Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mũ đầu lâu phát sáng gây chú ý tại Olympic Bắc Kinh

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Mũ đầu lâu phát sáng gây chú ý tại Olympic Bắc Kinh

    Các vận động viên tham dự môn trượt băng nằm sấp đã biến những chiếc mũ bảo hộ trở nên độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiều người.

    Hình ảnh đầu lâu đầy ma mị trên mũ bảo hộ của tuyển thủ đội Australia Nicholas Timmings. Ảnh: AFP.

    Thiết kế mang phong cách phương Đông của vận động viên Trung Quốc Yin Zheng, giống một linh vật với đôi mắt hướng về vạch đích. Ảnh: AFP.

    Nathan Crumpton, tuyển thủ duy nhất đại diện cho đảo Samoa thuộc Mỹ tại Olympic Bắc Kinh 2022, đã thu hút ánh nhìn với hình ảnh đầu lâu phát sáng trên mũ. Ảnh: TASS.
    Hình ảnh con vẹt bao trùm toàn bộ mũ bảo hộ của vận động viên Brazil Nicole Rocha Silveira. Ảnh: Xinhua.
    Janine Flock của đội Áo với chiếc mũ phản chiếu đường trượt dốc ở phía trước. Ảnh: AFP.

    Ngôi sao, sọc đỏ trắng, và đại bàng, đều là những biểu tượng của nước Mỹ, được tuyển thủ Katie Uhlaender thể hiện trên chiếc mũ. Ảnh: AFP.
    Một thiết kế hơi hướng công nghệ và tương lai của Ander Mirambell, đội Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
    Tuyển thủ người Nga Yelena Nikitina với "hai khuôn mặt" khi để chiếc mũ bảo hộ này lên đầu. Ảnh: TASS.

    Bên cạnh những chiếc mũ độc đáo, nhiều tuyển thủ chọn sự đơn giản, chẳng hạn như chiếc mũ cùng màu với trang phục thi đấu của Mattia Gaspari, vận động viên đội Italy. Ảnh: TASS.

    Thiết kế mũ của tuyển thủ Jaclyn Narracott, người Australia đầu tiên giành huy chương ở môn trượt băng nằm sấp nữ.
Working...
X