Announcement

Collapse
No announcement yet.

Phát hiện hơn 40.000 loại virus mới trong ruột người

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Phát hiện hơn 40.000 loại virus mới trong ruột người

    Nghiên cứu mới này có thể giúp nghiên cứu các phương cách điều trị dựa vào thể thực khuẩn, loại virus chuyên tấn công vi khuẩn và vô hại với người.


    Đa số loại virus mới được phát hiện là thể thực khuẩn, loại virus chuyên tấn công vi khuẩn. (Ảnh: iLexx/Depositphotos(

    Các giới nghiên cứu quốc tế đã thiết lập ra cơ sở thông tin dữ liệu lớn về sự tập hợp của virus trong ruột bằng cách phân tích gần 12.000 mẫu chất thải từ những người tham gia ở 24 quốc gia, New Atlas hôm 25/6 đưa tin. Nghiên cứu mới này giúp xác định có đến 54.118 loại virus.

    "Điều đáng chú ý là có hơn 90% các loài virus này hoàn toàn mới đối với giới khoa học. Chúng mã hóa hơn 450.000 protein khác nhau, một kho chứa tiềm năng có thể có lợi hoặc gây hại cho các vật chủ là vi sinh vật và con người", Philip Hugenholtz và Soo Jen Low, hai chuyên gia tại Đại học Queensland (UQ), Úc, thành viên trong nhóm nghiên cứu, cho biết.

    Khoảng 75% DNA của virus phát hiện trong nghiên cứu mới thuộc về thể thực khuẩn, loại virus chỉ lây nhiễm ở vi khuẩn và vô hại với người.

    Vào nửa đầu thế kỷ 20, liệu pháp thể thực khuẩn được coi là cách thức có triển vọng nhằm chống lại sự nhiễm trùng do vi khuẩn, nhưng sự phát triển của các loại thuốc kháng sinh có hiệu quả khá tốt khiến cho việc nghiên cứu liệu pháp này không còn được chú trọng. Tình trạng này đã tiếp diễn cho đến khi các loại vi khuẩn đề kháng lại thuốc kháng sinh, thì mới nhận được sự quan tâm lớn. Giới chuyên gia đang nghiên cứu liệu pháp thể thực khuẩn để điều trị nhiều chứng bệnh, từ loét bàn chân do tiểu đường đến béo phì.

    Việc lập danh mục các thể thực khuẩn đường ruột mới có thể giúp điều chỉnh hệ vi sinh vật một cách chính xác. Trong tương lai, khi bác sĩ cần tăng hoặc giảm quy mô của một số quần thể vi khuẩn đường ruột nhất định, việc thả các virus chuyên nhắm vào các loài vi khuẩn này có thể là một giải pháp.

    "Giới chuyên gia đã thảo luận về khả năng điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột của người bằng cách can thiệp vào chế độ ăn uống, sử dụng lợi khuẩn, probiotics (thức ăn cho lợi khuẩn), thậm chí cấy ghép hệ vi sinh trong phân, để cải thiện sức khỏe của một người", nhóm chuyên gia tại UQ giải thích.

    "Liệu pháp thể thực khuẩn có thể là một giải pháp hữu ích cho mục tiêu này nhờ gia tăng tính chính xác ở cấp độ loài, thậm chí phân loài, cho các thao tác với hệ vi sinh vật. Ví dụ, có thể dùng thể thực khuẩn nhắm tới vi khuẩn gây bệnh Clostridioides difficile, nguyên nhân hàng đầu gây ra tiêu chảy ở bệnh viện", họ bổ sung.

    Nhóm chuyên gia cũng cho biết, nghiên cứu mới có thể chỉ phát hiện một phần nhỏ trong tổng số virus bên trong cơ thể người và còn rất nhiều loài mới cần được khám phá.
    Nghiên cứu này được xuất bản trên tạp chí Nature Microbiology.
    Attached Files
Working...
X