Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sai lầm nghiệt ngã khi giới nghệ sĩ luôn chạy theo tiêu chuẩn về sắc đẹp

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Sai lầm nghiệt ngã khi giới nghệ sĩ luôn chạy theo tiêu chuẩn về sắc đẹp

    Từ sự lạm dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh đến việc phải chi ra hàng trăm ngàn USD để làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều phụ nữ đã mù quáng theo đuổi những tiêu chuẩn sắc đẹp mà đã tự đánh mất lấy bản thân mình.


    Reuters có đưa tin, siêu người mẫu Linda Evangelista do lạm dụng phương pháp giảm mỡ CoolSculpting đã khiến cho khuôn mặt bị biến dạng. Vì ham làm đẹp và chạy theo trào lưu, cô đã phải gánh chịu hậu quả xấu này.

    Linda Evangelista trước và sau khi giải phẩu thẫm mỹ
    Chân dài lừng danh của thập niên 1990 đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật chỉnh sửa nhưng đều bị thất bại. Hối hận và buồn bã, cô đành phải rời xa ngành giải trí.

    "Người hâm mộ thường đặt câu hỏi, lý do nào tại sao tôi lại không lộ diện, trong khi đồng nghiệp của mình vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Lý do là tôi bị biến dạng một cách tàn nhẫn khi làm đẹp", Evangelista bộc bạch.

    Theo Hollywood Insider, Linda Evangelista là một trong vô số phụ nữ trên khắp thế giới có cuộc sống bị tàn phá bởi các tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe và bị ám ảnh bởi kỹ thuật làm đẹp của thời đại mới.

    Tờ báo viết rằng: "Tiêu chuẩn cái đẹp ở thế kỷ XXI rất cao. Mọi người dễ đưa ra quyết định cực đoan với sự kỳ vọng có vẻ ngoài thật hoàn hảo. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của mạng xã hội đã khiến cho giới phụ nữ ở mọi lứa tuổi quá dễ dàng dể trở thành đối tượng của những kỳ vọng phi thực tế".

    Tiêu chuẩn ảo của sắc đẹp thế kỷ XXI

    Tiêu chuẩn sắc đẹp mỗi nơi, mổi lúc vốn mỗi khác. Trong khi mắt to, mũi cao được coi là "vẻ đẹp lý tưởng" ở một số quốc gia, các đặc điểm ngược lại được tôn sùng ở các nước khác. Tiêu chuẩn sắc đẹp với từng người cũng hoàn khác biệt.

    Ví dụ, người Ấn Độ bị ám ảnh bởi việc làm trắng sáng da, còn người Anh, Mỹ và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha rất hứng thú với trào lưu nhuộm da nâu khỏe khoắn.

    Nhưng nhìn chung, ở thế kỷ XXI, phụ nữ thường dễ bị hấp dẫn bởi xu hướng làm đẹp do các ngôi sao trên mạng xã hội lăng-xê ra, theo Insider.

    Kim KardashianKylie Jenner là sự chứng minh hùng hồn cho lối sống cho tiêu chuẩn phụ nữ có thân hình đồng hồ cát đang gây sốt với bộ ngực và mông to, thắt eo siêu nhỏ, bờ môi tều căng mọng đầy gợi cảm.

    Tuy không phải người đã sáng tạo ra xu hướng này, nhưng chính họ là người đã thổi bùng lên nó. Họ biết tận dụng tài khoản Instagram có hàng trăm triệu lượt theo dõi làm công cụ khuếch đại sức sức ảnh hưởng của bản thân, từ đó định danh ra các tiêu chuẩn về sắc đẹp riêng biệt và nổi bật nhất.

    Không khó để bắt gặp hình ảnh na ná theo Kim Kardashian hay Kylie Jenner trong cách chưng diện đồ ôm sát, hở ngực của rất nhiều quý cô hiện đại. Kể cả minh tinh như Megan Fox cũng được nhận xét là bản sao của vợ cũ tay Kanye West.
    Ngoại hình hấp dẩn của Kim KardashianKylie Jenner là tiêu chuẩn của vẻ đẹp hiện đại. (Ảnh: Cosmopolitan)
    Tuy nhiên, sự bùng nổ của trào lưu trên mạng đã hình thành nên cái gọi là "tiêu chuẩn sắc đẹp ảo". Các chuyên gia nhận định rằng, người phụ nữ có xu hướng đặt niềm tin mù quáng vào những hình ảnh đã qua photoshop, hoặc làm đẹp bất chấp dù hiểu rằng, tạo hình giống như Kardashian hay Jenner sẽ không hề phù hợp với mình.

