Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đức gửi đạn pháo, máy bay không người lái và viện trợ khác trong gói viện trợ mới nhất tới Ukraine

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Đức gửi đạn pháo, máy bay không người lái và viện trợ khác trong gói viện trợ mới nhất tới Ukraine



    Chính phủ Đức cho biết hôm 26/2, Đức đã bàn giao 14.000 quả đạn pháo 155 mm, 10 máy bay không người lái trinh sát Vector cùng phụ tùng thay thế và các viện trợ khác trong đợt chuyển viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine.

    Đợt này còn
    bao gồm 4 xe tăng rà phá bom mìn Wisent 1, 3 hệ thống rà phá bom mìn di động, được điều khiển từ xa và được bảo vệ, vật liệu để xử lý vật liệu nổ cũng như 250 bộ dụng cụ khác có vật liệu nổ.

    Ukraine cũng nhận được 22 thiết bị cảm biến và gây nhiễu chống máy bay không người lái, 4 phương tiện bảo vệ biên giới và 12 thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh.

    Tổng thống Volodymyr Zelensky
    đã đến thăm Berlin vào ngày 16/2 để ký thỏa thuận an ninh dài hạn với Thủ tướng Đức Olaf Scholz .

    Scholz sau đó tiết lộ rằng Berlin đang đọc gói hỗ trợ quốc phòng quy mô lớn mới trị giá 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) bao gồm đạn pháo, hệ thống phòng không, v.v.

    Đồng thời, thủ tướng
    một lần nữa bác bỏ việc chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine vào ngày 26/2, vài ngày sau khi Quốc hội Đức bác bỏ một biện pháp rõ ràng kêu gọi cung cấp Taurus.


Working...
X