Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đông y: Nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Đông y: Nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật

    Cơ thể con người từ lúc được sinh ra đã là một sản phẩm hoàn hảo của tự nhiên, không cần thêm và cũng không cần bớt đi bất cứ điều gì. Không những thế, cơ thể chúng ta khi đó luôn tồn tại một nguồn năng lượng tinh khiết rất cao do được tiếp nhận từ cha mẹ trong suốt thời gian bào thai được thành hình trong bụng mẹ.

    Khi chúng ta lớn lên, trưởng thành, trở nên già đi và mắc phải đủ loại bệnh tật, thì nguyên nhân cốt lõi đó chính là chúng ta sử dụng không đúng nguồn năng lượng tinh khiết đã được tích luỹ trong chính bản thân mình. Chúng ta áp dụng càng không đúng thì mạch nước tinh khiết đó sẽ càng nhanh chóng bị ô nhiễm, và một khi nó đã không còn đủ tinh khiết để nuôi dưỡng hàng ngàn tỷ tế bào trong cơ thể thì chúng ta bắt đầu bị ốm bệnh, càng thiếu nuôi dưỡng bao nhiều thì bệnh sẽ càng nặng bấy nhiêu.

    Ngược lại, nếu chúng ta biết chắt chiu, sử dụng tiết kiệm và nâng niu sự tinh khiết đó thì chúng ta sẽ càng chậm bị thoái hoá bấy nhiêu, bệnh tật cũng không dễ gì đến với những người có sở hữu đầy đủ năng lượng tinh khiết như vậy. Vậy gốc rễ của bệnh tật nằm ở chỗ là do chúng ta đã làm tiêu hao sự tinh khiết bởi những hành động, suy nghĩ thiếu thông minh, tạo ra sự ô nhiễm trong chính bản thân chúng ta. Vậy thì chúng ta đã làm gì sai đây?

    Nguồn gốc bệnh tật thứ nhất là do những kiến thức, kinh nghiệm, tri thức đến với mỗi người không được trọn vẹn và đầy đủ. Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy về những sự vật, hiện tượng, thông tin bên ngoài tưởng chừng như rất đầy đủ nhưng thực ra lại không có đầy đủ như chúng ta từng nghĩ. Lý do của sự thiếu sót này là do đôi mắt và đôi tai (hay các giác quan khác) của chúng ta đã bị giới hạn bởi chính cấu trúc của chúng. Vì sự giới hạn này, nên chúng ta đã có những quyết định không chính xác, gây ra ảnh hưởng tốt/xấu đến sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần của chính bản thân mình. Đây chính là gốc rễ đầu tiên của bệnh tật.

    Ví dụ: khi chúng ta nghe đài báo nói về phương pháp tập luyện đi bộ, mang lại nhiều lợi ích lớn đối với sức khoẻ như giúp giảm cân, giải độc, thư giãn, tốt cho xương khớp, v...v.. thế là ngay lập tức qua ngày mai chúng ta sắm một đôi giầy và bắt đầu tập luyện đi bộ, và để cho mình luyện tập chăm chỉ hơn, thì lôi kéo thêm bạn bè để cùng đi bộ cho vui, cho được lâu. Sau những buổi đi bộ "tập thể" như vậy, khi trở về nhà, nhiều khi chúng ta thấy đầu gối bị mỏi, cơ bắp bị căng thẳng, khó chịu nhưng vì chúng ta bị "vướng" vào những hiệu quả thần kỳ của phương pháp đi bộ được nói đến trên đài báo, thế là chúng ta "quyết tâm" tiếp tục đi bộ, bỏ qua những phản ứng bất lợi trên bản thân do quá trình đi bộ gây ra. Chúng ta lại cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, rủ thêm nhiều bạn bè đi hơn, và cứ thế mà kiên trì luyện tập lặp đi lặp lại ngày này sang ngày khác, tuy có lúc cơ thể có thể cảm thấy thoải mái hơn do được vận động, nhưng nhìn lại hai chân thì thấy đã có nhiều cơn đau nhức hơn, cơ bắp căng tức hơn, và bắt đầu cảm thấy bị tê mỏi nhiều.