    Nghiên cứu của Hollywood Insider ghi nhận rằng, chỉ cần 30 phút xem quảng cáo có thể thay đổi cách một cô gái trẻ nhìn nhận về cơ thể mình. Với khoảng 5,000 quảng cáo làm đẹp mỗi ngày được chiếu khắp thế giới, và nhiều trong số đó lặp lại thường xuyên khiến cho giớiphụ nữ dễ bị ấn tượng và ám ảnh

    "Bé gái chỉ mới 8 tuổi đã đấu tranh với nỗi tự ti ngoại hình vì những tiêu chuẩn sắc đẹp xuất hiện trên TV không giống với em và các bạn nữ đồng trang lứa", tờ báo này dẫn chứng.

    Những con số biết nói

    Theo Hollywood Insider, có hơn 1,000 phụ nữ độ tuổi từ 18 đến 64 cho rằng, quan niệm về cái đẹp của họ được định hình bởi "những phụ nữ nổi tiếng và từ mạng xã hội". Twitter đã ghi nhận hơn 5 triệu dòng trạng thái tự chê bai bản thân của phụ nữ chỉ vì họ không đẹp giống như ngôi sao.

    Từ việc bị ám ảnh bởi người nổi tiếng, giới phụ nữ nảy sinh ý định tìm đến các phẫu thuật về thẩm mỹ.

    Trong báo cáo năm 2018, Hiệp hội Bác sĩ Phẫu Thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ đã ghi nhận có 17,7 triệu ca dao kéo, và số lượng tăng dần theo năm. Nâng ngực và nâng mũi tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu, ước tính trung bình có 300,000 ca/mỗi năm.

    Nhìn vào thống kê năm 2021, kết quả cuộc khảo sát cho thấy phẫu thuật cắt da bụng (22%) và hút mỡ (17%) là hai phương pháp có rất nhiều người thực hiện.

    Anthony Youn, bác sĩ về thẩm mỹ làm việc ở tiểu bang Michigan, nói trên Daily Beast: "Chắc chắn Kim Kardashian có sức hút cực mạnh đối với giới trẻ, những người đang tìm cách tạo ra sự thay đổi ngoại hình tương tự như người phụ nữ nổi tiếng này. Họ muốn có vẻ ngoài của Kim với gò má cao, lông mày cong, kiểu mắt cáo, má hóp, cằm nhọn và khuôn mặt góc cạnh với đôi môi đầy đặn và chiếc mũi thẳng tắp".

    Cô gái tên Jennifer Pamplona là một trường hợp điển hình. Chi ra hơn 500,000 USD để cắt bỏ xương sườn, tiêm chất làm đầy mông để có được thân hình "đồng hồ cát" như Kim Kardashian, Pamplona đã sở hữu diện mạo mà cô từng ao ước.

    Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi, Pamplona đã thành một phiên bản khác mà chính cô cũng không nhận ra mình thực sự là ai. Việc sống dưới mác "bản sao Kim Kardashian" đã khiến cho Pamplona đánh mất giá trị của bản thân.

    Cũng vì quá mê Kim Kardashian, nghệ sĩ trang điểm đến từ Anh có tên Jordan James Parke đã tốn 150,000 USD "dao kéo" để trở thành hình ảnh giống thần tượng của mình. Nhưng để đổi lại, Parke lại có gương mặt bị sưng phù, ví như một thảm họa tai hại ám ảnh suốt đời mình.

    Gisele Bundchen trên thảm đỏ Met Gala 2019. (Ảnh: Instyle).
    Gisele Bundchen trên thảm đỏ Met Gala 2019. (Ảnh: Instyle).
    Tương tự, ở Brazil có hơn 36,000 cô gái chấp nhận đau đớn để phẫu thuật nâng ngực giống kích cỡ vòng một 89 cm của siêu mẫu Gisele Bundchen. Khi Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS) đặt câu hỏi: "Người nổi tiếng nào ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân?", 20,000 bác sĩ ở 84 quốc gia đều có chung câu trả lời đó chính là Gisele Bundchen.

