Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tại sao lại nói, "Nuôi con gái mà không dạy dổ thì sẽ hại đến ba đời?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Tại sao lại nói, "Nuôi con gái mà không dạy dổ thì sẽ hại đến ba đời?



    Nếu lấy được một người phụ nữ tốt thì 3 đời gia đình chồng có phúc. (Ảnh: pexels)

    Người phụ nữ được xem như "phong thủy" của gia đình. Nếu lấy được một người phụ nữ tốt thì 3 đời gia đình chồng có phúc, còn ngược lại thì sẽ gây ra họa cho gia đình.

    Nói đến chuyện "Hại 3 đời" ở đây là chỉ "trên là hại ba mẹ", "giữa là hại chồng", "dưới là "con". Người phụ nữ gánh trách nhiệm trong việc nội trợ, sinh con, chăm sóc cha mẹ, chồng con. Một người phụ nữ có tu dưỡng thì trong cách đối nhân xử thế, trong cuộc sống sẽ rất an hòa, ai gặp cũng đều yêu mến. Nếu một người phụ nữ không tốt, không được học hỏi những đức tính tốt thì không thể chăm sóc tốt cho ba mẹ, chồng con.
    • Đối với ba mẹ chồng, không biết cách phụng dưỡng, không biết đạo nghĩa con dâu.
    • Đối với chồng, không biết trợ giúp, không trở thành hậu phương vững chắc. Gia đình không ấm êm hạnh phúc, khi người vợ suốt ngày nóng giận, cằn nhằn…
    • Đối với con, không biết dạy dỗ, chăm sóc, lại nuông chiều, phóng túng, khiến cho con "không thể trở thành người tốt được".
    Con gái sau này sẽ làm vợ, làm con dâu nhà người ta, và là mẹ của các cháu. Nếu con gái được dạy dỗ tốt, biết đối nhân xử thế, biết rõ trách nhiệm và bổn phận của người con, người vợ và người mẹ, thì sẽ có cuộc đời êm đềm, hạnh phúc.
    Cho nên, nếu trong nhà có con gái thì nhất định bậc cha mẹ cần dạy dổ cho con gái những điều dưới đây, để con là một người con gái là "phong thủy" tốt cho gia đình của mình.

    1/ Dạy con biết cách đối nhân xử thế
    Từ lúc sinh ra, trẻ đã học hỏi bằng cách quan sát, lắng nghe những hành vi, thái độ, lời nói và cách đối nhân xử thế của cha mẹ, người trong gia đình, và những người trong môi trường sống của trẻ. Người gần trẻ nhất chính là cha mẹ, vì vậy để dạy con biết cách đối nhân xử thế, cha mẹ trước hết cần phải làm gương tốt.

    Ví như để dạy con lòng biết ơn, hiếu thuận, hòa thuận, thì trong cuộc sống hàng ngày, bậc cha mẹ cũng cần thể hiện sự hiếu kính, chăm sóc ông bà cha mẹ hai bên, thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ hàng xóm láng giềng, không cãi nhau, to tiếng trước mặt con…
    Bên cạnh đó, cha mẹ cần kiên nhẩn giải thích, chỉ bảo cho con gái những đạo lý đối nhân xử thế, thông qua các tình huống cụ thể trong cuộc sống. Đặc biệt, để cho con trẻ nhận thức được giới tính mình là con gái cần có những đức tính: dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế, bao dung, biết suy nghĩ cho người khác trước.
    Cách đối nhân xử thế tốt nhất đó là sống chân thành, thiện lương, nhẫn nại với tất cả mọi người. Một cô gái hay bất cứ ai có được những phẩm chất tốt đẹp này thì đi đến đâu cũng sẽ có quý nhân phù trợ, mọi người đều yêu mến. Mà đó không phải chỉ là sự khôn khéo để lấy lòng người, chỉ làm việc hời hợt trên bề mặt.

    Cha mẹ cần kiên nhẫn giải thích, chỉ bảo cho con gái những đạo lý đối nhân xử thế, thông qua các tình huống cụ thể trong cuộc sống. (Ảnh: pexels)

    2/ Dạy con gái là một người phụ nữ đoan trang
    "Đoan trang" chính là chỉ hành vi cử chỉ của người phụ nữ đoan chính, trang trọng, điềm tĩnh, có chừng mực, không nói năng tùy tiện. "Đoan trang" có thể dùng để mô tả nam giới hoặc nữ giới, nhưng phần lớn chỉ nhấn mạnh đến nữ giới.

