pickup và Wrangler SUV, loại lái số tay, vì hệ thống sang số (clutch) có thể bị quá nóng, khiến đưa đến nguy cơ phát hỏa.

    Theo bản tin của tờ The Detroit News hôm Thứ Tư, 3 Tháng Hai, cuộc thu hồi này liên hệ tới 42,193 chiếc xe số tay Wrangler đời từ 2018 đến 2021 và xe Gladiator đời 2020 tới 2021, nhưng chỉ là loại Gladiator có động cơ V-6, bán ở Mỹ.
    Xe Jeep Gladiator Rubicon đời 2021. (Hình minh họa: FCA)
    Công ty mẹ của Jeep là Stellantis NV nói rằng không có báo cáo gì về thương tích liên quan đến lỗi này của hộp số, dù rằng đã xảy ra một tai nạn nhỏ.

    Cuộc thu hồi cũng ảnh hưởng tới khoảng 4,314 chiếc xe khác ở Canada.

    Công ty dự trù sẽ gửi giấy thông báo cho khách hàng từ giữa Tháng Ba để khách hàng đem xe đến các đại lý sửa chữa.

    Công ty nói sẽ thay đổi nhu liệu kiểm soát nhằm giảm công suất mà động cơ truyền tới hộp số, khi chiếc xe đổi số không đúng cách lúc ở vận tốc cao.

    (Hình minh họa: Wikipedia)
    Công ty Jeep thấy rằng dĩa ép (clutch pressure plate) vốn được dùng để chuyển lực từ máy tới hộp số có thể bị quá nóng. Điều này khiến gây ra “bể hộp số”, có thể làm nứt hay làm thủng lỗ bộ bao bọc hệ thống hộp số.

    Các mảnh vỡ nóng văng ra từ nơi này có thể gây cháy. (V.Giang)
    Attached Files
Working...
X