Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm thứ Sáu thông báo rằng Đảng Cộng hòa sẽ đưa ra một dự luật tại Quốc hội để ngăn chặn điều mà ông nói là "mối đe dọa gian lận" từ việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân, nhưng dữ liệu và nghiên cứu cho thấy không có vấn đề gì cần giải quyết. Đứng cạnh cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago, Johnson không đưa ra bằng chứng nào về hành vi gian lận trong quá khứ của những người nhập cư không có giấy tờ, thay vào đó nói: "Chúng tôi không thể chờ đợi gian lận trên diện rộng xảy ra."
.
Các chuyên gia đã nói chuyện với USA TODAY cho biết những cáo buộc về việc những người không phải là công dân thay đổi cuộc bầu cử là chuyện hoang đường và tệ nhất là những lời nói dối bài ngoại làm xói mòn niềm tin vào quá trình bầu cử. Luật liên bang đã cấm những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Một số lượng cực kỳ nhỏ những người không phải là công dân đã bỏ phiếu. Các phiếu bầu thường bị bỏ nhầm và có quá ít phiếu bầu để thay đổi kết quả của một cuộc đua.
.
Một nghiên cứu năm 2017 từ Trung tâm Brennan cho thấy chỉ có hai trong số 42 khu vực pháp lý (jurisdictions) được nghiên cứu có quyền bỏ phiếu không đúng cách của người không phải là công dân. Có 30 trường hợp, trong tổng số hơn 23 triệu phiếu bầu, chiếm 0,0001% số phiếu ở những nơi đó.
VBO
Comment