Announcement

Collapse
No announcement yet.

WHO: Đường hóa học có thể gây ra ung thư

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    WHO: Đường hóa học có thể gây ra ung thư

    LONDON, Anh quốc

    Trong tháng 7 này, một trong những loại đường hóa học phổ thông nhất hiện nay sẽ bị Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) liệt vào loại carcinogen, là chất hóa học có thể gây ra ung thư, tức là đi ngược lại với quyền lợi của kỹ nghệ sản xuất thực phẩm và thức uống.

    Reuters cho hay, chất aspartame, được sử dụng để chế tạo từ loại nước ngọt không đường "Diet Coke" của Coca-Cola cho đến loại kẹo nhai Extra chewing gum và một số thức uống hiệu Snapple, đến tháng 7 này, sẽ bị Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư (IARC) của WHO chính thức liệt kê vào loại "có thể biến thành chất 'carcinogenic' trong cơ thể con người".
    Một loại nước ngọt không đường "Diet Coke". (Hình minh họa: Sonia Recchia/Getty Images for GILT)

    Lời khuyến cáo nói trên cũng được các nhóm chuyên gia thực phẩm làm việc với WHO đưa ra bên cạnh quyết định của các cơ quan kiểm soát thực phẩm quốc gia.

    Có điều, trong quá khứ, những phán quyết của IARC về các chất dùng trong kỹ nghệ thực phẩm và thức uống đã khiến cho người tiêu thụ đâm ra nghi ngại khi mua các thức ăn và thức uống có chứa những chất đó, dẫn đến các vụ kiện và tạo ra áp lực khiến các công ty sản xuất thực phẩm và thức uống phải tahy đổi công thức chế tạo và tìm các chất thay thế khác. Điều này cũng còn làm dấy lên những sự chỉ trích cho rằng, các bản đánh giá của IARC chỉ làm cho người tiêu thụ thêm rối trí mà thôi.
    Attached Files

  • Font Size
    #2
    Cũng hay, đợi cho đến khi gây ra tai họa thì mới lên tiếng báo động này nọ theo đúng bài bản đã được hướng dẩn. Vậy thì, người tiêu dùng cứ việc uống đi và chờ thiên hạ tiếp tục nghiên cứu để chế ra vaccine phòng ngừa vì ung thư cũng có vaccine phòng chống rồi.
    Trong khi chờ đợi, nếu có "biến cố về sức khỏe" thì đã có thuốc men, bác sĩ và bệnh viện sẽ tận tình chăm sóc bệnh nhân cho đến hơi thở cuối cùng!! Không có gì phải lo lắng cả! Trước đây đã có lời cảnh giác, báo động về đường hóa học, nhưng thiên hạ cứ phớt lờ vì FDA đã cho phép, liệu có ai dám đứng ra để dám cấm được hay sao??? Bó tay!

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by trungthuc View Post
      Cũng hay, đợi cho đến khi gây ra tai họa thì mới lên tiếng báo động này nọ theo đúng bài bản đã được hướng dẩn. Vậy thì, người tiêu dùng cứ việc uống đi và chờ thiên hạ tiếp tục nghiên cứu để chế ra vaccine phòng ngừa vì ung thư cũng có vaccine phòng chống rồi.
      Trong khi chờ đợi, nếu có "biến cố về sức khỏe" thì đã có thuốc men, bác sĩ và bệnh viện sẽ tận tình chăm sóc bệnh nhân cho đến hơi thở cuối cùng!! Không có gì phải lo lắng cả! Trước đây đã có lời cảnh giác, báo động về đường hóa học, nhưng thiên hạ cứ phớt lờ vì FDA đã cho phép, liệu có ai dám đứng ra để dám cấm được hay sao??? Bó tay!
      Có người uông Diet Coke lâu năm kể cả thời gian từng ngồi trong Quai Hao, chẵng thấy ung thư gì bây giờ ông ta còn muốn vô Quai Hao ngồi uống tiếp vì chỉ cần bấm nút là có người hầu bưng tới lon Diet.

      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by Cao Nguyên View Post

        Có người uông Diet Coke lâu năm kể cả thời gian từng ngồi trong Quai Hao, chẵng thấy ung thư gì bây giờ ông ta còn muốn vô Quai Hao ngồi uống tiếp vì chỉ cần bấm nút là có người hầu bưng tới lon Diet.
        mà thí dụ có dính ung thư cũng "giấu như mèo giấu kít" thì ai mà biết đuợc. mà bây giờ cái miệng nói không mà bên trong có chăng nữa ai mà biết đuợc . nhớ những năm cô-vít cứ cái miệng nói là không có nhưng đến khi dính rồi phần chu, phần khóc lóc chạy vô nhà thuơng tiêm thuốc vì sợ chết

        Comment

        Working...
        X