Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tổng thống Ukraine dọa trút "bão lửa" vào "công trình hàng đầu" của ông Putin: Moscow lập tức cảnh cáo

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Tổng thống Ukraine dọa trút "bão lửa" vào "công trình hàng đầu" của ông Putin: Moscow lập tức cảnh cáo


    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine đang sử dụng "chiến thuật khủng bố" đối với mục tiêu này.

    Tổng thống Ukraine tiết lộ mục tiêu


    Theo tờ Bild (Đức), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tiết lộ một phần kế hoạch của cuộc phản công mới, bao gồm mục tiêu đánh sập cầu Kerch ở Crimea.

    "Chúng tôi thực sự muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga. Đó không chỉ là cây cầu Kerch mà mọi người đang nói đến. Chúng ta đang nói về một số cơ sở hạ tầng cấu thành mục tiêu quân sự. Chúng ta đang nói về những cây cầu và sân bay", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn ngày 9/4 với báo Đức.

    Theo hãng tin RT (Nga), nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra tuyên bố tương tự vào năm ngoái. "Cầu ở Crimea là mục tiêu hợp pháp của Ukraine và phải được vô hiệu hóa", ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video trước Diễn đàn An ninh Aspen hồi tháng 7/2023.
    Một chiếc trực thăng thả nước để dập tắt đám cháy trên cầu Kerch năm 2022. Ảnh: Reuters

    Kể từ khi xung đột bùng nổ vào năm 2022, giới chức Ukraine đã đe dọa phá hủy cây cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar vì cho rằng cấu trúc này rất quan trọng đối với quân đội Nga.

    Hồi tháng 2, chỉ huy Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Aleksey Neizhpapa, tuyên bố sẽ phá hủy cây cầu này vào năm 2024. Kiev đã nhiều lần yêu cầu Đức cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, mục đích chính là để tấn công cầu Kerch.

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Kiev, cho rằng Nga có thể coi đây là sự tham chiến của Berlin.

    Tuy nhiên đến tháng 3, một đoạn ghi âm bị rò rỉ tiết lộ rằng giới chức Đức đang thảo luận về kế hoạch gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine để có thể tấn công cây cầu này.

    Điện Kremlin phản pháo


    Trước cuộc phỏng vấn của Tổng thống Ukraine, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 10/4 cáo buộc Kiev đang sử dụng "chiến thuật khủng bố" đối với cây cầu Kerch.

    "Chính quyền Kiev đang công khai tuyên bố các kế hoạch khủng bố hung hãn liên quan đến cơ sở hạ tầng của Nga", ông Peskov nói.

    "Những lời của nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa chứng minh cho chúng tôi thấy tính đúng đắn tuyệt đối và tính tương xứng của các quyết định mà [Tổng thống Nga Vladimir Putin] đưa ra liên quan đến việc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt".

    Cầu Kerch được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường bộ-đường sắt duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

    Theo RT, cây cầu này đã nhiều lần bị tên lửa và máy bay không người lái của của Ukraine tấn công.

    Vào tháng 10/2022, một chiếc xe tải chở đầy chất nổ đã phát nổ khi đang di chuyển qua cầu, khiến 3 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn. Vào tháng 7/2023, một chiếc thuyền không người lái phát nổ dưới công trình kiến trúc này, khiến 2 người thiệt mạng.

    Khi đó, Tổng thống Putin đã gọi các cuộc tấn công là “tàn bạo” và vô nghĩa từ góc độ quân sự. Ông nói, Nga không sử dụng cây cầu trong mục đích vận chuyển đạn dược.

    Theo Reuters, cầu Kerch là một công trình hàng đầu của Tổng thống Putin, người đầu tiên dự lễ thông xe bằng cách lái một chiếc xe tải băng qua cầu vào năm 2018.

    Công trình này được xây dựng với chi phí 3,6 tỷ USD, có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu, thực phẩm... cho Crimea.

    An An
    cafef.vn

Working...
X