Announcement

Collapse
No announcement yet.

Dân Trung Quốc vượt biên vô Mỹ ở San Diego nhiều hơn người Mexico

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Dân Trung Quốc vượt biên vô Mỹ ở San Diego nhiều hơn người Mexico


    Click image for larger version

Name:	TS-dan-trung-quoc-1920x1280.jpg
Views:	192
Size:	158.9 KB
ID:	187296
    Di dân xếp hàng chờ CBP kiểm tra giấy tờ tại trại dã chiến gần biên giới Mỹ-Mexico phía Đông Jacumba, San Diego County, California, hôm 2 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Guillermo Arias/AFP via Getty Images)


    SAN DIEGO, California (NV) – Số di dân Trung Quốc vượt biên vô Mỹ ở San Diego mấy tháng gần đây nhiều hơn người Mexico, theo dữ liệu mới của Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP), Next Shark đưa tin hôm Thứ Hai, 26 Tháng Hai.

    Từ đầu năm tài chính hiện tại tới nay, tức từ Tháng Mười năm ngoái, CBP bắt gặp 21,000 công dân Trung Quốc tại biên giới phía Nam nước Mỹ gần San Diego, trong khi họ chỉ bắt gặp 18,700 công dân Mexico, theo dữ liệu CBP. Con số này biến Trung Quốc thành quốc gia có di dân vượt biên vô Mỹ ở San Diego nhiều thứ nhì, sau Colombia (28,000 người).

    Hai nhóm di dân lớn nhất kế tiếp tại biên giới Mỹ-Mexico là Brzil (8,700 người) và Ecuador (7,700 người). Ngoài ra, di dân từ những quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Guinea, Ấn Độ, Guatemala và Peru càng cho thấy di dân ở khu vực đó ngày càng đa dạng. Tổng cộng, CBP bắt gặp hơn 140,000 di dân bất hợp pháp ở đó từ Tháng Mười tới nay.

    Số di dân Trung Quốc liên tục tăng từ năm tài chính 2021 tới nay, lên trên 24,000 trong năm tài chính 2023. Theo giới chức CBP, số di dân Trung Quốc bị câu lưu tại biên giới ở San Diego từ Tháng Mười tới nay tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Dân Trung Quốc bỏ nước tìm đường tới Mỹ vì nhiều lý do, như thiếu cơ hội kinh tế, tình hình chính trị ngày càng xấu đi, và mong muốn được tự do tôn giáo và văn hóa nhiều hơn. Cũng có người cố tránh bị chính quyền Trung Quốc sách nhiễu, bắt bớ. Số di dân Trung Quốc tăng lên năm 2018 sau khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch nước này, hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước. Do đại dịch COVID-19, Trung Quốc cũng đang khó nhọc phục hồi kinh tế, và tỉ lệ người trẻ tuổi thất nghiệp hiện vẫn cao.

    Sau khi vượt biên vô Mỹ, di dân tới trình diện CBP, được kiểm tra giấy tờ rồi thường được thả ra trong vòng 72 tiếng. Không lâu sau, nhiều di dân xin tị nạn.

    Mặc dù thời gian qua, di dân Trung Quốc thường xin tị nạn ở Mỹ thành công, xu hướng này khiến giới chức Mỹ lo ngại về an ninh quốc gia do sợ rằng một số người xin tị nạn có thể tới Mỹ vì lý do bất hợp pháp nhưng giấu đi.

    Trong buổi điều trần trước Ủy Ban Nội An hồi Tháng Chín năm ngoái, ông Anthony Good, chỉ huy CBP ở El Paso, Texas, cho hay rất khó biết lý do thực sự của di dân. Ông nhấn mạnh có thể CBP không phát giác được thông tin, kế hoạch, lý do ngầm của di dân, như làm gián điệp cho quân đội và đảng Cộng Sản Trung Quốc. (Th.Long)
Working...
X