Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của Messi

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Thú chơi đồng hồ xa xỉ của Messi

    Siêu sao bóng đá Lionel Messi sưu tầm nhiều đồng hồ trị giá hàng chục tới trăm nghìn USD.

    Click image for larger version

Name:	! 6messi-4636-1628664037.jpg
Views:	264
Size:	63.2 KB
ID:	54661

    Chiều 10/8, sau khi giã từ Barca, Messi cùng vợ Antonella, ba con trai lên máy bay riêng sang Paris để bắt đầu làm việc ở PSG. Anh mặc áo in dòng chữ "Ici, C'est Paris" (Đây là Paris), cười tươi và vẫy tay chào các cổ động viên PSG từ cửa sổ sân bay Le Bourget. Danh thủ đeo chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng 18K có giá 30.315 USD (hơn 691 triệu đồng). Ảnh: Rolex.




    Là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời với sáu lần giành Quả Bóng Vàng, Messi sở hữu khối tài sản khổng lồ, được trả lương 1,66 triệu USD mỗi tuần. Số tiền này giúp anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Theo GQ, Messi luôn sẵn sàng chi mạnh tay cho sở thích chơi xe hơi, đồng hồ đeo tay dáng thể thao. Tủ đồ của anh chứa hàng chục chiếc đồng hồ đắt giá đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Piguet, Hublot, Rolex, Jacob & Co, Patek Philippe... Ảnh:Jacob & Co.




    Cầu thủ sinh năm 1987 thường đeo nhiều mẫu đồng hồ của hãng Jacob & Co, trong đó có chiếc Jacob & Co. Epic X Chrono Sky Blue 47 mm giá 34.500 euro (hơn 921 triệu đồng). Thiết kế của Thụy Sĩ có lớp vỏ bằng titan và vàng hồng 18K, mặt số pha lê xanh, dây đeo cao su xanh lam với chốt vàng hồng 18K. Ảnh: Instagram Jacob & Co.



    Anh từng hợp tác với hãng này, cho ra đời mẫu Jacob & Co Epic X Chrono Messi Titanium EC313.20.PE.LL.K bản giới hạn. Thiết kế có đường kính 47 mm, chứa máy chronograph gồm 260 bộ phận, có thể dự trữ năng lượng trong 48 giờ. Trên mặt số, tại góc 2h có hình ảnh số 10 màu đỏ - số áo của Messi ở Barca. Ở mặt sau, trên lớp kính sapphire màu xanh cũng có chữ ký của siêu sao người Argentina. Màu sắc của phiên bản này được lấy ý tưởng từ màu cờ quê hương của Lionel Messi. Ảnh: Jacob & Co.




    Một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất trong tủ đồ của Messi là Jacob Grand Complication Epic SF24 ES802.20.BD.BD.A. Thiết kế có đường kính 45 mm, bộ khung bằng vàng hồng 18K, đính kim cương tự nhiên. Sản phẩm sử dụng mặt kính từ đá saphire, đi kèm dây đeo da cá sấu cùng bộ chốt khóa vàng 18K, có giá 207.916 USD (4,7 tỷ đồng).



    Bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ của Messi có siêu phẩm Bat Bang Tourbillon 305.CM.002.RX đến từ thương hiệu Hublot với vỏ làm bằng ceramic, đường kính 44 mm. Mặt số chế tác đặc biệt, sử dụng tông xám đen chủ đạo, đem đến vẻ quyền lực và bí ẩn. Mặt số được bảo vệ bằng lớp kính sapphire chống phản chiếu. Đồng hồ đi kèm dây đeo cao su, được sản xuất 50 chiếc trên toàn thế giới với giá 137.000 USD (hơn 3,1 tỷ đồng). Ảnh: Instaggram Hublot.



    Đời thường, Messi thường xuyên đeo chiếc Rolex Yacht-Master 116655 ra mắt năm 2015. Thiết kế có vỏ bằng vàng hồng cao cấp, đi kèm vành bezel Cerachrom cùng hệ thống dây đeo Oysterflex, giá hơn 25.000 USD (570 triệu đồng). Khung vỏ của Yacht-Master 116655 được làm theo dáng truyền thống, xuất hiệu trong mọi thiết kế đồng hồ thể thao của nhà Rolex, có thể chịu được nước ở độ sâu 100 m. Ảnh: Instagram Rolex.



    Messi từng dự sự kiện với bộ suit đen cùng chiếc Patek Philippe 5711/1A-011 giá 100.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng). Mẫu đồng hồ Nautilus được đánh giá cao với bộ dây sang trọng, nhã nhặn. Vỏ thép giúp thiết kế có khả năng hoạt động tốt dưới nước ở độ sâu 120 m. Ngoài ra, hãng còn ứng dụng cỗ máy tự động 26‑330 S C với tần số 4Hz và thời lượng trữ cót tối đa 45 tiếng. Ảnh: timeandtidewatches.



    Siêu sao còn sở hữu một chiếc đồng hồ thể thao mang tên mình do thương hiệu Piguet sản xuất: Leo Messi Royal Oak. Thiết kế lấy cảm hứng từ Royal Oak Chronograph ra mắt năm 2012, có 1.000 chiếc trên thế giới. Đường kính đồng hồ đạt 41 mm và có ba lựa chọn cho người dùng: thép/tantalum, vàng hồng/tantalum và bạch kim/tantalum. Dây đeo đồng hồ có thể làm bằng da cá sấu hoặc cao su tự nhiên, giá từ 30.400 đến 83.300 USD (693 triệu - hơn 1,8 tỷ đồng) tùy thiết kế. Ảnh: timeandtidewatches.


    Thảo Mai

  • Font Size
    #2
    Thương hiệu kết hợp với Messi thì thương hiệu đó tặng,chứ Messi có bỏ tiền túi ra mua đâu, được Messi mang trên tay cũng là 1cách PR cho thương hiệu !

    Comment

    Working...
    X