Announcement

Collapse

Happy Easter

THÂN CHÚC MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNH, ẤM ÁP, VUI VẺ
ĐẾN VỚI CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH

LV
See more
See less

Bản phim lậu của "Spiderman: No way home" chứa mã độc đào tiền ảo

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Bản phim lậu của "Spiderman: No way home" chứa mã độc đào tiền ảo

    Bọn tin tặc thường che giấu mã độc đào tiền ảo trong các nội dung vi phạm bản quyền về phim ảnh, phần mềm. Bọn chúng lợi dụng máy tính của nạn nhân để vắt kiệt hiệu suất làm việc của CPU và GPU, phục vụ cho quá trình giải mã các thuật toán, xác minh block. Sau đó, gửi các thông tin đã giải về cho máy chủ.


    Những nhà nghiên cứu từ công ty ReasonsLab mới đây đã phát hiện một virus đào coin Monero trên torrent của bộ phim "bom tấn" của nhà Marvel, Spiderman: No way home. Tên của file có dạng là "spiderman_no_wayhome.torrent.exe".

    Thay vì chọn bỏ tiền ra rạp xem phim, có nhiều cá nhân tiếc tiền nên đã chọn xem trên các trang web tải phim bất hợp pháp. Quyết định mạo hiểm này có thể khiến cho họ được xem nhiều phim miển phí, nhưng sẽ gặp nhiều hậu quả tai hại hơn.

    Theo nhóm nghiên cứu này, có thể file này đến từ một trang web torrent ở Nga. Kẻ đào trộm đã thêm các tính năng loại trừ vào Windows Defender, tạo ra tính bền bỉ cũng như một quy trình giám sát để duy trì hoạt động liên tục.
    Sau khi được cài đặt trên máy tính của nạn nhân, phần mềm độc hại này bắt đầu tiến hành khai thác Monero, loại coin ưa thích của bọn tội phạm mạng do tính ẩn danh tuyệt đối của nó.
    Trong năm ngoái, hoạt động đào tiền bằng mã độc hại đã hồi sinh trở lại. Theo báo cáo tình báo về mối đe dọa toàn cầu năm 2021 của NTT, loại mã độc kích hoạt đào tiền mã hóa đã vượt qua phần mềm gián điệp trở thành mối nguy cơ phổ biến trên thế giới.

    Những công cụ đào tiền ảo chiếm 41% tổng số phần mềm độc hại được phát hiện vào năm 2020, tập trung ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ. Biến thể đào coin phổ biến nhất là XMRig, dùng để khai thác Monero, chiếm 82% tổng số hoạt động khai thác. Ngoài ra, còn có CryptominerXMR-Stak.

    Hacker thường cài mã độc vào máy tính nạn nhân dưới dạng tin nhắn lừa đảo, hoặc đưa tập tin lệnh vào trang web và quảng cáo. Tuy nhiên, bọn chúng cũng nhận ra mọi người thích sử dụng những nội dung miễn phí hơn là trả lệ phí. Theo báo cáo từ công ty an ninh mạng Sophos, mã độc Racoon Stealer được ngụy trang thành phần mềm cung cấp nội dung miễn phí nhằm lấy cắp tiền điện tử, mật khẩu, cookie, đồng thời thả mã độc vào hệ thống nạn nhân.

    Các nhà nghiên cứu của ReasonLab khuyên người sử dụng mạng nên hết sức thận trọng khi tải xuống bất cứ loại nội dung nào từ các nguồn không chính thức. Kiểm tra chi tiết nguồn trước khi tải xuống.
    "Một biện pháp phòng ngừa dễ dàng mà bạn có thể thực hiện là luôn kiểm tra xem phần mở rộng file có khớp với file bạn biết không. Ví dụ, tập phim phải kết thúc bằng .mp4, không phải .exe". Để kiểm tra phần mở rộng bị che, bạn có thể mở một folder, chọn "View" và kiểm tra "File name extensions". Như vậy, bạn sẽ giảm được nguy cơ bị tấn công bởi một mã độc nào đó", nhóm nghiên cứu nói.

    Nguồn: Cybernews


  • Font Size
    #2
    Hôm nọ, tôi đi tìm phim cho bà xả (tập 13 "Sao Trời Biển Rộng") vì nội dung bộ phim này rất hay do tài tử nam HK đóng trong phim "Bến Thượng Hải"(?) trước đây. Phim này mới ra được 12 tập thì bị ngưng không phát hành tiếp, có lẻ nội dung đụng chạm với "thầy chú" nào đó. Nào ngờ tìm kiếm phim nầy trong Google, lại bị dính mã độc nên phải xóa ổ cứng vì máy có dấu hiệu trục trặc, chạy chậm. May mà lúc nào cũng có dự bị sẳn một ổ cứng khác nên đã phục hồi lại nhanh chóng. Cho nên, xem "chùa", chơi "chùa" có lúc dể dính "bùa độc" của bọn xấu, nên luôn cảnh giác!!!!

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by trungthuc View Post
      Hôm nọ, tôi đi tìm phim cho bà xả (tập 13 "Sao Trời Biển Rộng") vì nội dung bộ phim này rất hay do tài tử nam HK đóng trong phim "Bến Thượng Hải"(?) trước đây. Phim này mới ra được 12 tập thì bị ngưng không phát hành tiếp, có lẻ nội dung đụng chạm với "thầy chú" nào đó. Nào ngờ tìm kiếm phim nầy trong Google, lại bị dính mã độc nên phải xóa ổ cứng vì máy có dấu hiệu trục trặc, chạy chậm. May mà lúc nào cũng có dự bị sẳn một ổ cứng khác nên đã phục hồi lại nhanh chóng. Cho nên, xem "chùa", chơi "chùa" có lúc dể dính "bùa độc" của bọn xấu, nên luôn cảnh giác!!!!
      cám ơn bác đã cho biết . dạo này mấy cái software hay film ảnh chứa virus, mã độc tùm lum . mọi nguời cũng nên coi chừng . máy của mình "mất mạng" như chơi

      Comment

      Working...
      X