Announcement

Collapse
No announcement yet.

Người Cộng Sản Việt Nam Thiên Tài ?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Người Cộng Sản Việt Nam Thiên Tài ?


    NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT NAM THIÊN TÀI ?



    Click image for larger version  Name:	s-l1200.jpg Views:	1 Size:	52.8 KB ID:	187693


    Tựa bài viết có thể gây “ bức xúc ” /size] cho nhiều người. Xin đừng nóng, khoan buột miệng chửi thề :

    ” - Mja ! Cộng sản VN mà thiên tài cái gì ?
    Chỉ giỏi tài phá hoại, tài tham nhũng, bóc lột, hành hạ, trấn áp người dân, đi ăn mày thế giới…”.

    Thì đúng vậy ! Đó cũng là cái tài chớ.

    Nhưng tài nhất, giỏi nhất, phải kể là thiên tài, đó là CSVN biết cách và luôn tìm cách gây xáo trộn xã hội, không bao giờ cho phép người dân yên ổn, làm ăn, sinh sống .
    Họ không bao giờ muốn cho người dân có được cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

    Xã hội phải bất an, người dân phải dò xét, nghi kị, đấu đá, gầm ghè, khích bác, công kích, chửi bới nhau thì
    cộng sản mới dễ dàng cai trị, có cớ theo dõi, đàn áp, bắt giữ, tra tấn, kết án...theo ý họ.

    Hãy quan sát những tranh luận, cãi cọ, chửi bới, sỉ nhục, tấn công nhau bằng ngôn từ trên các mạng xã hội, trên truyền hình, báo chí, truyền thông...sẽ thấy rõ.

    Khi tình trạng kinh tế cả nước sa sút, ảm đạm, bế tắc...các
    cơ quan truyền thông, ban tuyên úy của đảng nhẹ nhàng tung ra một vài trò khuấy động, khai thác thị hiếu thấp hèn của khán thính giả trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, báo chí...khiến người dân quên đi thực trạng đau lòng đang hiển hiện trước mắt.

    - Tổ chức phỏng vấn một nhân vật nào đó trong giới ShowBitz như
    “đạo diễn” Lê Hoàng – người nổi tiếng với phim Gái Nhảy chẳng hạn.

    Ông này chỉ cần lên TV phát biểu vài câu ngớ ngẩn, nếu không muốn nói là đần độn nào đó. Thế là thiên hạ ào ào nhào vô chửi rủa, phê bình, chỉ trích... Gạch đá ném tới tấp vào ông, tha hồ mà xây nhà, biệt phủ... các cái.



    https://www.youtube.com/watch?v=ktaUqG7ZwMg



    Vài câu phát biểu điển hình của “đạo diễn” này có thể kể :

    -“Đàn ông nếu yêu một phụ nữ làm nail hoặc bán hàng online thì gia đình anh ấy sẽ e ngại vì nghi ngờ cô ấy học thức kém”. (1)


    Hoặc :

    -“ Gái mà xấu thì tốt nhất đừng xăm, không lại càng xấu hơn !” - “Phụ nữ không cần giữ chồng”

    - “Đàn ông chủ yếu dùng tiền để thể hiện tình cảm :

    - Tặng quà, mua nhà, du lịch, xe sang… Chứ đàn ông tài trí, hài hước, thông minh thì không nhiều, đứng trước cô gái không cần tiền chỉ cần tài thì xanh mặt ngay.

    Mà tiền của đàn ông thì phần nhiều cũng là
    “chôm” của ông bô bà bô chứ đâu có nhiều người đủ giỏi mà tự kiếm được”.

    Vài câu phát biểu điển hình của “đạo diễn” này có thể kể :

    -“Đàn ông nếu yêu một phụ nữ làm nail hoặc bán hàng online thì gia đình anh ấy sẽ e ngại vì nghi ngờ cô ấy học thức kém”. (1)


    Hoặc :

    -“ Gái mà xấu thì tốt nhất đừng xăm, không lại càng xấu hơn !”

    - - “Phụ nữ không cần giữ chồng”

    - “Đàn ông chủ yếu dùng tiền để thể hiện tình cảm: tặng quà, mua nhà, du lịch, xe sang…

    Chứ đàn ông tài trí, hài hước, t
    hông minh thì không nhiều, đứng trước cô gái không cần tiền chỉ cần tài thì xanh mặt ngay. Mà tiền của đàn ông thì phần nhiều cũng là “chôm” của ông bô bà bô chứ đâu có nhiều người đủ giỏi mà tự kiếm được”.



    Click image for larger version  Name:	maxresdefault.jpg Views:	1 Size:	66.8 KB ID:	187695


    Cách đây vài ngày, có thêm một “đạo diễn” xuất sắc khác là Trấn Thành gốc Tầu, chắc muốn chơi bạo lấy tiếng nên lên truyền hình “ngôn” rằng :

    - “Trùng Dương là ánh dương trùng xuống”.

