Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nên sống khéo hay sống thật?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nên sống khéo hay sống thật?

    Click image for larger version  Name:	song.png Views:	1 Size:	450.8 KB ID:	109945

    Sống đã khó nhưng lựa chọn cho mình một cách sống còn khó hơn. Có bao giờ bạn nghĩ đến việc lựa chọn giữa sống khéo và sống thật? Bạn sẽ sống như thế nào?

    Sống khéo
    Sống khéo chính là việc chúng ta biết linh động trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. Sống khéo là phải biết làm hài lòng mọi người chung quanh, làm cho họ cảm thấy quý mến và dễ chịu khi ở bên cạnh chúng ta. Người sống khéo là người thông minh, vừa hiểu chuyện, vừa tinh ý. Tuy nhiên khi chọn lựa theo cách sống này, bạn dễ bị rơi vào việc người khác sẽ nghĩ rằng bạn chỉ giả tạo, nịnh nọt, lấy lòng người chung quanh mà thôi. Vì sống khéo léo nên bạn có nhiều cơ hội hơn, có nhiều người quý mến nhưng cũng sẽ có nhiều người ghen ghét, đố kỵ. Người sống khéo léo dễ bị gán mác là "kẻ hai mặt", hay bị đem ra để bình luận, bàn tán.

    Thế nhưng một cách nhìn nhận đa chiều về chuyện sống khéo dựa trên hai khía cạnh như sau. Theo tôi, có người sống khéo dựa trên mục đích của cá nhân, xuất phát từ bản thân họ muốn được mọi người quý mến, muốn đạt được nhiều mục đích trong cuộc sống nên luôn sống khéo để được lòng người khác nhưng thật sự là giả dối. Cách sống khéo này có xu hướng nịnh bợ, không hề chân thật vì dựa trên lợi ích cá nhân. Còn ngược lại, cũng là sống khéo nhưng vì người khác lại là cách sống đáng được trân trọng.

    Những người sống khéo léo vì người khác là người biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người chung quanh. Họ sợ sẽ gây ra tổn thương, làm xấu hổ cho người đối diện, nên họ sẽ góp ý một cách nhẹ nhàng thay vì chỉ trích, phê bình lung tung. Họ muốn tạo ra niềm vui cho người đối diện và thường dành những lời khen chân thành. Người sống khéo léo cư xử rất lịch thiệp, tạo ra cảm giác dễ chịu cho mọi người vì thế mà được mọi người yêu mến. Như vậy để thấy rằng, cùng là cách sống khéo nhưng với mục đích khác nhau thì kết quả cũng sẽ khác biệt rỏ ràng.
    Click image for larger version

Name:	001song-kheo-hay-song-that.jpg
Views:	24
Size:	127.0 KB
ID:	109946
    Người sống khéo léo trong cư xử rất lịch thiệp, tạo cảm giác dễ chịu cho mọi người vì thế mà được mọi người yêu mến.

    Sống thật
    Trái ngược với sống khéo là sống thật. Đây cũng là cách sống được nhiều người lựa chọn. Họ cho rằng sống thật là nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm, thẳng thắn thích hay ghét một người, thẳng thắn nói những suy nghĩ trong đầu.

    Sống thật là sống đúng với chính mình vì thế cũng bao gồm cả những ưu điểm lẩn nhược điểm. Người sống thẳng thắn cũng có nhiều người không thích bởi lẽ họ dễ nói những điều mà người đối diện không muốn nghe. Người sống thật thường dễ gây tổn thương, làm mất lòng người khác. Thế nhưng, sống thật cũng có rất nhiều lợi ích.

    Người sống thật làm cho người đối diện cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh. Người sống thật giúp người khác biết mình còn thiếu sót hay không đúng ở điểm nào để từ đó tìm cách để khắc phục kịp thời. Người sống thật làm cho các mối giao tiếp trở nên dễ dàng, dễ hiểu hơn.

    Cũng giống như sống khéo léo, trong sống thật lại có hai khía cạnh khác nhau xuất phát từ mục đích khác nhau. Có người nghĩ rằng họ sống thẳng thắn để chỉ ra lỗi sai của người khác, giúp người khác khắc phục nhưng chính sự thẳng thắn quá mức ấy sẽ làm tổn thương đến người chung quanh. Liệu đây có phải là việc tốt hay chỉ là sự thẳng thắn thiếu sự kiểm soát của bản thân?

    Thường thì những người sống thẳng thắn chỉ nghĩ gì thì nói đấy nên dể làm mất lòng người khác nếu không biết khéo nói hay dùng lời ăn tiếng nói không phù hợp. Đây là kiểu sống thẳng thắn dựa trên quan điểm cá nhân. Còn một kiểu người sống thật khác là thẳng thắn dựa trên suy nghĩ vì người khác. Những người sống thật theo xu hướng này sẽ được người khác yêu quý vì sự thẳng thắn nhưng có sự chân thành trong lời nói.

    Có bao giờ bạn nghĩ đến việc lựa chọn giữa sống khéo và sống thật? Bạn sẽ sống như thế nào?

    Như vậy để thấy rằng, để lựa chọn sống khéo và sống thật là một quá trình tự nhận thức ở mỗi con người. Mỗi người đều có quyền được lựa chọn cho mình cách sống và sẽ sống như thế nào. Mỗi người có một cách suy nghĩ, có sở hửu năng lực riêng nên việc lựa chọn cách sống cũng khác nhau, không có tiêu chuẩn nào rạch ròi cả.

    Nhưng với quan điểm cá nhân của tôi, sống khéo hay sống thật đều cần sự chân thành và hiểu biết đối phương. Khi bạn biết đối phương là người như thế nào thì bạn sẽ có cách cư xử hợp lý, thấu tình đạt lý nhất. Người thông minh là người vừa khéo léo, vừa thẳng thắn trong từng trường hợp một. Một người thành công là người luôn sống thật với bản thân và mọi người chung quanh nhưng cũng cần sự khéo léo cần thiết!
    Last edited by trungthuc; 04-26-2022, 03:57 PM.
Working...
X