Nếu bạn đột nhiên thấy có những dấu hiệu này trên da, hãy cẩn thận và đi khám ngay kẻo bệnh tiểu đường gõ cửa.
1/ Da bị sậm màu
Biểu hiện dễ thấy nhất của người mắc bệnh tiểu đường là làn da bị sậm màu, đặc biệt ở các vị trí như cổ, nách, bẹn…Biểu hiện này được gọi là chứng gai đen, dấu hiệu của tình trạng đề kháng insulin hoặc
tiền tiểu đường.
2/ Da dày, xơ cứng
Hiện tượng xơ cứng ở các ngón tay, khớp cứng, khó vận động là dấu hiệu cho thấy đường huyết không được kiểm soát tốt. Nếu tình trạng này không được khắc phục sớm thì tình trạng da dày, xơ cứng có thể
lan ra nhiều vùng khác nhau như cánh tay, vai, cổ…
3/ Loét da
Những người mắc bệnh tiểu đường ở giai đoạn nặng có thể gặp phải tình trạng bị loét da (ở dưới bàn chân). Nguyên nhân là do đường huyết cao trong thời gian dài làm giảm tưới máu mô đồng thời gây tổn thương thần kinh ngoại biên. Lúc này, các vết thương nhỏ trên cơ thể sẽ khó lành lâu dần dẫn đến loét da.
4/ Có nhiều nốt nhỏ màu vàng, đỏ
Trên da xuất hiện phát ban với nhiều nốt nhỏ màu vàng, đỏ giống như mụn trứng cá thì tuyệt đối không nên chủ quan.Theo các chuyên gia về sức khỏe, nếu nốt phát ban có màu vàng xuất hiện nhiều ở vùng đùi, mông và gây ngứa thì đó là tình trạng u vàng phát ban và là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.
4/ Da khô, ngứa
Người mắc bệnh tiểu đường thường không kiểm soát được đường huyết trong cơ thể, lúc này, tình trạng tuần hoàn dưới da bị ảnh hưởng gây nên các triệu chứng như da
khô, ngứa ngáy khó chịu.
5/ Cục thịt thừa nổi trên da
Khi thấy cơ thể có những mẩu da thừa, có cuống xuất hiện nhiều ở các vùng như cổ, nách, bẹn thì đây là dấu hiệu của tình trạng đề kháng insulin hoặc tiểu đường type 2.
Da quanh mắt chuyển màu vàng
Biểu hiện rõ nhất của người tiểu đường là mảng da ở quanh mắt chuyển sang màu vàng thường được gọi là ban vàng mi mắt. Cơ thể xuất hiện dấu hiệu này khi nồng độ lipid trong máu tăng cao hoặc đường huyết đang không được kiểm soát hiệu quả.
1/ Da bị sậm màu
Biểu hiện dễ thấy nhất của người mắc bệnh tiểu đường là làn da bị sậm màu, đặc biệt ở các vị trí như cổ, nách, bẹn…Biểu hiện này được gọi là chứng gai đen, dấu hiệu của tình trạng đề kháng insulin hoặc
tiền tiểu đường.
2/ Da dày, xơ cứng
Hiện tượng xơ cứng ở các ngón tay, khớp cứng, khó vận động là dấu hiệu cho thấy đường huyết không được kiểm soát tốt. Nếu tình trạng này không được khắc phục sớm thì tình trạng da dày, xơ cứng có thể
lan ra nhiều vùng khác nhau như cánh tay, vai, cổ…
3/ Loét da
Những người mắc bệnh tiểu đường ở giai đoạn nặng có thể gặp phải tình trạng bị loét da (ở dưới bàn chân). Nguyên nhân là do đường huyết cao trong thời gian dài làm giảm tưới máu mô đồng thời gây tổn thương thần kinh ngoại biên. Lúc này, các vết thương nhỏ trên cơ thể sẽ khó lành lâu dần dẫn đến loét da.
4/ Có nhiều nốt nhỏ màu vàng, đỏ
Trên da xuất hiện phát ban với nhiều nốt nhỏ màu vàng, đỏ giống như mụn trứng cá thì tuyệt đối không nên chủ quan.Theo các chuyên gia về sức khỏe, nếu nốt phát ban có màu vàng xuất hiện nhiều ở vùng đùi, mông và gây ngứa thì đó là tình trạng u vàng phát ban và là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.
4/ Da khô, ngứa
Người mắc bệnh tiểu đường thường không kiểm soát được đường huyết trong cơ thể, lúc này, tình trạng tuần hoàn dưới da bị ảnh hưởng gây nên các triệu chứng như da
khô, ngứa ngáy khó chịu.
5/ Cục thịt thừa nổi trên da
Khi thấy cơ thể có những mẩu da thừa, có cuống xuất hiện nhiều ở các vùng như cổ, nách, bẹn thì đây là dấu hiệu của tình trạng đề kháng insulin hoặc tiểu đường type 2.
Da quanh mắt chuyển màu vàng
Biểu hiện rõ nhất của người tiểu đường là mảng da ở quanh mắt chuyển sang màu vàng thường được gọi là ban vàng mi mắt. Cơ thể xuất hiện dấu hiệu này khi nồng độ lipid trong máu tăng cao hoặc đường huyết đang không được kiểm soát hiệu quả.
Comment