    Nhưng rồi chúng ta vẫn tiếp tục "bám lấy" lợi ích to lớn của phương pháp đi bộ cho đến khi hai đầu gối đã bị thoái hoá hay khô khớp nặng mổi khi di chuyển. Chỉ đến lúc thấy căn bệnh xuất hiện ra thật rõ ràng, cơn đau nhức thật nhiều, gặp khó khăn trong đi lại ... thì lúc đó chúng ta mới chịu xem xét những cảm giác thực sự đến từ cơ thể. Đấy là một ví dụ điển hình của việc quá tin vào những gì "tai nghe mắt thấy", ở đây không phải là do lỗi của đôi mắt, hay lỗi ở tai hay những thông tin của đài báo, mà cái sai ở đây chính là bạn đã bỏ qua những dấu hiệu báo động thực sự của chính cơ thể mình ngay từ giai đoạn đầu tiên, bạn đã quá "cố chấp" để cả tin vào những gì tưởng chừng như là rất đúng đắn. Tất nhiên, không có một ai dám nói rằng đi bộ là không tốt, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta cần thận trọng kiểm soát cơ thể khi bắt đầu thực hiện một điều gì đó mới lạ.

    Đi bộ rất tốt nhưng bạn nên bắt đầu tập luyện một cách cẩn thận

    Nguồn gốc bệnh tật thứ hai đó chính là những sư mong muốn "quá đáng" của chính bạn, vì muốn được chứng minh và thể hiện bản thân, để được người khác khâm phục và nể trọng, do vậy mà chúng ta mong làm sao tạo ra thể hình cho thật đẹp, thật khoẻ, thật tuyệt vời chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Chúng ta muốn giảm 5 kg chỉ trong 1 tháng, muốn da mặt đẹp căng chỉ trong 2 tuần, hay có vòng eo thật nhỏ chỉ trong 1 tuần... với tất cả những mong muốn "quá đáng" đó, bạn đã bắt chính cơ thể và tinh thần của mình phải gánh chịu một áp lực thật lớn và hoàn toàn vô lý. Chính vì sự vô lý đáng sợ đó, mà thân thể sẽ gánh lấy những cơn đau đớn, khó chịu, đầu óc căng thẳng hoàn toàn không đáng có để chỉ đơn giản là thoả mãn cái mong muốn "quá đáng" của bạn.

    Nguồn gốc bệnh tật thứ ba đó là không biết để cho cơ thể được thư giãn thật sự. Cơ thể thư giãn tức là thân thể thư giãn và tinh thần thoải mái, điều đó sẽ làm cho mạch máu được lưu thông xuyên suốt, các tế bào tiếp nhận đầy đủ các chất dinh dưỡng, quá trình đưa chất thải ra ngoài được diễn ra liên tục, chức năng các bộ phận trong cơ thể ở trạng thái hoạt động tốt nhất do từng tế bào sống trong trạng thái thoải mái nhất. Cơ thể khi được thư giãn sẽ làm cho các dòng chảy năng lượng được tự nhiên, liên tục và ổn định nhờ đó mà hoạt động của hệ thần kinh, nội tiết sẽ được duy trì trọng trạng thái tốt nhất.
    Nếu cơ thể không được thư giãn sẽ dẫn đến tình trạng bị tắc nghẽn ở một hoặc nhiều nơi, bộ phận bị ảnh hưởng đầu tiên đó chính là trái tim, vì trái tim liên tục bơm máu đi khắp cơ thể, bất cứ sự tắc nghẽn nào dù là nhỏ nhất, đều gây ra "lực dội lại" trái tim. Không những thế, sự tắc nghẽn sẽ còn làm các dây thần kinh bị mệt mỏi và rối loạn, nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến các chứng bệnh liên quan đến tim mạch và sức khoẻ về tâm thần.

    Những dòng chảy năng lượng liên tục trong cơ thể, rất dễ bị tắc nghẽn và ô nhiễm là nguồn gốc bệnh tật

    Tóm lại

    Nguồn gốc của bệnh tật chính là việc làm ô nhiễm nguồn năng lượng tinh khiết ở trong mỗi con người trong chúng ta. Nguồn năng lượng đó luôn hiện hữu và chính nó cũng là nguồn sức mạnh vô biên giúp chúng ta có thể duy trì sức khỏe tốt, trị liệu khi cần thiết và phòng ngừa bệnh tật. Một cách trị liệu tự nhiên hoàn hảo, chính là cách làm sạch nguồn năng lượng tinh khiết đang bị ô nhiễm bởi lối suy nghĩ, thể hiện tình cảm, hành vi cư xử trong đối nhân xử thế... không phù hợp của mỗi chúng ta. Giống như mây che mặt trời, làm cho ánh nắng mặt trời không thể chiếu rọi trên mặt lá, chỉ cần làm mây tan đi thì mọi thứ sẽ được bừng sáng trở lại.



    Attached Files
Working...
X