LIÊN MINH QUÂN SỰ MỸ - NHẬT - PHI VÀ SỰ CÔ ĐƠN NGUY HIỂM CỦA VIỆT NAM
TBT đảng csVN Nguyễn Phú Trọng được tên giặc bá quyền Tập Cận Bình trao tặng huy chương ngoại giao - nguồn TTV+.
Tuần vừa qua truyền thông quốc tế đưa tin :
- TT. Joe. Biden đã có cuộc gặp với Thủ Tướng Fumio Kishida và Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr tại khu nghỉ dưỡng Camp David
Sau đó ba bên đã có cuộc họp thượng đỉnh cho ra tuyên bố chung về Liên Minh Quân Sự Mỹ – Nhật – Phi, theo đó :
Bất cứ hành động tấn công nào của TQ vào các phương tiện quân sự của các quốc gia thành viên sẽ dẫn tới việc kích hoạt quân đội Mỹ phản ứng để bảo vệ các quốc gia đồng minh của mình theo các hiệp ước quân sự đã được ký kết giữa :
- Mỹ – Philippines năm 1951 và Hiệp ước Hợp tác và an ninh tương hỗ được ký năm 1960 giữa chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Nobusuke Kishi và Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower nhằm đối đầu cùng với những khiêu khích, lấn chiếm của TQ trong vùng Biển Đông mà họ đơn phương tuyên bố chủ quyền.
Philippines : Quyết định tăng cường quan hệ với Nhật, Mỹ là "lựa chọn tối thượng "
Lãnh đạo Mỹ, Nhật và Philippines họp thượng đỉnh mới đây ở Mỹ.
https://www.voatiengviet.com/a/phili...g/7574875.html
Hiệp Ước Liên Minh quân sự Mỹ – Nhật – Philippines cũng tuyên bố :
Bảo vệ Công Ước Quốc Tế về chủ quyền quốc gia, nói một cách khác Liên Minh xem những tuyên bố về chủ quyền biển đơn phương của TQ là :
- Vô giá trị và sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực.
Những động thái khiêu khích mới đây của lực lượng tuần duyên TQ với hải quân Philippines tại Bải Cỏ Mây đã làm cho dư luận nước này bất mãn và chuyến công du của TT. Ferdinand Marcos Jr đến Hoa Kỳ đểtái khẳng định :
- Hiệp Ước liên minh giữa Phi và Mỹ nhằm làm mạnh mẽ hơn khẳng định chủ quyền của mình, trong đó Phi và Nhật sẽ cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự đặt trên đất nước mình nhằm phản ứng nhanh một khi chiến cuộc nổ ra.
https://www.youtube.com/watch?v=Fw4dOO-TKJY
Nói đến Biển Đông thì nước chịu nhiều ảnh hưởngbất lợi nhất từ TQ chính là Việt Nam với chiều dài bờ biển gần như bao trọn đất nước.
Dưới thời Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng csVN Phùng Quang Thanh và Thứ Trưởng Nguyễn Chí Vịnh (cả hai đều đã chết) Việt Nam đã công bố Sách Trắng Quốc Phòng vào năm 2009 và 2019, trong đó ghi rõ chủ trương của Việt Nam là :
- “ Không cho thế lực quân sự của đất nước nào trú đóng trên lãnh thổ, cũng như không dựa vào thế lực của nước này để chống lại nước khác…”, nhìn chung đó là một chủ trương trung lập, mong muốn hòa bình, nhưng Sách Trắng Quốc Phòng của Việt Nam cũng bị nhiều chỉ trích là :
- Một chủ trương bạc nhược, đớn hèn, bị TQ chỉ đạo, chi phối !
https://www.youtube.com/watch?v=8YvIV0qRNgI
Nhìn một cách khách quan hơn, ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi(!) ?
Điều đó đặt ra một câu hỏi là :
- Liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình khi bọn họ răn đe Việt Nam :
- Không được liên kết với những quốc gia khác nhằm chống lại họ ?
https://www.youtube.com/watch?v=3bEhO72w-Gc
hơn nữa những hành vi công du của giới lãnh đạo đảng csVN để cầu phong vương, ban tước đã làm cho toàn dân thêm nghi ngờ về tính độc lập của nước nhà.
https://www.youtube.com/watch?v=31l7OshlO4k
Comment