Announcement

Collapse
No announcement yet.

Biến thể Delta có thể là nguyên nhân khiến cho nhiều trẻ em bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hơn

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Biến thể Delta có thể là nguyên nhân khiến cho nhiều trẻ em bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hơn

    Một số bác sĩ ở tuyến đầu tại Mỹ cho biết họ nhận thấy trong giai đoạn này, số ca trẻ em bị nhiểm COVID-19 nặng, cao hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây và biến thể Delta có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xấu này.
    Click image for larger version

Name:	youngboyonoxygen-1628688118241241997148-35-0-598-900-crop-16287407954001476963817.png
Views:	280
Size:	416.4 KB
ID:	53987
    (Ảnh minh họa)
    Cách đây hơn 2 tuần, trước trẻ em bước vào năm học mới, một vị bác sĩ tim mạch nhi đồng (xin được giấu tên), đến từ Louisiana (Mỹ), đã cùng chồng, 3 đứa con nhỏ và nhiều anh chị em họ hàng đi du lịch đến vùng núi thuộc tiểu bang Georgia. Chuyến đi này có tất cả 9 người lớn đều đã được tiêm phòng đầy đủ. Cả nhóm đã dành phần lớn thời gian để đi dạo ngoài trời, đạp xe đạp, bơi lội trong chuyến đi.

    Sau chuyến đi, 1 trong số 9 người lớn cảm thấy bị ốm, đi kiểm tra nhanh thì đã dương tính với SARS-CoV-2. thế nhưng, người này chỉ bị các triệu chứng nhẹ, trong khi 8 người lớn còn lại đều khỏe mạnh bình thường.

    Tuy nhiên, trong vòng 1 tuần sau đó, 6 trong số 8 đứa trẻ trong chuyến đi, những người chưa đủ độ tuổi để chích ngừa vắc xin COVID-19 cũng đã bị dương tính với SARS-CoV-2. Và 2 cậu con trai (5 tuổi và 11 tuổi) của nữ bác sĩ đều có một số triệu chứng giống như bị cảm lạnh.

    "Mặc dù vậy, không lâu sau cậu con trai giữa (7 tuổi) của tôi cũng bị lây bệnh. Gia đình chúng tôi vẫn phải tự làm khu cách ly, mỗi đứa con ở một tầng riêng biệt. Thế nhưng, cậu bé 7 tuổi của tôi đã mất sau vài ngày bị nhiễm, còn cậu con cả thì bị đau tức ngực và hiện đang được điều trị trong bệnh viện", vị nữ bác sĩ chia sẻ.

    Pilar Villarraga, sống ở Doral, Fla, đã dành cả mùa hè để đếm ngược từng ngày cho đến ngày sinh nhật của cô con gái Sophia. Vào đầu tháng 8, Sophia sẽ bước sang tuổi 12, và chính thức đủ điều kiện để chích ngừa vắc-xin Covid-19. "Tôi không muốn con bé bắt đầu đi học mà chưa được chích ngừa", bà Villarraga cho biết.
    Click image for larger version

Name:	covid-o-tre-em-16287402432351234550177.png
Views:	33
Size:	459.0 KB
ID:	53988
    Sophia Gomez, 12 tuổi, ngồi bên ngoài nhà của cô ở Doral, Fla. (Ảnh: Alfonso Duran/ The New York Times)

    Và sau đó, vào cuối tháng 7, chỉ 2 tuần trước ngày sinh nhật, Sophia bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Lúc đầu, cô bé chỉ bị sốt, nhưng đến ngày 25/7, sau 4 ngày yên tĩnh dưỡng bệnh tại nhà, xương sườn của cô bắt đầu đau. Ngày hôm sau, bà Villarraga đưa con đến phòng cấp cứu, hình ảnh chụp X-quang phổi cho thấy Sophia bị viêm phổi. Cô ấy nhanh chóng bắt đầu ho ra máu.

    Sophia nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Nhi Nicklaus, ở Miami. Mọi người trong gia đình đã rất sốc vì không nghĩ rằng một đứa trẻ có thể bị bệnh nghiêm trọng đến vậy.

    Nhưng Sophia chỉ là 1 trong số khoảng 130 trẻ mắc bệnh Covid-19 được đưa vào bệnh viện Hoa Kỳ vào ngày hôm đó, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh quốc gia (CDC). Con số đó đã tăng lên kể từ đầu tháng Bảy. Từ ngày 31/7 đến ngày 6/8, trung bình có 216 trẻ em mắc bệnh Covid-19 phải nhập viện mỗi ngày, gần bằng với cón số 217 trường hợp nhập viện hàng ngày trong thời kỳ cao điểm của đại dịch vào đầu tháng Giêng.
    Click image for larger version

Name:	1838-16286881180201166851074.png
Views:	37
Size:	268.2 KB
ID:	53989
    Số lượng trẻ em bị nhiễm SARS-CoV-2 đang gia tăng một cách chóng mặt tại Mỹ (Ảnh minh họa).

