Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thế Vận Mùa Đông bế mạc.

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Thế Vận Mùa Đông bế mạc.

    Click image for larger version

Name:	z-1-1-the-van-olympic-closing.jpg
Views:	253
Size:	23.6 KB
ID:	96168
    Pháo bông bắn ra hình chữ "Italy" để hẹn năm 2026 thi Thế Vận ở Milan, Italy. Sau 19 ngày tranh tài, Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã kết thúc với Lễ bế mạc vào đêm Chủ Nhật 20/2/2022. Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình vỗ tay và vẫy chào.
    .


    Sau 19 ngày tranh tài, Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã kết thúc với Lễ bế mạc vào đêm Chủ Nhật 20/2/2022 tại sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh.
    .
    Vận động viên từ 91 quốc gia và lãnh thổ có đại diện tham dự Thế Vận này đã vào sân diễn hành, phất cờ quốc gia, văn nghệ, chụp hình lẫn nhau trong các giờ phút cuối cùng.
    .
    Hy Lạp, nơi khai sanh truyền thống Thế Vận cổ xưa, là phái đoàn đầu tiên vào sân, sau đó tới các phái đoàn theo thứ tự mẫu tự tên quốc gia cùng với tên tiếng Trung Hoa.
    .
    Mang lá cờ cho đội Hoa Kỳ là vận động viên Elana Meyers Taylor, 37 tuổi, người nguyên thủy được chọn giữ vinh dự này trong Lễ Khai Mạc nhưng phải vắng mặt vì dính COVID-19. Trong kỳ Thế Vận này cô được một huy chương bạc kỳ thi monobob và 1 huy chương đồng trượt xe tuyết bobsleigh 2-người, nâng tổng số huy chương Thế Vận của cô lê 5 huy chương.
    .
    Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình vỗ tay theo tiếng nhạc và vẫy chào các lực sĩ tiến vào. Lễ Bế Mạc được đạo diễn Zhang Yimou tổ chức với 1,000 nghệ sĩ tham dự trong các mục trình diễn được mô tả là đơn giản, an toàn và đậm đà Thế Vận.


    .
    Na Uy đứng đầu về huy chương, như thế là đứng đầu lần thứ nhì Thế Vận Mùa Đông liền, mang về 16 vàng và tổng cộng là 37 huy chương.
    .
    Đức quốc về nhì, với 12 vàng, và tổng cộng 27 huy chương. Trung Quốc thứ ba, với 9 vàng và 15 huy chương tổng cộng. Mỹ hàng thứ tư với 8 vàng, nhưng có tổng cộng 25 huy chương (tức là, tổng cộng nhiều huy chương hơn TQ). Nga được 6 vàng và tổng cộng 31 huy chương.
    .
    Thế Vận Mùa Đông 2022 lần này có hơn 2.900 vận động viên đến từ 91 quốc gia trên thế giới tham dự, cạnh tranh 109 huy chương ở 7 bộ môn. Theo KBS, năm nay, có các nước đến từ "xứ nóng" như Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Haiti lần đầu tham dự Thế vận hội mùa đông. Tỷ lệ vận động viên nữ chiếm 45,4%, mức cao kỷ lục.
    .
    Lá cờ Thế Vận Mùa Đông trao từ TQ sang tay cho các viên chức Milan của Italy, nơi sẽ tổ chức Thế Vận Mùa Đông 2026. Thế vận Beijing Paralympic Games sẽ tổ chức từ ngày 4/3/2022 tới ngày 13/4/2022.
    .

    Việt Báo
Working...
X