Announcement

Collapse
No announcement yet.

Về Ca Khúc “Loan Mắt Nhung” Của Nhạc Sĩ Huỳnh Anh

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Về Ca Khúc “Loan Mắt Nhung” Của Nhạc Sĩ Huỳnh Anh

    Click image for larger version  Name:	hqdefault.jpg Views:	1 Size:	13.8 KB ID:	85063

    “Loan mắt nhung” là bản nhạc do nhạc sĩ Huỳnh Anh viết cho bộ phim cùng tên do đạo diễn Lê Dân thực hiện vào năm 1970, lấy cốt truyện từ tiểu thuyết cũng cùng tên của nhà văn Nguyễn Thụy Long.

    Tác phẩm này xuất bản năm 1967, nói về cuộc đời của một thanh niên bình thường tên Loan có đôi mắt đen huyền đẹp như nhung, bị hoàn cảnh đưa đẩy trở thành một giang hồ và chịu nhiều bi kịch.

    Bộ phim và bài hát Loan Mắt Nhung được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt vì nó đã nói về những góc tối trong xã hội phồn hoa của Sài Gòn trước 1975, phê phán lối sống của một bộ phận thanh niên thời đó.

    Theo đánh giá cá nhân thì ca khúc Loan Mắt Nhung này đã diễn tả và khắc họa được nội tâm của nhân vật Loan chứa đựng, về những ức chế, những sự dồn nén, bất mãn về một xã hội không có chốn dung thân.

    Trong Paris by night 74 với chủ đề giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng của 3 nhạc sĩ : Huỳnh Anh, Nguyễn Hiền và Song Ngọc, ca sĩ Thái Châu đã thể hiện bản nhạc này với người đệm trống chính là tác giả Huỳnh Anh.

    Ông lúc này rất vui vẻ và yêu đời.

    Mặc dù giờ ông đã đi xa nhưng những đóng góp của ông cho nền Âm nhạc Việt Nam là vô giá.

    Thái Salem
    (nhìn ra bốn phương)

    Nhạc Vàng

Working...
X