    Số lượng trẻ em dưới 12 tuổi nhiễm SARS-CoV-2 đang gia tăng đột biến tại Mỹ
    Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), hiện tại đất nước này đã tiến hành chích ngừa vắc xin COVID-19 cho đại đa số dân chúng, tuy nhiên, biến thế Delta siêu dễ lây lan đã làm ảnh hưởng đến một bộ phận những người chưa được tiêm chủng, trong đó bao gồm khoảng 50 triệu trẻ em dưới 12 tuổi trên khắp đất nước.

    Hiện tại, số trẻ em nhập viện vì nhiễm SARS-CoV-2 đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi ở tuần cuối tháng 7/2021, có gần 72.000 trẻ em bị nhiễm căn bệnh này đã được báo cáo, thì trong tuần đầu tiên của tháng 8, con số này đã "leo thang" lên đến gần 94.000 trẻ.

    Đặc biệt, tại các khu chăm sóc đặc biệt trong các bệnh viện nhi đồng đang chật ních những đứa trẻ, nhiều trẻ trước đây rất khỏe mạnh, đang bị ốm nặng hơn và tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh hơn bao giờ hết mà không hề có dấu hiệu báo trước rõ ràng.

    Các bệnh viện điều trị COVID-19 đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Vào một ngày duy nhất tuần trước, Bệnh viện Nhi Arkansas, ở Little Rock, có 19 trẻ nhập viện vì Covid; Bệnh viện nhi Johns Hopkins All, ở St.Petersburg, Fla., Có 15; và Children Mercy Thành phố Kansas, ở Missouri, có 12. Tất cả đều có nhiều trẻ em cần chăm sóc đặc biệt.

    Một số bác sĩ ở tuyến đầu cho biết họ đang chứng kiến có nhiều trẻ em bị bệnh nặng hơn so với bất cứ thời điểm nào trước đây của đại dịch và biến thể Delta rất dễ lây lan có khả năng là nguyên nhân.

    Tiến sĩ Richard Malley, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi tại Bệnh viện Nhi Boston, cho biết: "Mọi người đều hơi lo lắng về khả năng biến thể Delta trên thực tế có thể nguy hiểm hơn ở trẻ em".

    Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến cho số lượng trẻ em nhiễm SARS-CoV-2 tăng lên đột biến là do trẻ em là đối tượng chưa được tiêm ngừa vắc xin COVID-19. Trong khi đó, cha mẹ hoặc người chăm sóc… dù đã chích ngừa đầy đủ nhưng vẫn có khả năng bị nhiểm bệnh, và họ hoàn toàn có thể lây qua cho trẻ em. Và khi bị lây nhiễm SARS-CoV-2, trẻ em sẽ có thể gặp phải các biến chứng nguy hiểm.

    Các nhà khoa học cho biết, hầu hết trẻ em mắc Covid-19 đều có các triệu chứng nhẹ và vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết luận rằng Delta gây ra bệnh nặng hơn ở trẻ em so với các biến thể khác. Tuy nhiên, sự gia tăng trẻ em bị nhiểm COVID-19 ở quốc gia này là một lời nhắc nhở nghiêm túc rằng, "ngay cả trẻ em tuy là đối tượng bị nhiểm COVID-19 ít nghiêm trọng nhưng không có nghĩa là không có rủi ro tiềm ẩn".

    Rất nhiều trẻ em chưa đến tuổi đế chích ngừa vắc-xin và sức khỏe của chúng phụ thuộc vào những người chung quanh, giờ đây cha mẹ và người giám hộ phải hiểu rõ trên thực tế rằng, biến thể Delta là mối nguy hiểm nghiêm trọng hơn đối với mọi người, trong số đó có cả trẻ em nữa.

    Đứng trước sự gia tăng đột biến số lượng trẻ em nhập viện do SARS-CoV-2, nhiều y bác sĩ đã chia sẻ rằng họ cảm thấy vô cùng sợ hãi khi bản thân bất lực không thể chăm sóc đầy đủ cho tất cả mọi đứa trẻ trong bệnh viện. "Bệnh viện của tôi hôm nay đã kín chỗ, không còn giường, và tôi chỉ mong đừng đứa trẻ nào phải nhập viện nữa", Melissa J. Sacco, một bác sĩ chăm sóc sức khỏe nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng UVA, ở Virginia (Mỹ) nói.

    Còn bác sĩ Evelyn Obregon, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Shands của Đại học Florida chia sẻ: "Mọi chuyện diễn ra thật kỳ quái. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều trường hợp trẻ em bị dương tính với SARS-CoV-2 nhiều như thế này". Bác sĩ Obregon cũng tiết lộ thêm tiểu bang của cô có số lượng trẻ em bị nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong cả nước. Vì vậy, cô đã quen với việc điều trị và chăm sóc cho 5 đứa trẻ bị bệnh mỗi đêm, trong khi đó bình thường là chỉ có 1 đứa trẻ.

