Announcement

Collapse
No announcement yet.

Phương pháp mới tái tạo và chế tạo thành công gan ghép tạng cho người, sau này ...sẽ sản xuất được cả tim, phổi và da

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Phương pháp mới tái tạo và chế tạo thành công gan ghép tạng cho người, sau này ...sẽ sản xuất được cả tim, phổi và da

    Trong tương lai không xa, con người sẽ không còn thiếu tạng thay thế để cứu người nữa.

    Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Gene Người và Tế bào Gốc (HUG-CELL), vận hành bởi Viện sinh học trực thuộc Đại học São Paulo, Brazil, vừa nghiên cứu và sản xuất thành công một kỹ thuật mới: tái tạo và sản xuất gan trong phòng thí nghiệm.

    Nghiên cứu đã chứng minh tính khả thi của thí nghiệm được thực hiện trên gan của loài chuột. Bước tiếp theo, các nhà khoa học sẽ ứng dụng kỹ thuật này trên để chế tạo ra gan người, với mong muốn đảm bảo rằng, nhân loại sẽ có đủ gan thay thế trong tương lai không xa. Báo cáo nghiên cứu do Quỹ Nghiên cứu São Paulo hậu thuẫn đã được đăng tải trên trang Materials Science and Engineering.

    "Kế hoạch của chúng tôi là tăng quy mô sản xuất gan người. Hoạt động giúp tránh việc người muốn ghép tạng phải chờ một thời gian dài mới tìm được người hiến và nội tạng thích hợp", Luiz Carlos de Caires-Júnior, tác giả chính của báo cáo nghiên cứu trả lời cuộc phỏng vấn từ Agência FAPESP.

    Quá trình sản xuất phụ thuộc vào phương pháp "decellularization" (tạm dịch là phân hóa tế bào) và "recellularization" (tạm dịch là tái cấu trúc tế bào), hai công nghệ sinh học mới hình thành trong những năm trở lại đây, đã và đang giúp ích rất nhiều trong sản xuất nội tạng. Trong thí nghiệm này, gan của người đã hiến được xử lý bằng nhiều loại hóa chất, chứa cả chất tẩy và enzyme, loại bỏ các tế bào khỏi mô và để lại ma trận ngoại bào của gan với đầy đủ cấu trúc, hình dáng. Sau đó, tế bào từ chính bệnh nhân sẽ được cấy vào ma trận ngoại bào để hình thành ra lá gan mới.

    Cách thức này tránh được các phản ứng bất lợi từ hệ miễn dịch và giảm đi mối nguy cơ cơ thể từ chối tạng về sau.
    "Cũng có thể so sánh với việc ghép một lá gan đã được 'tân trang' lại vậy. Nó sẽ không bị cơ thể từ chối bởi chúng tôi sử dụng tế bào từ chính bệnh nhân, sẽ không cần đến thuốc ức chế miễn dịch", Mayana Zatz, chuyên gia của HUG-CELL và cũng là đồng tác giả cuộc nghiên cứu đưa ra nhận định.

    Ma trận ngoại bào của một lá gan đã bị phân hóa tế bào.

    Các nhà khoa học còn có thể áp dụng kỹ thuật này vào sự hồi phục nội tạng không còn ghép được nữa, làm gia tăng được nguồn cung tạng cho những bệnh nhân có nhu cầu. “Rất nhiều tạng được hiến tỏ ra bất khả dụng bởi người hiến đã qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Kỹ thuật mới có thể được dùng để sửa tạng hỏng, khả năng sửa phụ thuộc hiện trạng của chúng lúc đó”, nhà nghiên cứu Caires-Júnior giải thích thêm.

    Tuy nhiên, quá trình phân hóa tế bào sẽ loại bỏ nhiều thành tố quan trọng của ma trận ngoại bào, ví dụ như những phân tử phát tín hiệu phân bào và hình thành mạch máu. Điều này khiến cho tế bào được ghép không phát triển được trong môi trường mới, làm gián đoạn quá trình tái cấu trúc tế bào.

    Để vượt qua trở ngại lớn này, các nhà nghiên cứu tại HUG-CELL tìm cách cải thiện kỹ thuật ghép bằng việc thêm một bước vào giữa hai quá trình phân hóa và tái cấu trúc tế bào. Sau khi phân tách và phân hóa gan chuột, họ tiêm vào ma trận ngoại bào một tổ hợp dung dịch giàu những phân tử như SPARCTGFB1, là những protein sinh ra từ tế bào gan trưởng thành được tái tạo trong điều kiện phòng thí nghiệm. Những protein kể trên là thành tố không thể thiếu trong một lá gan khỏe, chúng gửi đi tín hiệu khiến cho tế bào sinh sôi và hình thành mao mạch.

    “Làm giàu ma trận ngoại bào bằng những phân tử này khiến cho tạng có được các điều kiện sinh bào tương tự một lá gan khỏe mạnh”, nhà nghiên cứu Caires-Júnior nói.

    Những ma trận ngoại bào của chuột được xử lý bằng các dung dịch chuyên dụng, bên cạnh đó các nhà khoa học tiêm tế bào gan, tế bào nội màng và tế bào mô giữa vào cấu trúc gan. Các tế bào mô giữa sinh ra từ tế bào gốc đa tiềm năng phản ứng có nguồn gốc con người, có được nhờ tái lập trình tế bào da trưởng thành (hay bất cứ tế bào nào lấy từ những mô dễ tiếp cận). Thông qua kỹ thuật đặc biệt, các nhà nghiên cứu đưa tế bào da về trạng thái đa tiềm năng, tương tự giai đoạn đầu phát triển của tế bào.

    Tế bào gốc trung mô.

    Quá trình phức tạp đã sử dụng được tế bào gan và tái cấu trúc nội tạng đến mức tái sử dụng được. “Đây là thí nghiệm cho thấy phương pháp này khả thi”, nhà nghiên cứu Zatz nói.

    Dùng ông xi-lanh, các nhà nghiên cứu bơm tế bào gan vào ma trận ngoại bào của gan chuột để sản xuất ra nội tạng với đặc tính của gan người. Gan tái tạo sinh trưởng trong 5 tuần với điều kiện phòng thí nghiệm giả lập được môi trường trong cơ thể người. Các phân tích cho thấy ma trận ngoại bào chứa SPARCTGFB1 cải thiện rõ rệt quá trình tái cấu trúc tế bào.

    "Phương pháp này khiến cho tế bào gan sinh trưởng ra, sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn", Caires-Júnior nói. "Chúng tôi dự tính sẽ lắp ráp một lò phản ứng sinh học nhằm phân hóa tế bào gan người và nghiên cứu các phương pháp sản xuất gan với quy mô phòng thí nghiệm".

    Theo các nhà nghiên cứu, kỹ thuật này có thể được ứng dụng trong tái chế, chế tạo những nội tạng khác như phổi, tim và da.

    Theo Elton Alisson, phóng viên của Agência FAPESP, Brazil
Working...
X