Announcement

Collapse
No announcement yet.

Có đúng là 15 ngân hàng đã đóng cửa trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump?

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Có đúng là 15 ngân hàng đã đóng cửa trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump?

    Snopes.com
    By Izz Scott LaMagdeleine

    Click image for larger version

Name:	AA18A0cG.img?w=768&h=550&m=6.jpg
Views:	317
Size:	63.7 KB
ID:	155661
    Claim: During former U.S. President Donald Trump's presidency, 15 U.S. banks failed.


    Rating: True
    Trả lời: Đúng

    Toàncảnh: 15 ngân hàng đó đã thất bại trong khoảng thời gian Trump nhậm chức và khi ông rời nhiệm sở. Tất cả chúng đều nhỏ hơn so với các ngân hàng đã phá sản vào tháng 3 năm 2023. Việc chỉ quy các ngân hàng phá sản cho bất kỳ đảng chính trị nào nắm quyền sẽ bỏ qua các sắc thái liên quan đến lý do tại sao các ngân hàng đó phá sản ngay từ đầu và những bài học nào có thể rút ra để ngăn chặn các ngân hàng khác phá sản trong tương lai.

    Vào ngày 12 tháng 3 năm 2023, người dùng mạng xã hội lan truyền rằng 15 ngân hàng ở Hoa Kỳ đã đóng cửa dưới thời cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Chúng tôi cho là đúng.

    Chủ đề nổi lên trong các cuộc thảo luận đảng phái về sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon vào ngày 11 tháng 3. Với tài sản trị giá 209 tỷ đô la khi đóng cửa, đây là vụ phá sản ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, sau vụ phá sản của Washington Mutual vào năm 2008.

    Sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon cũng khiến các cơ quan quản lý phải đóng cửa Signature Bank, đây là vụ phá sản ngân hàng lớn thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngân hàng có tài sản trị giá 110 tỷ đô la khi đóng cửa. Một ngân hàng khác, Silvergate Capitol, đã thông báo ý định ngừng hoạt động và thanh lý tài sản của mình vào ngày 8 tháng 3. MarketWatch báo cáo rằng ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện cáo buộc ngân hàng không có đủ biện pháp bảo vệ để phát hiện hành vi rửa tiền trên nền tảng của mình. Ngân hàng có tài sản trị giá 11 tỷ đô la vào cuối năm 2022

    "Nhiều người nên nói về thực tế là 15 ngân hàng đã phá sản khi Donald Trump làm tổng thống," một bài đăng trên Twitter từ ủy ban hành động chính trị tiến bộ MeidasTouch cho biết.

    Chơi cùng một trò chơi đảng phái "whataboutism", Donald Trump Jr. đã tweet rằng ông không nhớ bất kỳ ngân hàng nào sụp đổ dưới thời chính quyền của cha mình, khiến nhà báo Jake Sherman cung cấp một danh sách:



    Theo Federal Deposit Insurance Commission (FDIC) thực tế đã có 15 ngân hàng phá sản trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump: 4 vụ vào năm 2020, 4 vụ vào năm 2019 và 7 vụ vào năm 2017. Ngoài ra, Harvest Community Bank,, đặt tại New Jersey, đã đóng cửa vào ngày 1 tháng 1. Ngày 13 tháng 1 năm 2017, một tuần trước khi Trump nhậm chức.

    Here is a list of the banks that closed, with dates of closure:
    1. Seaway Bank and Trust Company: Jan. 27, 2017
    2. Proficio Bank: March 3, 2017
    3. First NBC Bank: April 28, 2017
    4. Guaranty Bank, (doing business as BestBank in Georgia & Michigan): May 5, 2017
    5. Fayette County Bank: May 26, 2017
    6. The Farmers and Merchants State Bank of Argonia: October 13, 2017
    7. Washington Federal Bank for Savings: December 15, 2017
    8. The Enloe State Bank: May 31, 2019
    9. Louisa Community Bank: October 25, 2019
    10. Resolute Bank: October 25, 2019
    11. City National Bank of New Jersey: November 1, 2019
    12. Ericson State Bank: February 14, 2020
    13. The First State Bank: April 3, 2020
    14. First City Bank of Florida: October 16, 2020
    15. Almena State Bank: October 23, 2020

    Trò chơi đổ lỗi đảng phái không giải quyết được các yếu tố kinh tế gây ra sự thất bại của ngân hàng. Nhiều yếu tố có thể khiến một ngân hàng phá sản, bao gồm thiếu vốn, thanh khoản, an toàn và lành mạnh, và gian lận. Việc chỉ quy những thất bại đó cho đảng chính trị cầm quyền đã bỏ qua những sắc thái đó, cũng như những bài học có thể rút ra để ngăn chặn các ngân hàng khác thất bại trong tương lai.

    Các ngân hàng đóng cửa trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Lớn nhất là Seaway Bank and Trust Company, có tài sản trị giá 361,2 triệu đô la khi phá sản vào năm 2017.

    Cao Nguyên
    (Lược dịch theo Snopes.com)

    Is It True That 15 Banks Failed During Trump's Presidency? | Snopes.com

  • Font Size
    #2
    Đúng ra là 16 ngân hàng ....
    https://www.baocalitoday.com/binh-lu...voi-biden.html

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by lắc chuông View Post
      Donald Trump Jr đã tweet vào Chủ nhật rằng; “Tôi nhớ không lầm rằng chẳng có ngân hàng nào phá sản trong thời gian bốn năm tôi làm Tổng thống cả! Hình như vậy! ĐÓ là một điều tốt, các bạn thấy không?
      Chắc là ông Phó Mike Pence làm đó, đời bác Châm không làm gì sai, sai là tại người khác, bác đếch có trách nhiệm gì!

      Comment

      Working...
      X