    "Ban đầu tôi bị sốc. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ khoảng 2,3 tuổi bị bệnh nặng như thế. Vậy mà bây giờ bệnh nhân của tôi ngày càng nhỏ, có bé chỉ vài tuần tuổi. Mà hầu như những đứa trẻ này đều đến từ các gia đình có cha mẹ chưa chích ngừa vắc xin COVID-19", bác sĩ Obregon tâm sự.

    Trẻ bị nhiễm SARS-CoV-2 có thể khiến cho lá phổi bị dập nát, khó thở và khó hồi phục hoàn toàn dù trước đó rất khỏe mạnh.

    Trong những tuần gần đây, Arkansas Children, hệ thống bệnh viện nhi khoa duy nhất ở Arkansas, nơi có tốc độ chích ngừa vắc-xin chậm nhất, đã tiếp nhận nhiều trẻ em hơn bất cứ nơi nào khác trong đại dịch. Tiến sĩ Jessica Snowden, giám đốc khoa truyền nhiễm nhi của bệnh viện, cho biết bình thường khoa của cô chỉ tiếp nhận 5 – 7 trẻ nhiễm SARS-CoV-2, nhưng bây giờ họ thường xuyên phải chăm sóc 20 – 30 bệnh nhi, mà một nửa trong số đó là dưới 12 tuổi.

    Tiến sĩ Jessica còn tiết lộ thêm rằng, hiện nay trẻ em bị nhiễm SARS-CoV-2 đang có dấu hiệu bệnh nặng hơn trước đây. Có những trẻ có lá phổi bị dập nát, khó thở và khó có thể phục hồi hoàn toàn dù trước đó các bé rất khỏe mạnh.

    Bên cạnh đó, một bác sĩ về trị liệu hô hấp có 37 năm kinh nghiệm, Linda Young cho biết hơn một nửa trẻ em nhập viện phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để sử dụng máy thở. Một số bé đã phải nằm viện hơn 1 tháng. Trẻ bị nhiễm SARS-CoV-2 còn gặp một biến chứng hiếm gặp khác gọi là MIS-C, một hội chứng viêm đa hệ nguy hiểm khiến cho trẻ mệt mỏi, lờ đờ và đau khớp.

    Chính vì thế, các chuyên gia khuyến cáo các cha mẹ nên bảo vệ bản thân và con của mình bằng cách luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, nhà cửa nên được thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, mở cửa cho thông thoáng, không được tụ tập nơi đông người và giữ khoảng cách khi nói chuyện với người khác. Đồng thời, khi trẻ đến tuổi được chích ngừa thì nên đưa con đi tiêm vắc xin COVID-19 ngay khi có thể.

    Theo Theatlantic, NewYorkTimes













  • Font Size
    #2
    cũng tại cái đám cuồng ngu mà bây giờ mấy đứa trẻ phải gánh chịu .. đúng là quá ích kỹ của những tên giết nguời không biết dơ tay

    Comment


    • Font Size
      #3
      Thật khó đoán biết trước ý đồ đen tối của kẻ ác khi chúng gieo rắc con virus quái ác này ra khắp thế giới, nhưng rõ ràng nguồn gốc của nó không phải từ trên trời rơi xuống hay từ loài dơi hay bất cứ một sinh vật nào lây nhiểm cho con người. Chúng ta sẽ biết rõ sau thời hạn 90 ngày mà ông Biden đã đặt ra, chỉ mong sao sự thật sẽ được công khai vạch ra với những chứng cớ hiển nhiên và để xem thế giới sẽ có thái độ và hành động ra sao trước tội ác tày trời này. Bây giờ nếu đổ lổi cho bất cứ người nào, e rằng không hay cho lắm, vì văn hóa, lối sống ở đây hoàn toàn khác biệt đối với người Việt minh và do người Mỹ luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân, rất khó mà áp đặt được ý muốn của giới chức trách có thẩm quyền. Chỉ mong sao người Mỹ mau sớm tỉnh ngộ, ý thức đầy đủ việc gì cần làm và phải thực hiện ngay lập tức, ví dụ như đi chích ngừa đầy đủ theo quy định của chính phủ. Chúng ta đã đọc, nghe thấy có rất nhiều tin đau buồn về số ca bị nhiểm bệnh đã tử vong một cách tức tưỡi và thống khổ chỉ vì ngộ nhận, vì nghi ngờ và vì nghe theo lời khuyên xằng bậy của kẻ xấu mà gây hại cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Liệu có ai biết được toàn bộ chi phí mà chính phủ liên bang đã bỏ ra để giúp chích ngừa và điều trị cho những người còn ngoan cố, chống đối các quy định của ngành y tế??? Xin thưa, một con số khổng lồ lên cà chục, cả trăm tỷ USD lảng phí cho hành vi vô ý thức, vô trách nhiệm của một số người dân Mỹ. Đau thay!! Chưa kể, hôm qua tôi có nghe qua tin cho biết số tiền gian lần về trợ cấp thất nghiệp trong thời gian qua ở Hoa Kỳ có thể lên đến 87 tỷ USD, một con số to lớn đến khó tin, phải không các bạn???

      Comment

      Working...
      X