Thượng Nghị Sĩ Katie Britt (Cộng Hòa- Alabama) kẻ bịa chuyện . (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)
WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Katie Britt (Cộng Hòa-Alabama) trên đài Fox News hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Ba, thừa nhận giai thoại bà sử dụng trong phần đáp trả bài diễn văn liên bang để chỉ trích các chính sách biên giới của Tổng Thống Joe Biden không xảy ra trong nhiệm kỳ của ông.
Trong phản hồi của đảng Cộng Hòa hôm Thứ Năm, Thượng Nghị Sĩ Britt mô tả câu chuyện một phụ nữ “bị các băng đảng kinh doanh tình dục bắt từ năm 12 tuổi” rồi nói đến “cuộc khủng hoảng biên giới của Tổng Thống Biden là một sự ô nhục, thật đáng khinh. Và sự bất hạnh đó gần như hoàn toàn có thể phòng ngừa được.”
Trên thực tế, câu chuyện thiếu nữ 12 tuổi bị bán làm nô lệ tình dục xảy ra hoàn toàn bên lãnh thổ Mexico, khi ông George W. Bush (Cộng Hòa) làm tổng thống.
Cách trình bày của vị nữ thượng nghị sĩ trẻ của đảng Cộng Hòa tạo ấn tượng câu chuyện thiếu nữ 12 tuổi là nạn nhân buôn bán tình dục là do chính sách của tổng thống đương nhiệm.
Khi được bà Shannon Bream, người dẫn chương trình của Fox News, hỏi vào Chủ Nhật rằng liệu bà Britt có ý tạo ấn tượng rằng câu chuyện xảy ra trong thời gian ông Biden nhậm chức hay không, vị nữ thượng nghị sĩ trả lời: “Không.”
“Tôi nói rất rõ ràng rằng tôi đã nói chuyện với một phụ nữ, người đã kể cho tôi nghe về việc cô ấy bị buôn bán khi cô ấy 12 tuổi. Vì vậy, tôi không nói là một thiếu niên, tôi không nói là một phụ nữ trẻ, một phụ nữ trưởng thành. Một phụ nữ bị buôn bán khi mới 12 tuổi,” bà Britt nói quanh co.
Sự mập mờ của phần phản hồi của bà Britt bị nhà báo tự do Jonathan Katz vạch trần trong một video trên TikTok cho thấy câu chuyện xảy ra vào giữa những năm 2000.
Ông Katz trích dẫn một thông cáo báo chí năm 2023 của Thượng Nghị Sĩ Marsha Blackburn (Cộng Hòa-Tennessee), người cùng với Thượng Nghị Sĩ Britt và Thượng Nghị Sĩ Cindy Hyde-Smith (Cộng Hòa-Tennessee) đến vùng biên giới Eagle Pass, Texas, vào Tháng Giêng, 2023, ngay sau khi bà Britt nhậm chức. Ba nữ thượng nghị sĩ Cộng Hòa đến Eagle Pass để nghe thông tin từ bà Karla Jacinto Romero, cô gái 12 tuổi sống sót sau vụ buôn người, trong rất nhiều những người khác.
Bà Jacinto Romero từng chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình một cách công khai, khi xuất hiện trong phiên điều trần năm 2015 do Tiểu Ban Sức Khỏe và Nhân Quyền Toàn Cầu và Các Tổ Chức Quốc Tế thuộc Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện tổ chức liên quan đến kinh doanh tình dục.
Thông qua một người phiên dịch, bà Romero cho biết trong bốn năm, bắt đầu từ năm 12 tuổi, bà “bị xâm phạm tình cảm và tình dục hết lần này đến lần khác.” Bà giải thích làm thế nào mà ở tuổi 16 trốn đến một nơi trú ẩn và sau này “trở thành một nhà hoạt động” khi trưởng thành.
Ông Andrew Bates, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói với CNN trong một tuyên bố hôm Chủ Nhật:
- “Thay vì nói dối nhiều hơn để biện minh cho việc phản đối luật biên giới lưỡng đảng cứng rắn nhất trong lịch sử hiện đại, Thượng Nghị Sĩ Britt nên ngừng chọn những kẻ buôn người và buôn lậu fentanyl thay vì nền an ninh quốc gia,” ám chỉ đến việc đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện vào tháng trước chặn một thỏa thuận biên giới lớn được lưỡng đảng ủng hộ và chương trình quân viện cho Ukraine.
Dự luật này vốn có thể ban hành các biện pháp hạn chế số di dân vào biên giới. Tuy nhiên, cựu Tổng Thống Donald đã áp lực các chính trị gia Cộng Hòa tại lưỡng viện, không thông qua dự luật này.
(MPL) [đ.d.]
Comment