Theo tờ New Scientist đưa tin, dựa trên một bản báo cáo do Liên hiệp Quốc công bố, một thiết bị drone có khả năng hạ gục mục tiêu đã tự động tiến hành "truy đuổi một mục tiêu là con người" mà không hề có sự can thiệp của người trực tiếp điều khiển. Vụ này diễn ra vào tháng 3/2020 có liên quan đến một chiếc drone 4 cánh quạt KARGU-2, thiết bị đã tự động tấn công con người khi lực lượng của chính quyền Libya đụng độ với Lực lượng Quân đội Quốc gia (LNA) do tướng Khalifa Haftar chỉ huy.
(Ảnh minh họa)
KARGU-2, thiết bị drone do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo là một máy bay không người lái mang vũ khí chết người, được thiết kế cho các chiến dịch chống khủng bố cũng như áp dụng trong chiến tranh không đối xứng (khi sức mạnh của hai lực lượng đối đầu quá chênh lệch). Theo tờ Daily Star đưa tin, KARGU-2 đã tự động tấn công một người lính dưới trướng tướng Haftar, khi anh này cố gắng rút lui.
Thiết bị drone này, vốn có thể được phát nổ theo yêu cầu, đang hoạt động trong trạng thái "tối ưu hiệu năng", tức là đang tự hành hoàn toàn. "Hệ thống vũ khí tự hành chết người được lập trình để tấn công mục tiêu mà không cần sự kết nối giữa nó và người điều khiển", báo cáo từ Liên hiệp Quốc ghi rõ.
Drone KARGU.
Video này cho thấy khả năng công kích của drone KARGU
Cũng trong báo cáo này, cố vấn an ninh quốc gia Zak Kellenborn, cũng là chuyên gia về các hệ thống vũ khí tự hành, xác nhận rằng, đây là lần đầu tiên một hệ thống vũ khí tự hành tấn công con người mà không có chỉ thị. Ông nêu ra sự lo ngại về những thiết bị drone có khả năng tấn công trong tương lai. "Hệ thống nhận dạng vật thể dễ vụn vỡ tới đâu? Tỷ lệ nó nhận lầm mục tiêu là bao nhiêu?", Zak Kellenborn nói.
Jack Watling, một nhà nghiên cứu về chiến tranh công tác tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), nói với New Scientist rằng sự việc này cho thấy chúng ta cần bàn bạc gấp về quy định xoay quanh vũ khí tự hành. Ông cho rằng, cần phải cấm triệt để việc sản xuất và sử dụng vũ khí tự hành toàn phần.
(Ảnh minh họa)
KARGU-2, thiết bị drone do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo là một máy bay không người lái mang vũ khí chết người, được thiết kế cho các chiến dịch chống khủng bố cũng như áp dụng trong chiến tranh không đối xứng (khi sức mạnh của hai lực lượng đối đầu quá chênh lệch). Theo tờ Daily Star đưa tin, KARGU-2 đã tự động tấn công một người lính dưới trướng tướng Haftar, khi anh này cố gắng rút lui.
Thiết bị drone này, vốn có thể được phát nổ theo yêu cầu, đang hoạt động trong trạng thái "tối ưu hiệu năng", tức là đang tự hành hoàn toàn. "Hệ thống vũ khí tự hành chết người được lập trình để tấn công mục tiêu mà không cần sự kết nối giữa nó và người điều khiển", báo cáo từ Liên hiệp Quốc ghi rõ.
Drone KARGU.
Video này cho thấy khả năng công kích của drone KARGU
Cũng trong báo cáo này, cố vấn an ninh quốc gia Zak Kellenborn, cũng là chuyên gia về các hệ thống vũ khí tự hành, xác nhận rằng, đây là lần đầu tiên một hệ thống vũ khí tự hành tấn công con người mà không có chỉ thị. Ông nêu ra sự lo ngại về những thiết bị drone có khả năng tấn công trong tương lai. "Hệ thống nhận dạng vật thể dễ vụn vỡ tới đâu? Tỷ lệ nó nhận lầm mục tiêu là bao nhiêu?", Zak Kellenborn nói.
Jack Watling, một nhà nghiên cứu về chiến tranh công tác tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), nói với New Scientist rằng sự việc này cho thấy chúng ta cần bàn bạc gấp về quy định xoay quanh vũ khí tự hành. Ông cho rằng, cần phải cấm triệt để việc sản xuất và sử dụng vũ khí tự hành toàn phần.
Comment