Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những cách chơi cành trĩu quả khiến dân tình mê mẩn

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Những cách chơi cành trĩu quả khiến dân tình mê mẩn

    Không chỉ tìm kiếm các loài hoa lạ, hiện nay nhiều người còn chuộng mốt chơi cành cây sai quả như hồng, táo, na... bởi sự mới mẻ, độc đáo, góp phần tô điểm không gian sống thêm gần gũi thiên nhiên.

    Hồng, táo hay na... là thức quả đặc trưng của mùa thu nên việc tìm kiếm nguyên liệu cũng trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ được xem như một món đồ trang trí lạ mắt trong nhà, những trái hồng chín dần, sai trĩu trên cành còn được hội chị em tận dụng thưởng thức, cảm nhận hương vị mùa thu.

    Click image for larger version

Name:	ZZZZ42~1.JPE
Views:	471
Size:	112.3 KB
ID:	138984

    Trung thi mọi người hay cắm bình quả hồng và táo mèo (ảnh: Trần Thị Định)

    Nhiều “dân chơi” cắm bình quả đã tâm sự: “Nhìn thành quả mà mình sung sướng quá, có một cành hồng để chứng kiến sự đổi thay sắc màu mỗi khi về nhà là một trải nghiệm tuyệt vời, cảm giác giống như có cả mùa thu của cao nguyên Tây Bắc đang ở trong nhà mình...”.


    Bình táo mèo gây "thương nhớ" (ảnh: Trần Thị Định)

    Việc cắm những bình quả còn rất tiết kiệm, không hề tốn kém. Sau khi trang trí, mọi người có thể ăn quả, ngâm siro tùy sở thích. Những ai yêu thiên nhiên đều cảm thấy đã mắt và muốn học theo cách cắm bình quả độc lạ này
    Cùng ngắm nhìn những mẫu bình quả đẹp mắt nhé:


    Cắm bình hồng vào mùa thi đã trở thành trào lưu của nhiều người Hà Nội (ảnh: Hà Lê)

    Hồng chín như những chiếc lồng đèn treo lơ lửng đón trung thu (ảnh: Hà Lê)


    Ngoài chơi hồng, dân tình còn thích cắm cả na vào bình

    Bình hồng mix táo mèo cũng đủ làm lay động tâm hồn

    Cắm bình hồng nên vặt hết lá thì quả sẽ luôn thành tâm điểm của sự nổi bật

    Táo mèo vừa dễ cắm lại còn có thể ăn được nữa...

    MINH AN
Working...
X