Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trung Quốc hối thúc cường quốc nguyên tử đàm phán hiệp ước ‘không dùng trước’

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Trung Quốc hối thúc cường quốc nguyên tử đàm phán hiệp ước ‘không dùng trước’

    BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Cường quốc nguyên tử lớn nhất thế giới nên đàm phán hiệp ước “không dùng trước” vũ khí nguyên tử để đánh nhau hoặc nên đưa ra tuyên bố chính trị về vấn đề này, cơ quan kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại Giao Trung Quốc kêu gọi hôm Thứ Tư, 28 Tháng Hai, theo Reuters.

    Ông Tôn Hiểu Ba, vụ trưởng Vụ Kiểm Soát Vũ Khí, đề nghị cường quốc nguyên tử làm tròn “bổn phận đặc biệt và ưu tiên” về giải trừ vũ khí nguyên tử theo Hội Nghị Giải Trừ Vũ Khí Liên Hiệp Quốc, diễn đàn cố gắng ngăn chặn chiến tranh nguyên tử, Tân Hoa Xã loan tin hôm Thứ Tư.


    Hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc có thể mang đầu đạn hạt nhân tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ở Bắc Kinh hôm 1 Tháng Mười, 2019. (Hình minh họa: Greg Baker/AFP via Getty Images)

    Tại cuộc họp hằng tuần của diễn đàn này ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm Thứ Hai, ông Tôn đề nghị lên kế hoạch hoặc thời gian biểu để tạo công cụ pháp lý quốc tế giúp bảo vệ quốc gia không có vũ khí nguyên tử tránh mối đe dọa của loại vũ khí này.

    Hiện tại, Trung Quốc và Ấn Độ là hai cường quốc nguyên tử duy nhất chính thức duy trì chính sách “không dùng trước.” Nga và Mỹ là hai quốc gia có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới.

    Ông Tôn cũng kêu gọi ban bố lệnh kiểm soát xuất cảng một cách phổ quát, không phân biệt đối xử và không phổ biến vũ khí nguyên tử, để giải quyết những khó khăn về an ninh toàn cầu hiện nay.

    Diễn đàn này cũng nên giải quyết những khó khăn mới nổi lên về khoa học và công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), vũ trụ và an ninh mạng, ông Tôn nói.

    Ông Tôn cho rằng tình hình an ninh chiến lược quốc tế đang gặp nhiều khó khăn mới, và rằng các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới thời gian qua liên tục “phá vỡ hiệp ước” để “giành quyền bá chủ.” (Th.Long) [qd]
Working...
X