Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nếu có qua đời, người vợ (chồng) có được hưởng phần An Sinh Xã Hội của chồng (vợ) hay không? Nếu được thì được bao nhiêu phần?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nếu có qua đời, người vợ (chồng) có được hưởng phần An Sinh Xã Hội của chồng (vợ) hay không? Nếu được thì được bao nhiêu phần?



    Nếu có qua đời, người vợ (chồng) có được hưởng phần An Sinh Xã Hội (ASXH) của chồng (vợ) hay không? Nếu được thì được bao nhiêu phần?

    Nhưng nếu người vợ (chồng) lấy chồng (vợ) khác thì có được hưởng ASXH tiếp không?

  • Font Size
    #2
    Đối với người phối ngẩu không đi làm thì phải chờ tới 62 tuổi để đủ tư cách nhận phần tiền ASXH của chồng (vợ). Người phối ngẩu sẽ được nhận 100% số tiền ASXH của chồng (vợ) mình.

    Đối với người chưa tới tuổi 62 thì họ vẫn có thể xin nhận được (nhưng không biết chi tiết được bao nhiêu phần) nếu họ đang hưởng trợ cấp hưu hay tàn tật từ chính phủ.

    Comment


    • Font Size
      #3
      Có thể biết thêm chi tiết về lợi tức của chương trình An Sinh Xã Hội ở đây:

      https://www.vietnamngaymai.com/node/70613

      Comment

      Working...
      X