Announcement

Collapse
No announcement yet.

"Nhân vô thập toàn": Chú ý để tránh họa đơn vô chí

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    "Nhân vô thập toàn": Chú ý để tránh họa đơn vô chí

    Làm người, ai cũng có ưu khuyết điểm. Tâm địa xấu xa thường áp dụng với những người có lòng dạ hiểm độc. Trong cuộc sống, rất dễ bạn tiếp xúc với kiểu người này vì họ rất khéo che đậy. Muốn không trở thành nạn nhân hoặc hối hận muộn màng, cần nhận biết sớm kiểu người này để liệu mà tránh ra xa.

    Suy cho cùng, lòng người là thứ khó xét đoán nhất. Mỗi một người đều có tính cách khác nhau, sở thích khác nhau cũng như phong cách sống cũng khác. Khi muốn kết bạn làm thân, bạn nên chọn người có đức tính chân thật, sống hòa nhả. Bởi vì khi đi cùng người khôn ngoan, bạn sẽ trở nên khôn khéo, xử thế đúng mực và ít mắc sai lầm đáng tiếc. Đi cùng người có tâm địa xấu, bạn cũng bị lôi kéo vào chuyện thị phi, tranh chấp và sẽ trở nên con người tồi tệ.

    Dù có giỏi che dấu cỡ nào thì người có tâm địa xấu vẫn để lộ ra những hành vi dưới đây, rất dễ nhận ra.

    1/ Tiết lộ đời tư của người khác ở nơi đông người
    Đừng nên nói ra những gì bạn không nên nói và hãy cẩn thận trước khi phải nói ra những gì bạn biết. Suy cho cùng, ai cũng có đời sống riêng tư hay một vết thương lòng nào đó, dù ít hay nhiều, sâu hay cạn. Khi sống trên đời, vui buồn sướng khổ là điều mà bất cứ một ai cũng phải trải qua.

    Vì vậy chớ nên đem chuyện của người khác ra để bình luận đúng sai, cũng đừng nên tiết lộ điều gì nếu bản thân có nghe được. Bởi vì khi một người thích bàn luần về chuyện đúng sai của người khác, thường sẽ trở thành người nhiều chuyện lắm lời, lắm khi không phân biệt được đúng/sai. Càng nói nhiều, càng dễ làm mất lòng với nhiều người khác.

    Kiểu người này thường sống rất thực dụng nên càng tránh xa được, càng tốt. Bất kể trước mặt hay sau lưng, họ luôn thích bàn tán, đàm tiếu và buôn chuyện, làm tổn hại đến thanh danh của người khác. Điều này cho thấy về một người thiếu nhân cách, không biết tự trọng, không đáng để cho bạn gần gũi và giao lưu qua lại.

    Tiểu thuyết gia người Mỹ Hemingway từng nói: "Chúng ta mất 2 năm để học nói nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách giữ im lặng".

    2/ Không biết chừng mực
    Nhiều người thường mang cá tính của mình để đem ra thử thách giới hạn của người khác. Để rồi họ tự cho bản thân mình cái quyền nói bất cứ điều gì cũng được mà không bao giờ chịu suy nghĩ cho thấu đáo. Nếu bạn liên tục nhượng bộ, đối phương có thể đi quá giới hạn và xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của bạn. Khi đó, một lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lại sắc bén còn hơn gươm đao nữa.

    Những người không biết chừng mực sẽ không biết cách đối nhân xử thế hài hoà qua cách đánh giá quá chủ quan của họ. Họ thường hay cư xử quá đà, quá đáng vì cho rằng như vậy là không có hề gì. Tuy nhiên, trong bất cứ mối giao lưu bạn bè nào, nếu một người không biết xử sự chừng mực, sẽ khiến cho người đối diện dễ bị tổn thương.

    3/ Coi trọng lợi ích cá nhân

    (Minh họa)
    Suy cho cùng, danh và lợi đối với con người là chất gây nghiện và cũng là một loại cám dỗ lâu dài mà ít ai có thể tránh khỏi được. Tuy nhiên, có những người biết cách để dung hoà lợi ích chung để mang lại bầu không khí chan hoà, thân thiện mà không cần phải đối đầu tránh cãi vô bổ.

    Song, cũng có những kẻ xem trọng lợi ích cá nhân, tự cho mình là trung tâm vũ trụ, không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Họ thường tranh cải, gây chuyện xung đột với đối phương từ chuyện nhỏ nhất như ly nước, bữa ăn, cho đến việc lớn trong công ty, để tranh giành quyền lợi ích kỹ và nhỏ nhen.

    Kiểu người ích kỷ này chỉ là tiểu nhân bị vật chất làm mờ mắt, không thể kiềm chế được lòng tham. Sống ở bên cạnh loại người này rất nguy hiểm, vì họ chẳng khác nào như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào,và có thể đe dọa quyền lợi sống còn của bạn. Đó chưa kể, có ngày, họ sẵn sàng gây hoạ cho bạn.

    4/ Đạo đức giả, sống hai mặt

    (Minh họa)
    Có một kiểu người bên ngoài tìm đủ mọi cách để nịnh hót, a dua, nói đủ lời hay điều tốt đẹp về bạn. Tuy nhiên, khi gặp phải chuyện tranh giành quyền lợi, họ lại âm thầm chỉ trích, nói xấu sau lưng hay lớn tiếng mắng mỏ bạn một cách không thương tiếc.

    Bề ngoài có thể xem chừng họ có vẻ là người chính trực, ngay thẳng như bậc quân tử. Tuy nhiên rất ít người biết được bộ mặt "thật", chứa toàn sự dối trá, xảo quyệt ở bên trong. Người như vậy được gọi là "người hai mặt", là loại người tâm khẩu bất nhất, hám lợi. Sở trường của họ là luôn giở các thủ đoạn hèn hạ sau lưng. Kiểu người này bạn không nên kết giao bởi vì bạn có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.




    Attached Files
Working...
X