Trường Võ bị Quốc gia Đà LạtTrường Võ bị Đà Lạt hay Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt là một cơ sở đào tạo sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, hoạt động trong 25 năm (1950-1975) cho đến khi chấm dứt tồn. Ngày 1 tháng 12 năm 1948. chính phủ Quốc gia Việt Nam lập ra Trường Sĩ quan Việt Nam ở Đập Đá, Huế hầu đào tạo nhân sự chỉ huy cho Quân đội Quốc gia Việt Nam. Hai năm sau, trường sở được chuyển lên Đà Lạt với tên mới là Trường Võ bị Liên quân Đà Lạt (tiếng Pháp: École militaire Inter-armes), khai giảng ngày 5 tháng 11 năm 1950.
Sang thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, chính phủ Ngô Đình Diệm cải tổ lại và kể từ ngày 29 tháng 7 năm 1959 theo nghị định của Bộ Quốc phòng đổi tên thành Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan hiện dịch cho ba quân chủng: hải quân, lục quân, và không quân cho Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Khác với Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức huấn luyện sĩ quan trừ bị, trường Võ bị Đà Lạt đào tạo sĩ quan chọn binh nghiệp làm chính. Ba cơ sở khác đào tạo sĩ quan cho Quân đội Việt Nam Cộng hòa là Trường Hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Đồng Đế, Trường Huấn luyện Không quân Nha Trang và Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang.
Năm 1961, cơ sở học đường mới được xây cất trên ngọn đồi 1515 ở phía bắc thành phố. Khóa họcKhi mới thành lập năm 1948 thời gian huấn luyện là chín tháng. Năm 1957 tăng lên thành 12 tháng rồi đến năm 1961 thì là hai năm. Đến giữa thập niên 1960, khóa học của Trường Võ bị Đà Lạt là chương trình 3 năm sau lại tăng lên 4 năm đào tạo, bắt đầu áp dụng năm 1966. Học trình lúc đầu tương đương với trường cao đẳng. Sinh viên mãn khóa được miễn thi nhập học vào trường đại học vì coi như hoàn tất bằng tú tài toàn phần (I & II). Đến năm 1966 thì ngang hàng với bằng cử nhân đại học, tương đương với các trường võ bị quốc tế. Hai năm đầu sinh viên mang cấp trung sĩ, hai năm sau là chuẩn úy. Sinh viên học xong 4 năm thì tốt nghiệp với cấp thiếu úy. Năm 1970 Trường cho tốt nghiệp 241 khóa sinh.Khóa học có những môn vũ khí, truyền tin, tác chiến. Lý thuyết được bổ túc với phần thực tập.
Trường lấy Học viện West Point của Hoa Kỳ làm mẫu.Hai năm đầu chương trình học cho các sinh viên đều giống nhau. Bắt đầu từ năm thứ ba trở đi thì tách ra ba quân chủng riêng biệt, trong đó tỷ số 1/8 thuộc Không quân, 1/8 thuộc Hải quân và 3/4 thuộc Lục quân.Sau năm 1975Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt sau khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ thì trường bị giải thể. Chính quyền mới tiếp quản cơ sở và dùng làm Học viện Quân sự, rồi đến năm 1981 thì mang tên Học viện Lục quân Đà Lạt. (Trích từ wikipedia).
Trường Võ Bị Quốc Gia nhìn từ trên cao
Cổng trường Võ Bị QG Viêt Nam tại Đà Lạt
Trường Võ Bị QG Việt Nam tại Dalat
Trường Võ Bị QG Việt Nam – Fountain of courage at Da Lat
Nơi đào tạo những Sĩ Quan ưu tú của QLVNCH. Trườngcủa những người trai chọn binh nghiệp là lẽ sống, là lý tưởng.
Lính duyệt binh tại trường Võ Bị Quốc Gia.
Cảnh luyện tập duyệt binh của Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt
Các sinh viên Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt trên đường đến lớp.
SV Sĩ quan Đà Lạt đi đều bước đến lớp học.
SV sĩ quan Đà lạt cạnh một thiết bị thí nghiệm về lưu chất – source: fold3.com
SV Sĩ quan tại phòng thí nghiệm nặng với thiết bị mô phỏng thủy triều – source: fold3.com
SV Sĩ quan Đà lạt tại Thư viện của trường – source: fold3.com
Một lớp Anh ngữ của SV trường ĐH Chiến Tranh Chánh Trị tại Đà Lạt – source: fold3.com
SV Sĩ quan tại phòng thí nghiệm – source: fold3.com
Trường Võ Bị QG tại Đà Lạt
Trường Võ Bị QG Việt Nam tại Đà Lạt năm 1971
SV trường Võ bị Đà Lạt tuyên thệ trong buổi lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu. (Tháng 4/1952)
Lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Đà Lạt
Lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Đà Lạt
Lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Đà Lạt
Lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (Tháng 4/1952)
Quốc Trưởng Bảo Đại trao gươm cho SV Thủ khoa Dương Hiếu Nghĩa
Đà Lạt 1952 – Trường Võ bị Đà Lạt
Đà Lạt 1952 – Trường Võ bị Đà Lạt
Bên trong thư viện Trường Võ bị Đà Lạt năm 1970
Trường Võ bị Đà Lạt năm 1970
Trường Võ bị Đà Lạt năm 1970
Tướng Lam Quang Thi – Đà Lạt 1970
DALAT 1971 – Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam – Tòa nhà Bộ Chỉ Huy
DALAT 1971 – Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
DALAT 1971 – Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
SVSQ Trường VÕ BỊ QUỐC GIA ĐÀ LẠT trong buổi diễn binh tại SAIGON
Trường Võ Bị Quốc Gia VN tại Đà Lạt, một công trình do nhà thầu RMK-BRJ xây dựng. Hình chụp năm 1970.
