Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát ngoại hối

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát ngoại hối


    Share Share EmailTÀI CHÍNH QUỐC TẾ

    Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát ngoại hối

    Thuỷ Bình - 12:11 08/11/2023(VNF) - Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát ngoại hối vào ngày 7/11, đồng thời loại bỏ Thụy Sĩ và Hàn Quốc khỏi danh sách giám sát tương tự.


    Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát ngoại hối cùng Trung Quốc.


    Theo danh sách được Bộ Tài chính Mỹ công bố trong Báo cáo Tài chính tiền tệ bán niên cho nửa đầu năm 2023, Việt Nam, Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore và Đài Loan là những quốc gia/khu vực được đưa vào danh sách giám sát.

    Trong khi đó, Thụy Sĩ và Hàn Quốc là 2 nước đã được đưa ra khỏi danh sách mới nhất.

    Lý do Mỹ bổ sung một số quốc gia vào danh sách giám sát ngoại hối là các quốc gia này đã vượt quá 2/3 ngưỡng: Thặng dư thương mại với Mỹ trên 15 tỷ USD, Thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu cao trên 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lượng mua ngoại tệ ròng liên tục vượt quá 2% GDP/năm.

    Bộ Tài chính Mỹ cho biết Việt Nam đã được đưa trở lại danh sách giám sát do vượt ngưỡng 2 tiêu chí là thặng dư thương mại song phương hàng hóa và dịch vụ với Mỹ (đạt 105 tỷ USD, vượt ngưỡng 15 tỷ USD) và thặng dư cán cân vãng lai (đạt 19 tỷ USD, tương đương 4,7% GDP, vượt ngưỡng 3% GDP).

    Mặc dù vậy, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có đối tác thương mại lớn nào của họ đang có dấu hiệu thao túng tiền tệ. Việc đưa các nước vào danh sách giám sát đơn thuần là một quy trình theo các tiêu chí được đặt sẵn.

    Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Việt Nam dường như không hề “trượt dốc”, cả trong các hoạt động ngoại hối cũng như trong việc hợp tác với chính quyền Mỹ về các vấn đề tiền tệ.

    Quan chức này cho biết Trung Quốc vẫn nằm trong danh sách giám sát do thiếu minh bạch trong hoạt động ngoại hối, bao gồm cả các phương pháp và cách thức can thiệp vào đồng NDT. Bộ Tài chính ước tính Trung Quốc đã can thiệp để hỗ trợ đồng NDT trong giai đoạn giám sát mới nhất, nhưng không đến mức có thể gây ra bất kỳ sự nguy hại nào.

    Trong khi đó, Nhật Bản cũng là quốc gia được cho là đã có một số biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối, nhưng quan chức Bộ Tài chính nói rằng những biện pháp này nhằm mục đích nâng cao giá trị tiền tệ so với đồng USD, thay vì đẩy chúng xuống để có lợi thế xuất khẩu.

    Trước đó, cuối năm 2020, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố cả Việt Nam và Thụy Sĩ là những nước thao túng tiền tệ do các biện pháp can thiệp tiền tệ của các nước này.

    Trong thông báo đưa ra ngày 7/11, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, thời gian qua, tại các cuộc làm việc song phương với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Tài chính Mỹ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam do đã thể hiện sự nghiêm túc của Việt Nam trong việc giải quyết các quan ngại của phía Mỹ và duy trì được sự ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

    Tại Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Mỹ đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc tiếp tục hiện đại hóa và tăng cường hơn nữa tính minh bạch của khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam, thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

    Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, NHNN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để duy trì hợp tác chặt chẽ và thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên, có hiệu quả với BTC Hoa Kỳ; qua đó, tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh mà hai bên cùng quan tâm.

    Thuỷ Bình
    Theo Reuters


Working...
X