    Thế là “trùng dương”
    dậy sóng, gạch đá bay tứ tung, bốn phương tám hướng, mãnh pháo cường tập nhắm vào Trấn Thành.


    Click image for larger version  Name:	tranthanh-cmt2-1708948828241.jpg Views:	1 Size:	45.0 KB ID:	187694


    Những phát ngôn trên dễ dàng gây sóng gió, khiến người nghe “bức xúc” , chỉ trích, phê bình, tranh luận... quên đi cái nghèo, những khó khăn, khổ cực hàng ngày...

    Chẳng phải vô lý khi tuyên giáo Hà nội từng tuyên bố :


    “Bắn pháo hoa giúp người nghèo quên đi cái nghèo, cái khó” .


    Click image for larger version  Name:	phandanglong.jpg Views:	1 Size:	19.7 KB ID:	187696


    - Tung ra, “công chiếu” một vài cuốn phim được đảng đặt hàng, quay bằng tiền thuế của dân như :

    - Đào, Phở và Piano. Không bàn đến khả năng hạn chế của đạo diễn, kịch bản rời rạc, diễn viên không nhập vai, trang phục (costüme) không phù hợp…, không khó để khán giả có thể nhận thấy được
    mục đích tuyên truyền của phim làquên đi kẻ thù hiện tại là cộng sản Trung Hoa.[/I]



    Click image for larger version  Name:	150560962_10161141432435620_2483999625293334724_n.jpg Views:	1 Size:	133.0 KB ID:	187697


    - Tạo xung đột giữa người dân với nhau với mục đích xóa bỏ văn hóa miền Nam.

    Mới nhất đây làvụ cho nhà kinh doanh dịch vụ chuyên chở đường thủy Waterbus dùng tên Ga Tàu Thủy Bạch Đằng.

    Bị dư luận, người dân miền Nam
    phản đối dữ dội, công ty Waterbus phải tháo bỏ 3 chữ Ga Tàu Thủy, (nghe nói) sẽ thay thế bằng Bến Tàu Bạch Đằng (vẫn thừa chữ tàu).

    Đây không phải là một vấn đề đơn giản do thiếu hiểu biết về ngôn từ,
    đó là một trong các chủ trương của chế độ CSVN, nhằm xóa bỏ ngôn ngữ trong sáng của miền Nam, [b] thay thế bằng thứ ngôn ngữ tăm tối, nô lệ của cộng sản Hà Nội.[b]


    https://www.youtube.com/watch?v=7112uteX0Zs



    Hiện nay có mấy ai còn nhớ đến ông phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hiền cách đây ít năm đã có một công trình “sáng tạo” nhằm mục đích cải cách tiếng Việt một cách quái đản nếu không muốn nói là ngu xuẩn ?

    Công trình của ông Bùi Hiền được nghiên cứu trong
    40 năm , tốn bao nhiêu tiền thuế dân để rồi... vứt vào sọt rác vì tào lao .


    Click image for larger version  Name:	B%C3%B9i-HI%E1%BB%81n-B%C3%A1c-H%E1%BB%93-%C3%B4m-C%E1%BA%B7tk.jpg Views:	1 Size:	78.1 KB ID:	187698


    Chắc cũng không còn bao nhiêu người nhớ đến bà Nguyễn Phương Hằng - chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Nam - được công an giật dây, lên youtube chửi bới thiên hạ không chừa một ai, từ “thầy nắn ! Vũ Hoàng Yên đến các diễn viên, ca sĩ, người mẫu…, nói chung là giới showbitz khiến nhiều người hả hê, thích thú... quên đi cái đói, khổ cực, bất công xã hội diễn ra hàng ngày trước mắt.


    https://www.youtube.com/watch?v=OVqumZG1-PQ



    Việc công kích, nhục mạ của bà Hằng trên youtube kéo dài cả năm với số lượng người theo dõi hàng ngày mấy trăm ngàn.

    Khi thấy kết quả
    “ thu hoạch ” đã đủ, chế độ cộng sản bèn khớp mỏ bà Hằng, bắt giam rồi kết án 3 năm tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017”.

    Sống dưới chế độ CSVN, người dân ngày càng u mê, tăm tối.

    Hết cúng sao giải hạn, hái lộc đền Trần chuyển qua vái lạy cọng cỏ đến tranh luận, chỉ trích, nhục mạ, chửi bới nhau về những phát ngôn ngớ ngẩn, đần độn đến những cuốn phim tào lao hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật như :


    https://www.youtube.com/watch?v=Qw9bgAhIPEc



    - Đào, Phở và Piano, Mai, Đất Rừng Phương Nam…, sa đà vào những cái bẫy do chế độ gài đặt.


    https://www.youtube.com/watch?v=ZkfixZjkMtY



    Cộng sản VN đúng là thiên tài.


    Click image for larger version  Name:	279041428_520459756303957_5455073462339411326_n.jpg Views:	1 Size:	65.0 KB ID:	187699


    Thạch Đạt Lang

    https://www.quyenduocbiet.com
Working...
X