    Một chữ "đoan" (đoan chính) khiến cho chúng ta cảm nhận được tư thế nhã nhặn, sự thận trọng, sự điềm tĩnh, có chừng mực và giữ khoảng cách của một người phụ nữ đoan chính. Một chữ "trang" (trang trọng) lại khiến cho chúng ta cảm nhận được sự trầm tĩnh, ôn hòa và bao dung thể hiện ra đức tính cao đẹp của người phụ nữ nên có.

    Phẩm hạnh và đạo đức của người phụ nữ không chỉ có ảnh hưởng đến gia đình, mà nếu nhìn rộng xa hơn nữa, trong một quốc gia sẽ quyết định sự sống còn của cả quốc gia đó. Nếu những người phụ nữ của dân tộc đó đều có thể xem sự tiết hạnh, tính cách trầm tĩnh, đoan trang chính là cái đẹp, coi việc nói năng tùy tiện, phóng đãng là cái xấu; lấy sự tinh tế, thanh lịch và tinh khiết để ước thúc bản thân. Làm được như vậy thì khẳng định rằng, những người đàn ông không đứng đắn của dân tộc đó sẽ ít thấy xuất hiện.
    Người phụ nữ đoan trang, có phẩm hạnh tốt luôn luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người và là người mà người đàn ông ao ước tìm kiếm, và muốn lấy làm vợ. Vì vậy cha mẹ nhất định cần giáo dục con gái của mình cho thật tốt.

    3/ Dạy con gái sự khiêm nhường, biết suy nghĩ cho người khác
    Cổ nhân xưa có câu: "Dưỡng bất giáo, phụ chi quá", tức là khi nuôi con mà không dạy dỗ là lỗi của bậc phụ mẫu. Vì một đứa trẻ biết sống khiêm nhường, có đạo đức sẽ tương tác tốt hơn với mọi người, có thể giúp xây dựng các mối giao tiếp xã hội lâu dài và lành mạnh, từ đó có nhiều cơ hội gặt hái thành công trong tương lai. Do đó, việc tu dưỡng đức tính khiêm tốn là rất cần thiết.

    Cho nên, cha mẹ cần dạy dỗ cho con biết chia sẻ, giúp đỡ và đồng cảm với mọi người ở chung quanh. Biết nhận lỗi và sửa sai khi phạm lỗi; ví như có món ăn ngon thì cần mời ông bà, cha mẹ trước; chứ đừng nên có gì ngon cũng ưu tiên gắp cho con trước; lâu dần trẻ sẽ tự cho mình là "to nhất", có "đặc quyền cao nhất", không biết hiếu kính bề trên, tôn trọng người khác.

    4/ Dạy con gái luôn trau dồi học hỏi thêm kiến thức, thông hiểu văn hóa truyền thống
    Câu nói: "Kiến thức quyết định tầm nhìn, văn hóa quyết định khí chất"; một cô gái khiến cho người khác luôn nể trọng và cảm thấy được tự tin chính là người có kiến thức, hiểu biết sâu rộng. Vẻ đẹp nội tâm, sức hút đặc biệt chính là nhờ ở điều này.

    Cha mẹ cần rèn luyện cho con thói quen đọc sách, có cơ hội được học hỏi, khám phá cuộc sống ở chung quanh. Một người con gái đọc càng nhiều sách có nội dung tốt, sẽ càng có nội tâm phong phú, tươi đẹp; đọc sách giúp nâng cao giá trị của bản thân, có thể bình tĩnh đối phó với các mâu thuẫn, phức tạp trong sinh hoạt đời sống ngày nay.
    Chỉ khi người phụ nữ có đầy đủ tri thức, hiểu biết mới có cách sống hài hòa với mọi người ở chung quanh. Một gia đình hạnh phúc, yên bình, con cái có thể học thành tài, có liên đới chặt chẽ với việc người phụ nữ thu xếp công việc trong gia đình.
    Một gia đình có yên vui hay không, có yên tĩnh, có thịnh vượng phát đạt hay không, mức ảnh hưởng của người vợ là hết sức quan trọng. Giáo dục con cái với những đức tính tốt đẹp, nhất là con gái trong nhà, rõ ràng sẽ tạo ra tương lai tươi sáng cho con, và làm rạng rỡ cho cả gia đình vậy.







    Attached Files
Working...
X