    Mặt khác, với những cô gái có khó khăn về tài chính, họ chỉ đơn giản là tìm cách giảm cân thần tốc. Họ ép mình vào những chế độ ăn uống, kiêng khem khổ sở, điên rồ và tiềm ẩn đầy rủi ro.

    Trong bài viết đăng trên News24, tác giả liệt kê những hình thức giảm cân nghe tưởng như hoang đường nhưng có thật và được chị em phụ nữ bắt chước làm theo. Đó là giảm cân bằng cách nuốt bông gòn, uống giấm, uống viên nén sán dây, thậm chí hút thuốc lá để giảm cảm giác thèm ăn.

    Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Quốc gia ước tính chỉ riêng nước Mỹ đã có 30 triệu người mắc chứng rối loạn ăn uống sau các liệu trình giảm cân. Trên toàn thế giới, con số này là 70 triệu người.

    Hãy yêu lấy cơ thể mình

    Những người tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên đã không ngừng lan tỏa thông điệp tích cực. Họ sử dụng mạng xã hội làm công cụ để chống lại những tiêu chuẩn sắc đẹp mù quáng trên mạng xã hội.

    Tài khoản Instagram @Celebface đăng ảnh những người nổi tiếng trước và sau khi can thiệp bằng phần mềm chỉnh sửa. Mục đích của họ là vạch trần giá trị ảo mà các ngôi sao đang cố che đậy.

    Tờ Daily Mail từng có bài viết liệt kê những lần chị em nhà Kardashian và Jenner, những người được mệnh danh có vẻ đẹp siêu thực, can thiệp với Photoshop quá mức, làm cho khung cảnh chung quanh bị méo mó đến khó chịu.

    Vào tháng 6/2020, Kylie Jenner bị bóc mẽ đã chỉnh sửa cho vòng ba to đến biến dạng cả hồ bơi trong ngôi biệt thự trị giá cả 36,5 triệu USD. Hình ảnh mà Khloé Kardashian đăng tải cho thấy tỷ lệ gương mặt thiếu cân đối, quá khác với khi xuất hiện trong video.
    Selena Gomez khoe vết sẹo lớn ở đùi sau khi đã phẫu thuật ghép thận. (Ảnh: @selenagomez).



    "Những bức ảnh cơ thể bị bóp méo do chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp ngày nay là vấn đề nghiêm trọng mà thế giới phải đối mặt", Hollywood Insider có lời bình luận.
    Đi ngược với xu hướng thời đại, có nhiều người vẫn theo quan điểm phô trương sự khiếm khuyết của bản thân, và thay vì buồn bã, họ học cách chấp nhận và sống chung với nó.

    Trên Instagram, Selena Gomez đăng ảnh về vết sẹo lớn ở đùi sau ca ghép thận. Đây là lần hiếm hoi cô khoe vết sẹo vì đã học được cách chấp nhận bản thân mình.

    "Hơn bao giờ hết, tôi tự tin vào bản thân và những việc mình đã trải qua. Mọi dáng hình cơ thể, sắc vóc đều đẹp và đáng được trân trọng", nữ ca sĩ "Me And Myself" bày tỏ.

    Rachel Hollis, người điều hành blog phong cách sống The Chic Site, cũng không ngại để lộ vết rạn chạy dọc hai bên đùi khi diện bikini. Cô tự hào nói: "Bụng tôi bị nhão vĩnh viễn do mang bầu 3 đứa trẻ. Rốn của tôi thì chảy xệ. Dẫu vậy, tôi vẫn tự tin về cơ thể này".

    Theo Hollywood Insider, với sự hỗn loạn trong chuẩn mực cái đẹp hiện nay, thay vì chỉ trích, hạ bệ, ghen tỵ, mỗi người nên rèn luyện phương cách để tự khen ngợi và khuyến khích lẫn nhau.

    "Mỗi người đều đẹp theo ý nghĩa riêng của họ. Vẻ đẹp nằm trong con mắt người nhìn. Nếu chúng ta có thể học cách nhìn nhận bản thân là những người xinh, đẹp, thế giới sẽ tốt hơn nhiều", tờ báo kết luận.
Working...
X