Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ukraine 'ào ạt' mua khí đốt từ EU; Phần Lan sắp 'cấm cửa' LNG của Nga

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Ukraine 'ào ạt' mua khí đốt từ EU; Phần Lan sắp 'cấm cửa' LNG của Nga

    Mới đây, nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine LLC công bố số liệu cho thấy, trong năm 2023, nước này đã nhập khẩu 4,3 tỷ m3 khí tự nhiên từ Liên minh châu Âu (EU) và Moldova.
    Ukraine tăng gấp đôi nhập khẩu khí đốt từ EU và Moldova trong năm 2023. (Nguồn: Getty Images)
    Theo LLC, con số trên nhiều hơn gấp đôi so với lượng nhập khẩu của Ukraine trong năm 2022 và phần lớn số khí đốt nói trên được lưu trữ trong các kho ngầm của nước này.

    Hầu hết nhập khẩu khí đốt của Ukraine đến từ Slovakia, với hơn 1,8 tỷ m3, tương đương 42% tổng lượng nhập khẩu. Trong khi đó, Hungary cung cấp 1,3 tỷ m3 (chiếm 31% lượng nhập khẩu), Ba Lan cung cấp 602 triệu m3 (14%) và Romania qua Moldova là 550 triệu m3 (13%).
    Theo báo cáo của LLC, trong năm 2023, Ukraine cũng đã nhập khẩu hơn 550 triệu m3 khí đốt thông qua Hành lang xuyên Balkan, chủ yếu để lưu trữ.

    Trả lời phỏng vấn báo Helsingin Sanomat của Phần Lan ngày 5/1, Bộ trưởng Môi trường và khí hậu Phần Lan Kai Mykkanen nói rằng, lệnh cấm với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sẽ có hiệu lực vào năm 2025. Helsinki dự định phát triển một khung pháp lý trong năm nay, qua đó tạo khuôn khổ cần thiết để áp dụng lệnh cấm vận.

    Ông nhấn mạnh: “Dù chưa ấn định ngày cụ thể, nhưng chúng tôi dự kiến có thể cấm hoàn toàn khí đốt nhập khẩu từ Nga từ năm 2025”.

    Công ty năng lượng nhà nước Gasum của Phần Lan vẫn nhận LNG từ Nga theo các điều khoản của hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên, lượng khí đốt vào quốc gia Bắc Âu này đã giảm đáng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2/2022.

    Cho đến nay, việc nhập khẩu LNG của Nga đã bị cấm tại nhà ga lớn nhất Phần Lan, Inkoo, nằm ở bờ biển phía Nam.


    Việt An
    (theo Reuters, Helsingin Sanomat)

Working...
X