Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Nếu chồng tôi và tôi qua đời và để lại nhà cho con của chúng tôi, chúng có phải trả thuế cho căn nhà thừa hưỡng không?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nếu chồng tôi và tôi qua đời và để lại nhà cho con của chúng tôi, chúng có phải trả thuế cho căn nhà thừa hưỡng không?



    Nếu chồng tôi và tôi qua đời và để lại nhà cho con cái của chúng tôi, chúng có phải trả thuế cho căn nhà thừa hưởng không?

  • Font Size
    #2
    Con bạn có thể thừa không chỉ kế đất đai, bất động sản, mà ngay cả cổ phiếu hoặc tiền mặt mà không phải trả thuế thu nhập, ít nhất là trên giá trị gốc.

    Những loại tài sản thừa kế này không bao giờ bị đánh thuế, bất kể độ tuổi của người thụ hưởng, vì vậy con bạn không phải khai thuế hoặc báo cáo chúng với sở thuế.

    Nếu con bạn thừa kế tài sản và sau đó bán nó, thì con bạn chỉ phải trả thuế thu nhập vốn dựa trên giá trị của tài sản kể từ ngày bạn (hay chồng của bạn) chết sau hết.

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by familyguy View Post
      Con bạn có thể thừa không chỉ kế đất đai, bất động sản, mà ngay cả cổ phiếu hoặc tiền mặt mà không phải trả thuế thu nhập, ít nhất là trên giá trị gốc.

      Những loại tài sản thừa kế này không bao giờ bị đánh thuế, bất kể độ tuổi của người thụ hưởng, vì vậy con bạn không phải khai thuế hoặc báo cáo chúng với sở thuế.

      Nếu con bạn thừa kế tài sản và sau đó bán nó, thì con bạn chỉ phải trả thuế thu nhập vốn dựa trên giá trị của tài sản kể từ ngày bạn (hay chồng của bạn) chết sau hết.
      Cám ơn bác,
      Nếu con của tôi không có tên trên giấy tờ nhà thì vẫn có thể làm thừa kề cho con phải không?
      Có cần làm Power of attorney không?

      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by phuong nam View Post

        Cám ơn bác,
        Nếu con của tôi không có tên trên giấy tờ nhà thì vẫn có thể làm thừa kề cho con phải không?
        Có cần làm Power of attorney không?
        Nếu có chỉ một đứa con thì khi bác và người phối ngẫu mất thì đứa con đó sẽ được thừa hưởng. Nhưng nếu có nhiều hơn một đứa con thì sẽ làm cho hoàn cảnh phức tạp một chút. Cách tốt nhất là có một cái di chúc (A Will) rõ ràng tránh có sự tranh chấp giữa anh chị em.

        Còn Power of Attorney (POA) là một từ giấy ủy quyền cho một người khác (không nhất thiết là con của các bác) đại diện mình quyết định sự việc (thường là khi mình không còn đủ sức khỏe hoặc sáng suốt để tự quyết định sự việc). Người có Power of Attorney của các bác sẽ thay các bác quyết định mọi thứ ... không chỉ trong lãnh vực chủ quyền bất động sản thôi (quyền được xác định hoặc giới hạn chi tiết trong POA đơn). Nói nôm na, tất cả các quyết định sẽ được hỏi người POA quyết định để được thực hiện dù liên quan tới các bác.

        Điều đáng lưu ý là, POA có thể thay đổi và có thể rút lại nếu các bạn mong muốn.

        Comment

        Working...
        X