Announcement

Collapse
No announcement yet.

7 vị trí trên cơ thể mà bạn đừng bao giờ nên ngoáy, nhổ, hay gãi.

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    7 vị trí trên cơ thể mà bạn đừng bao giờ nên ngoáy, nhổ, hay gãi.

    Đôi tay vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của chúng ta, bằng chứng là tay bạn thường táy máy nghịch ngợm, sờ mó những chỗ không nên đụng vào, chẳng hạn như 7 vị trí sau đây!

    1/ Nhổ tóc bạc

    Từng có lời đồn cho rằng, khi nhổ đi 1 sợi tóc bạc thì sẽ có 10 sợi khác sẽ mọc lên um tùm. Chuyện này là sai. Tuy nhiên, khi một sợi tóc bị bạc, đó là do nang tóc sản xuất ít melanin, sắc tố tạo ra màu tóc. Nhổ tóc bạc tuy không làm cho những sợi tóc chung quanh mọc rậm rạp hơn để có thể "trả thù", nhưng việc này sẽ làm tổn thương cho nang tóc. Và khi vị trí ấy mọc tóc trở lại, lần này dĩ nhiên vẫn sẽ là 1 sợi tóc bạc, vậy là bạn sẽ lại tiếp tục nhổ bỏ đi. Cứ thế sẽ dẫn đến việc bị viêm nhiễm hoặc để lại sẹo trên da đầu. Do vậy, thay vì nhổ đi, bạn có thể cắt tóc sát da đầu, hoặc nhuộm hết tóc đó thôi.

    2/ Đừng nên nhổ da quanh móng tay

    Nếu thấy ngứa mắt và giựt mạnh phần da mỏng quanh móng tay, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy đau thấu trời xanh. Tốt nhất là đừng cắn, nhai hoặc giựt nó ra vì vi khuẩn có thể xâm nhập vào vết toác này, khiến cho móng tay của bạn sưng tấy, gây đau đến vài ngày. Thay vào đó, bạn hãy dùng kềm cắt móng tay để tỉa phần da này, sau đó thoa kem chống viêm.

    3/ Đừng nên gãi vết bị muỗi cắn

    Khi bị muỗi đốt, nó sẽ để lại nước bọt trên da. Protein trong nước bọt sẽ kích thích phản ứng miễn dịch nhẹ của cơ thể, khiến cho da bạn sẽ nổi một cục u ngứa chịu không nổi. Tuy vậy, bạn đừng nên gãi. Những lượt cào gãi đầu tiên có thể khiến cho bạn rất khoái chí nhưng vết cắn sẽ khó lành và trầm trọng hơn. Hành động gãi có thể khiến cho hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức làm cho vết thương càng sưng to, ngứa và lâu lành. Bạn có thể thoa vaseline hoặc kem dưỡng thể có chứa chất calamine hay một loại kem có chứa hydrocortisone. Chườm một viên đá lạnh lên cũng giúp cho hết đau ngứa.

    4/ Đừng nên dụi mắt

    Khi mắt bị mệt mỏi và muốn sụp xuống, bạn thường lấy tay để dụi mắt. Nhưng lớp da quanh mắt rất mỏng (khoảng 0,05 mm), vì thế việc chà xát sẽ làm trầy xước các mạch máu, khiến cho quầng mắt càng bị thâm hơn. Hơn nữa, tay bạn rất bẩn sẽ lây truyền vi trùng và vi khuẩn vào mắt, dễ gây ra bị nhiễm trùng mắt (chẳng hạn như đau mắt đỏ). Cũng có thể bạn sẽ bị cảm lạnh hoặc cảm cúm.

    5/ Đừng nên cào sơn móng tay

    Khi thấy sơn móng tay bị bong tróc ra, chắc chắn bạn sẽ muốn cào cho ra hết lớp sơn còn sót lại. Việc này vô tình làm tróc lớp bề mặt của móng tay, khiến cho móng tay bị yếu, mỏng và dễ bị gãy. Cách tốt nhất là dùng nước tẩy sơn móng tay, loại không có chứa acetone.

    6/ Đừng nên bóp vỡ chỗ da bị phồng
    Việc này sẽ làm cho da bị rách toác, tăng nguy cơ bị viêm nhiễm. Trong trường hợp cực chẳng đã, nếu như bạn bị phồng ở chân khiến cho việc di chuyển khó khăn thì bạn hãy làm như sau:
    - Rửa tay và vết phồng bằng xà bông và nước.
    - Dùng tăm bông tẩm cồn lau khô vết phồng.
    - Dùng một cây kim đã qua khử trùng, đâm nhiều chỗ ở mép viền của vết phồng.
    - Chờ cho vết phồng xẹp xuống và khô lại, nhưng vẫn để nguyên lớp da bên trên.
    - Thoa thuốc mỡ và băng lại.


    7/ Đừng nên gỡ lớp da đóng vẩy

    Nếu bạn bị tróc da và vết thương đang lành lại, hình thành ra một lớp vẩy thì đây chính là lớp bảo vệ cho vi trùng khỏi xâm nhập và làm hỏng quá trình tái tạo da bên dưới. Đừng nên ngứa tay mà cạy bỏ lớp vẩy này, vì da bạn sẽ bị tróc lần nữa và phải mất nhiều thời gian hơn để lành lặn, thậm chí là để lại vết sẹo. Vì vậy, tốt nhất là bạn cứ để mặc cho lớp vẩy này hoàn thành nhiệm vụ của nó và sau đó sẽ tự bung ra.

    Bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân mình, không được chủ quan tùy tiện đụng chạm vào những vị trí trên cơ thể dễ gây ra bệnh!











    Attached Files
Working...
X