Trường của những người trai chọn binh nghiệp là lẽ sống, là lý tưởng.
Tổng hợp từ nhiều nguồn
Sang thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, chính phủ Ngô Đình Diệm cải tổ lại và kể từ ngày 29 tháng 7 năm 1959 theo nghị định của Bộ Quốc phòng đổi tên thành Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan hiện dịch cho ba quân chủng: hải quân, lục quân, và không quân cho Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Khác với Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức huấn luyện sĩ quan trừ bị, trường Võ bị Đà Lạt đào tạo sĩ quan chọn binh nghiệp làm chính. Ba cơ sở khác đào tạo sĩ quan cho Quân đội Việt Nam Cộng hòa là Trường Hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Đồng Đế, Trường Huấn luyện Không quân Nha Trang và Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang.
Năm 1961, cơ sở học đường mới được xây cất trên ngọn đồi 1515 ở phía bắc thành phố. Khóa họcKhi mới thành lập năm 1948 thời gian huấn luyện là chín tháng. Năm 1957 tăng lên thành 12 tháng rồi đến năm 1961 thì là hai năm. Đến giữa thập niên 1960, khóa học của Trường Võ bị Đà Lạt là chương trình 3 năm sau lại tăng lên 4 năm đào tạo, bắt đầu áp dụng năm 1966. Học trình lúc đầu tương đương với trường cao đẳng. Sinh viên mãn khóa được miễn thi nhập học vào trường đại học vì coi như hoàn tất bằng tú tài toàn phần (I & II). Đến năm 1966 thì ngang hàng với bằng cử nhân đại học, tương đương với các trường võ bị quốc tế. Hai năm đầu sinh viên mang cấp trung sĩ, hai năm sau là chuẩn úy. Sinh viên học xong 4 năm thì tốt nghiệp với cấp thiếu úy. Năm 1970 Trường cho tốt nghiệp 241 khóa sinh.Khóa học có những môn vũ khí, truyền tin, tác chiến. Lý thuyết được bổ túc với phần thực tập.
Trường lấy Học viện West Point của Hoa Kỳ làm mẫu.Hai năm đầu chương trình học cho các sinh viên đều giống nhau. Bắt đầu từ năm thứ ba trở đi thì tách ra ba quân chủng riêng biệt, trong đó tỷ số 1/8 thuộc Không quân, 1/8 thuộc Hải quân và 3/4 thuộc Lục quân.Sau năm 1975Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt sau khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ thì trường bị giải thể. Chính quyền mới tiếp quản cơ sở và dùng làm Học viện Quân sự, rồi đến năm 1981 thì mang tên Học viện Lục quân Đà Lạt. (Trích từ wikipedia).
Trường Võ Bị Quốc Gia nhìn từ trên cao
Cổng trường Võ Bị QG Viêt Nam tại Đà Lạt
Trường Võ Bị QG Việt Nam tại Dalat
Trường Võ Bị QG Việt Nam – Fountain of courage at Da Lat
Nơi đào tạo những Sĩ Quan ưu tú của QLVNCH. Trườngcủa những người trai chọn binh nghiệp là lẽ sống, là lý tưởng.
Lính duyệt binh tại trường Võ Bị Quốc Gia.
Cảnh luyện tập duyệt binh của Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt
Các sinh viên Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt trên đường đến lớp.
SV Sĩ quan Đà Lạt đi đều bước đến lớp học.
SV sĩ quan Đà lạt cạnh một thiết bị thí nghiệm về lưu chất – source: fold3.com
SV Sĩ quan tại phòng thí nghiệm nặng với thiết bị mô phỏng thủy triều – source: fold3.com
SV Sĩ quan Đà lạt tại Thư viện của trường – source: fold3.com
Một lớp Anh ngữ của SV trường ĐH Chiến Tranh Chánh Trị tại Đà Lạt – source: fold3.com
SV Sĩ quan tại phòng thí nghiệm – source: fold3.com
Trường Võ Bị QG tại Đà Lạt
Trường Võ Bị QG Việt Nam tại Đà Lạt năm 1971
SV trường Võ bị Đà Lạt tuyên thệ trong buổi lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu. (Tháng 4/1952)
Lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Đà Lạt
Lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Đà Lạt
Lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Đà Lạt
Lễ mãn khóa Khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (Tháng 4/1952)
Quốc Trưởng Bảo Đại trao gươm cho SV Thủ khoa Dương Hiếu Nghĩa
Đà Lạt 1952 – Trường Võ bị Đà Lạt
Đà Lạt 1952 – Trường Võ bị Đà Lạt
Bên trong thư viện Trường Võ bị Đà Lạt năm 1970
Trường Võ bị Đà Lạt năm 1970
Trường Võ bị Đà Lạt năm 1970
Tướng Lam Quang Thi – Đà Lạt 1970
DALAT 1971 – Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam – Tòa nhà Bộ Chỉ Huy
DALAT 1971 – Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
DALAT 1971 – Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
SVSQ Trường VÕ BỊ QUỐC GIA ĐÀ LẠT trong buổi diễn binh tại SAIGON
Trường Võ Bị Quốc Gia VN tại Đà Lạt, một công trình do nhà thầu RMK-BRJ xây dựng. Hình chụp năm 1970.
Trường của những người trai chọn binh nghiệp là lẽ sống, là lý tưởng.
Tổng hợp từ nhiều nguồn
Comment