Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trump dường như đang trở nên 'lạnh cẳng' về việc làm chứng trong phiên tòa xét xử tiền im lặng ở New York: 'Tôi sẽ làm nếu nó cần thiết'

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Trump dường như đang trở nên 'lạnh cẳng' về việc làm chứng trong phiên tòa xét xử tiền im lặng ở New York: 'Tôi sẽ làm nếu nó cần thiết'



    Donald Trump dường như đang trở nên lạnh cẳng về việc đứng ra làm chứng trong phiên tòa xét xử tội phạm liên quan đến vụ xét xử trả tiền bịt miệng của mình, sau khi trước đó ông hùng hồn khẳng định rằng ông sẽ “hoàn toàn” làm như vậy.

    Cựu tổng thống đã gọi phone vào đài Newsmax vào tối thứ Năm sau khi kết thúc ngày thứ bảy của phiên tòa lịch sử, nơi ông được người dẫn chương trình Greg Kelly hỏi về ý định làm chứng để bào chữa cho chính mình dựa trên những gì ông đã thấy về quá trình tố tụng cho đến nay.

    “Tôi sẽ làm vậy nếu cần thiết,” ông Trump trả lời.

    Trump nói tiếp: “Hiện tại, tôi không biết bạn đã nghe về ngày hôm nay chưa. Hôm nay thật không thể tin được. Mọi người đang nói - các chuyên gia, tôi đang nói về các học giả và chuyên gia pháp lý - họ đang nói, 'Đây là loại vụ án gì vậy? Không có nền tảng cho một vụ án nào cả.”

    “Well, bạn biết họ đã có David Pecker, làm chứng hôm nay. Và ông ấy, bạn biết đấy, mọi người đang nói rằng không có nền tảng cho một vụ án nào cả. Thực sự không có vụ án nào cả!”

    Ông Trump tiếp tục trích dẫn các luật sư bảo thủ Andrew McCarthy, Jonathan Turley và Mark Levin để chứng minh cho khẳng định vô căn cứ của ông rằng cơ sở pháp lý gần như hoàn toàn đồng ý với ông về việc Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg không có nền tảng pháp lý để có vụ kiện nào chống lại ông.

    Ông Bragg buộc tội cựu tổng thống 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels nhằm ngăn chặn cáo buộc ngoại tình trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

    Bình luận của ông Trump lần này về việc làm chứng trước tòa nghe như không còn hùng hồn hơn nhiều so với những tuyên bố trước đây của ông về vấn đề này.

    Phát biểu tại Mar-a-Lago hồi đầu tháng này - chỉ ba ngày trước khi việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu trong vụ án - Trump nói với các phóng viên: “Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ ra làm chứng. Đó không phải là một vụ xét xử. Đó là một trò lừa đảo.”

    Cho đến nay trong phiên tòa, các bồi thẩm đoàn đã nghe lời khai từ David Pecker, cựu nhà xuất bản của tờ báo lá cải khổng lồ The National Enquirer, người đã mô tả một kế hoạch kéo dài nhiều tháng nhằm “bắt và tiêu diệt” những câu chuyện đáng xấu hổ về các vấn đề bị cáo buộc của ông Trump.

    Ông Pecker làm chứng rằng thỏa thuận được ký kết vài tuần sau khi ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử năm 2016 được thiết kế để tăng cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của ông Trump.

    Ông làm chứng rằng ông thề sẽ là “tai mắt” cho chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa, vượt xa cái mà ông gọi là “báo chí séc” để giúp ông Trump có đường dây trực tiếp tới một bộ máy truyền thông nhằm tác động đến kết quả cuộc bỏ phiếu năm 2016.

    Điều đó bao gồm việc mua một câu chuyện sai sự thật từ một cựu người gác cửa của Tháp Trump, người cáo buộc ứng cử viên đã có một đứa con ngoài giá thú với một người giúp việc và việc mua lại một câu chuyện từ cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, người đã lên kế hoạch công khai những cáo buộc của mình trong một tháng. - chuyện lâu dài.

    Hôm thứ Năm, ông Pecker làm chứng rằng tổng thống lúc đó là Trump sau đó đã cảm ơn ông vì đã xử lý hợp đồng của bà McDougal và “tình huống người gác cửa” sau khi ông vào Nhà Trắng.

    Ở một nơi khác trong cuộc phỏng vấn của ông Trump với Newsmax, ông cũng rút lui khỏi câu nói khét tiếng “Nhốt cô ấy lại!” câu cửa miệng về Hillary Clinton - tuyên bố rằng ông không thực sự muốn nhìn thấy đối thủ tổng thống năm 2016 của mình ngồi sau song sắt nhưng tuyên bố rằng ông có "cơ hội" để biến điều đó thành hiện thực.

    Trump cũng tự nhận mình là một người tử vì đạo cho sự nghiệp ngăn chặn “can thiệp bầu cử” và cho rằng Thành phố New York nên giải quyết vấn đề tội phạm bạo lực trên đường phố hơn là truy tố ông.

  • Font Size
    #2
    Trump cũng tự nhận mình là một người tử vì đạo cho sự nghiệp ngăn chặn “can thiệp bầu cử” và cho rằng Thành phố New York nên giải quyết vấn đề tội phạm bạo lực trên đường phố hơn là truy tố ông.
    Tòa đang giải quyết vấn đề tội phạm trong chính trị. Tội phạm nào cũng là tội phạm. Cùng sẽ được giải quyết như nhau (trước hay sau chỉ là cái nào ưu tiên ngay tại thời điểm). Trump không muốn bị truy tố/ xét xử thì tốt nhất là... đừng phạm tội.

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by familyguy View Post

      Tòa đang giải quyết vấn đề tội phạm trong chính trị. Tội phạm nào cũng là tội phạm. Cùng sẽ được giải quyết như nhau (trước hay sau chỉ là cái nào ưu tiên ngay tại thời điểm). Trump không muốn bị truy tố/ xét xử thì tốt nhất là... đừng phạm tội.
      Ông ta cãi không làm gì sai chỉ là làm trật cùi chìa thôi..hehehehe

      Comment

      Working...
      X