Announcement

Collapse
No announcement yet.

Quốc Hội Chuẩn Bị Thông Qua Dự Luật Buộc ByteDance Thoái Vốn Khỏi TikTok

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Quốc Hội Chuẩn Bị Thông Qua Dự Luật Buộc ByteDance Thoái Vốn Khỏi TikTok



    Hạ Viện đã lên lịch biểu quyết cho dự luật buộc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok tại Hoa Kỳ vào thứ Bảy (20/4). (Nguồn:YouTube)


    Quốc Hội đang xúc tiến nỗ lực buộc ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, phải bán lại ứng dụng mạng xã hội phổ biến này hoặc đối mặt với lệnh cấm ở Hoa Kỳ. Hạ Viện đã lên lịch biểu quyết vào thứ Bảy tuần này, và một nghị sĩ Dân Chủ hàng đầu tại Thượng Viện cũng đã lên tiếng ủng hộ biện pháp này, theo Reuters.

    Biện pháp này được Hạ Viện đưa vào gói dự luật trị giá 95 tỷ MK, bao gồm các khoản viện trợ cho Ukraine và Israel. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực kéo dài nhiều tháng ở Washington, nhằm giải quyết những mối lo ngại về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

    Theo dự luật mới, ByteDance sẽ có một năm để thoái vốn khỏi ứng dụng clip ngắn TikTok ở Hoa Kỳ. Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Ủy Ban Thương Mại Thượng Viện Hoa Kỳ (U.S. Senate Commerce Committee) Maria Cantwell. Sự ủng hộ của bà giúp cho khả năng để biện pháp này được thông qua thành luật tăng một cách đáng kể.

    Trước đó dự luật được Hạ Viện thông qua hồi tháng 3 với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng, chỉ cho ByteDance thời gian là 6 tháng để bán ứng dụng TikTok.

    Chính quyền Tổng thống Joe Biden cùng với nhiều nhà lập pháp đều cho rằng TikTok tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho an ninh quốc gia, vì TQ có thể ép buộc công ty này chia sẻ dữ liệu của 170 triệu người dùng ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, TikTok luôn khẳng định chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu của người dùng ở Hoa Kỳ.

    Cantwell đã không mấy nhiệt tình đối với phiên bản ban đầu của dự luật, nhưng sau đó ủng hộ hết lòng đối với phiên bản mới được đưa ra như một phần của gói dự luật do Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson đàm phán.

    Bà cho biết trong một tuyên bố: “Tôi rất vui mừng vì Chủ tịch Johnson và các nhà lãnh đạo Hạ Viện đã chấp nhận đề nghị của tôi về việc nới dài thời gian thoái vốn của Byte Dance từ sáu tháng lên một năm. Điều này là cần thiết để đảm bảo có đủ thời gian cho bên mua hoàn tất thương vụ một cách suôn sẻ. Tôi hoàn toàn tán thành phiên bản dự luật đã được điều chỉnh này.”

    Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của TikTok cho biết “thật đáng tiếc khi Hạ Viện đang lợi dụng các biện pháp viện trợ nhân đạo và quốc tế quan trọng làm vỏ bọc” để thúc đẩy dự luật được thông qua.

    Công ty cho biết việc hạn chế ứng dụng sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dùng, được bảo vệ bởi Tu Chính Án Số Một của Hiến Pháp Hoa Kỳ, và gây ảnh hưởng đến 7 triệu doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đang sử dụng ứng dụng này.

    Trong một cuộc phỏng vấn với trang Reuters vào tháng 3, Cantwell cho biết bà muốn có các luật giúp giải quyết những mối lo ngại rộng rãi về các ứng dụng nước ngoài, có thể được áp dụng hiệu quả ở tòa án; đồng thời nói thêm rằng bà muốn “công cụ mạnh nhất có thể, và chúng tôi muốn đó là biện pháp mạnh nhất và hiệu quả nhất.”


    VietBao Online

Working...
X